Đang ân ái mặn nồng, bạn trai bỗng hôn mạnh vào "chỗ hiểm" khiến cô gái đầu óc choáng váng, vài ngày sau phải đến viện

HOÀNG THÙY. - Ngày 23/07/2023 11:50 AM (GMT+7)

Một phụ nữ trẻ Trung Quốc đã bị thủng màng nhĩ khi chia sẻ khoảnh khắc mặn nồng với bạn trai.

Truyền thông Trung Quốc gần đây đưa tin về trường hợp kỳ lạ của một phụ nữ trẻ ở thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông, đến khoa Tai mũi họng của Bệnh viện Nhân dân số 1 Huệ Châu vì bị đau nhẹ và mất thính giác ở tai trái. 

Khi kiểm tra cho bệnh nhân, bác sĩ đã tìm thấy máu khô trên màng nhĩ và kiểm tra kỹ hơn cho thấy người phụ nữ đã bị thủng màng nhĩ do chấn thương. 

Người phụ nữ đột nhiên bị thủng màng nhĩ dù không gặp chấn thương mạnh.

Người phụ nữ đột nhiên bị thủng màng nhĩ dù không gặp chấn thương mạnh.

Người phụ nữ cho biết trước đó cô không gặp bất cứ chấn thương thể chất nào ở khu vực ngang tai nhưng khi bác sĩ hỏi liệu cô có nghi ngờ bất cứ thứ gì có thể gây thủng màng nhĩ hay không, người phụ nữ mới nói rằng bạn trai trong lúc quan hệ đã hôn mạnh vào tai cô.

“Khi anh ấy hôn vào tai tôi, anh ấy mút rất mạnh và nó phát ra tiếng 'bốp'. Sau đó, tôi không thể nghe thấy gì ở phía bên tai trái của mình. Tôi đã bị sốc”, người phụ nữ tên Xiaohua nói với bác sĩ tai mũi họng, đồng thời cho biết thêm rằng tất cả những gì cô ấy có thể nghe thấy là tiếng vo ve liên tục kèm theo cơn đau nhẹ.

“Có một vết máu gần vết thương của nữ bệnh nhân, điều này thật bất thường. Theo bệnh án, bệnh nhân không bị chấn thương, va đập hay đánh đập. Bệnh nhân chỉ đề cập rằng bạn trai của cô ấy đã dùng quá nhiều lực trong lúc hôn tai và khiến cô cảm thấy đau vào lúc đó", bác sĩ Fu Jia, phó giám đốc khoa phẫu thuật đầu và cổ tại Bệnh viện Nhân dân số 1 Huệ Châu cho biết.

Hóa ra, nụ hôn mạnh vào tai của bạn trai đã vô tình khiến cô gái bị thủng màng nhĩ. (Ảnh minh họa)

Hóa ra, nụ hôn mạnh vào tai của bạn trai đã vô tình khiến cô gái bị thủng màng nhĩ. (Ảnh minh họa)

Bác sĩ giải thích rằng màng nhĩ dễ bị thủng khi áp suất khí quyển bên ngoài thay đổi đột ngột, chẳng hạn như trong trường hợp có tiếng nổ và tiếng động cực lớn. Về mặt lý thuyết, hút mạnh ống tai bằng miệng cũng có thể gây ra vấn đề như vậy dù thủng màng nhĩ do hôn rất hiếm khi xảy ra. 

Bác sĩ Fu Jia cho biết thêm: “Thông thường, màng nhĩ sẽ tự lành trong vòng hai tuần đến ba tháng. Nếu ba tháng mà màng nhĩ vẫn chưa lành thì có thể cần đến sự can thiệp từ bên ngoài. Nếu nó không được sửa chữa và lỗ thủng vẫn còn, nước có thể lọt qua khi tắm hoặc bơi lội và gây ra các vấn đề như viêm tai giữa, từ đó dễ dẫn tới các vấn đề về thính giác".

Những nguyên nhân gây thủng màng nhĩ?

Màng nhĩ bị thủng có thể dẫn đến mất thính lực, cũng có thể làm cho tai giữa dễ bị nhiễm trùng. Nguyên nhân khiến màng nhĩ bị vỡ (thủng) có thể bao gồm:

- Nhiễm trùng tai giữa (viêm tai giữa): Nhiễm trùng tai giữa thường dẫn đến sự tích tụ chất lỏng trong tai giữa. Áp lực từ những chất lỏng này có thể khiến màng nhĩ bị vỡ.

- Chấn thương khí áp: Khi áp suất không khí trong tai giữa và áp suất không khí trong môi trường mất cân bằng dẫn tới tạo một áp lực mạnh tác động lên màng nhĩ có thể dẫn tới việc rách, thủng màng nhĩ. Tình trạng này thường do sự thay đổi áp suất không khí khi đi máy bay.

Các sự kiện khác gây ra thay đổi áp suất đột ngột và có thể làm thủng màng nhĩ bao gồm lặn biển và tác động trực tiếp vào tai, chẳng hạn như tác động của túi khí ô tô.

- Âm thanh lớn hoặc tiếng nổ (chấn thương âm thanh): Một âm thanh hoặc tiếng nổ lớn, chẳng hạn như từ một vụ nổ hoặc tiếng súng sẽ tạo ra làn sóng âm thanh mạnh, đôi khi có thể gây rách màng nhĩ.

- Vật lạ trong tai: Các vật nhỏ, chẳng hạn như tăm bông hoặc kẹp tóc, có thể làm thủng hoặc rách màng nhĩ.

- Chấn thương đầu nghiêm trọng: Chấn thương nghiêm trọng, chẳng hạn như gãy xương nền sọ, có thể gây trật khớp hoặc tổn thương cấu trúc tai giữa và tai trong, bao gồm cả màng nhĩ.

Màng nhĩ bị thủng thường tự khỏi trong vòng 2 tháng và thính giác sẽ trở lại bình thường. Bác sĩ đa khoa có thể kê đơn thuốc kháng sinh nếu bạn bị nhiễm trùng tai hoặc để ngăn bạn bị nhiễm trùng tai trong quá trình hồi phục. Có một số trường hợp có thể cần phẫu thuật sửa chữa màng nhĩ nếu nó không tự lành.

Nam thanh niên được bạn gái hơn 7 tuổi hôn mạnh vào cổ, chẳng ngờ vài tiếng sau ngã lăn ra đất tử vong
Một thiếu niên Mexico 17 tuổi đã chết vì tắc mạch não được cho là do vết hickey mà bạn gái lớn tuổi để lại trên cổ anh trong một buổi hẹn hò.

Các vấn đề sức khỏe khác

Theo HOÀNG THÙY. (Dịch từ Odditycentral)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Quan hệ tình dục