Bé suýt ngạt thở khi nằm một mình, cha mẹ đừng để bất cứ thứ gì quanh nơi con ngủ

HOÀNG THÙY. - Ngày 19/01/2021 19:00 PM (GMT+7)

Một đoạn video được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội đã khiến nhiều người nhận ra lý do tại sao bạn không bao giờ nên cho bất cứ thứ gì vào cũi của bé.

Đoạn video ghi lại cảnh em bé suýt ngạt thở vì khăn che kín mặt.

Một đoạn clip được chia sẻ trên Tiktok đã khiến nhiều người hốt hoảng khi hình ảnh một em bé đang nằm trong cũi vô tình quàng tay vào một cái khăn nhỏ khiến nó phủ kín mặt em. Vì không thể gỡ chiếc khăn nhỏ ra khỏi mặt nên đứa trẻ dường như có biểu hiện khó thở, chân tay liên tục quờ quạng.

Tuy nhiên cũng theo chia sẻ trên đoạn clip, cha mẹ của em bé đã mau chóng phát hiện và kịp thời cứu nguy cho con.

Đoạn video gây sốc khiến các bậc cha mẹ quay không khỏi lo lắng và nhiều người đồng ý rằng họ cảm thấy sợ hãi sau khi xem đoạn phim. Đây cũng là lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh không nên để bất cứ vật dụng nào xung quanh không gian ngủ của con như gấu bông hay khăn. 

Bé suýt ngạt thở khi nằm một mình, cha mẹ đừng để bất cứ thứ gì quanh nơi con ngủ - 1

Bé gái bị khăn phủ kín mặt nhưng may mắn sau đó đã được phát hiện kịp thời.

Có khoảng 3.500 trẻ sơ sinh tử vong hàng năm ở Mỹ có liên quan đến giấc ngủ. Nhưng trong khi số lượng trẻ sơ sinh chết vì hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS) đang giảm xuống, thì số trẻ sơ sinh tử vong do vô tình ngạt thở và siết cổ trên giường lại tăng vọt 184% từ năm 1999 đến năm 2015, theo thống kê của Học viện Nhi khoa Mỹ (AAP).

SIDS không thể phòng ngừa được 100%, nhưng AAP cho biết một môi trường ngủ an toàn có thể làm giảm nguy cơ xảy ra điều này. Khuyến nghị về giấc ngủ an toàn mới nhất của AAP  được ban hành vào năm 2016 cũng khuyên cha mẹ không nên ngủ chung giường với con vì có thể vô tình đè lên trẻ nhưng nên ngủ chung một phòng để kịp thời phát hiện những bất thường của trẻ. 

Dưới đây là khuyến cáo của AAP để tạo nên môi trường ngủ an toàn cho trẻ sơ sinh theo quy tắc ABC.

A - Một mình (Alone). AAP khuyến nghị trẻ sơ sinh nên ngủ trong phòng của cha mẹ, gần giường của cha mẹ nhưng trên một bề mặt riêng, chắc chắn được thiết kế cho trẻ sơ sinh. Điều này nên thực hiện cho đến khi trẻ được 1 tuổi, ít nhất là trong 6 tháng đầu.

B - Nằm ngửa (On their back). Trẻ sơ sinh phải luôn được đặt nằm ngửa khi ngủ đến 1 tuổi. Trẻ nằm sấp có thể không thể cử động được đầu để thở.

C - Trong nôi (In a crib) đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn hiện hành. 

Bé suýt ngạt thở khi nằm một mình, cha mẹ đừng để bất cứ thứ gì quanh nơi con ngủ - 2

Tránh để các vật dụng xung quanh không gian ngủ của trẻ nhỏ và không để trẻ ngủ một mình một phòng. (Ảnh minh họa)

Các khuyến nghị AAP khác về giấc ngủ an toàn cho trẻ sơ sinh bao gồm:

- Không bao giờ để trẻ ngủ một mình trên giường, ghế sofa, ghế bành, hoặc các thiết bị ngồi.

- Tránh để trẻ ngủ trên giường quá mềm và quá nóng.

- Không đặt bất cứ thứ gì khác vào cũi khi em bé đang ngủ ở đó, bao gồm đệm, giường, chăn, gối, thú nhồi bông hoặc đồ chơi.

- Giữ chỗ ngủ của trẻ không có các vật liệu nguy hiểm như dây điện, dây kéo ở cửa sổ,...

- Cho trẻ bú sữa mẹ trong ít nhất 6 tháng khi có thể vì nó có liên quan đến khả năng bị SIDS thấp hơn.

- Sử dụng chăn có thể mặc được để giữ ấm cho trẻ sơ sinh.

Thói quen khi ngủ này của trẻ tưởng đáng yêu nhưng rất hại trẻ, có thể làm mặt biến dạng
Nếu thấy trẻ có biểu hiện thở bằng miệng khi ngủ, cha mẹ nên cảnh giác bởi trẻ có thể đang gặp vấn đề sức khỏe hoặc có thể sẽ gặp phải vì thói quen...
HOÀNG THÙY. (Dịch từ The Sun)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tai nạn trẻ em