Phá thai 14 tuần, người phụ nữ Hải Dương vỡ tử cung, phải lên Hà Nội cấp cứu khẩn

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 29/12/2022 08:37 AM (GMT+7)

Sau khi đến phòng khám phá thai, người phụ nữ 35 tuổi bị chảy máu khi thai mới phá được một phần, đặc biệt tử cung đã bị vỡ.

Ths.BSCKII Trần Ngọc Đính - Trưởng khoa Tự nguyện D5 (Bệnh viện Phụ sản Hà Nội) cho biết, các bác sĩ vừa tiếp nhận một người phụ nữ tên Nguyễn Thanh Tâm (35 tuổi, ở Hải Dương) đến nhập viện cấp cứu vì bị tai biến sau phá thai.

Trước đó, chị Tâm có thai 14 tuần và đến một phòng khám tư nhân tại Hải Dương để phá thai rồi gặp sự cố. Chị được chuyển cấp cứu tới Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội trong tình trạng đã gắp thai một phần và chảy máu nhiều. Khám cấp cứu cho chị Tâm, bác sĩ nhận thấy âm đạo chảy máu nhiều, cổ tử cung hé, tử cung to tương đương thai 3 tháng.

Bác sĩ Đính và các đồng nghiệp nhận định, thai phụ bị tổn thương tử cung do phá thai nên quyết định nhanh chóng mổ cấp cứu và phát hiện tử cung đã vỡ, có khối máu tụ 4x5cm lan xuống bàng quang, mặt sau tử cung có 2 đường rách từ thân xuống ống cổ. Các bác sĩ tiến hành xử trí chuyên môn, khâu cầm máu thắt động mạch tử cung hai bên. Hiện tại người bệnh đã ổn định.

Bệnh nhân may mắn được cấp cứu, phẫu thuật kịp thời nên không ảnh hưởng tính mạng.

Bệnh nhân may mắn được cấp cứu, phẫu thuật kịp thời nên không ảnh hưởng tính mạng. 

Theo bác sĩ Đính, phá thai là tác động trực tiếp vào buồng tử cung, có nguy cơ gây chảy máu, nhiễm khuẩn, viêm phần phụ, một số trường hợp thủng tử cung hay dính buồng tử cung.

Bác sĩ Đính khuyến cáo với các trường hợp thai to cần chấm dứt thai kỳ, chị em nên thực hiện thủ thuật tại các bệnh viện chuyên khoa được cấp phép thực hiện thủ thuật này. Như trường hợp chị Tâm, nếu không được cấp cứu kịp thời có thể ảnh hưởng đến tính mạng.

Chia sẻ với PV về vấn đề này, ThS.BS Phan Chí Thành - Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, hiện tình trạng nạo phá thai vẫn là vấn đề nhức nhối trong xã hội. Có không ít bạn trẻ vĩnh viễn mất thiên chức làm mẹ ở tuổi đôi mươi vì nạo phá thai.

Theo bác sĩ Thành, với những trường hợp phá thai, đa số đã thực hiện quan hệ tình dục khi tuổi đời còn khá trẻ. Họ còn thiếu kiến thức, quan hệ tình dục không an toàn, dẫn đến mang thai ngoài ý muốn. Cũng có trường hợp người phụ nữ có gia đình nhưng ngại đến viện, tìm đến phòng khám tư phá thai nhưng phòng khám không đảm bảo về chuyên môn, nên cũng dễ xảy ra tai biến.

Đặc biệt, bác sĩ Thành cảnh báo hiện rất nhiều người quan niệm phá thai là biện pháp để tránh thai, muốn không có con thì đi bỏ thai. Tức là họ không dùng các biện tránh thai, cứ có thai lại đi phá. Như vậy rất hại sức khỏe cũng như tâm lý, thể chất.

“Việc phá thai nhiều lần, phá thai thật sạch (nạo sạch niêm mạc) sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe người phụ nữ, nhất là sức khỏe sinh sản. Mọi người hãy tưởng tượng lớp niêm mạc trong tử cung phụ nữ như một mảnh đất màu mỡ, mỗi lần phá thai là một lần cạo đi lớp đất ấy, đến khi chúng cằn cỗi sẽ không thể hoặc rất khó mang thai. Do vậy, chị em khi đình chỉ thai, nếu bác sĩ nói rằng đã nạo hút sạch sẽ rồi thì nên lo hơn là mừng”, bác sĩ Thành chia sẻ.

Trước tình trạng nạo phá thai nhức nhối như hiện nay, bác sĩ cảnh báo mọi người phải phòng hơn chống, không được xem phá thai là biện pháp tránh thai. Nên thực hiện tránh thai bằng các phương pháp an toàn, khoa học và ưu tiên các biện pháp dài hạn như đặt vòng, cấy que rồi sau đó là áp dụng các biện pháp ngắn ngày như thuốc tránh thai, bao cao su…

(Theo Người đưa tin)

Kỳ tích làm mẹ sau 2 lần mất con của người phụ nữ Hà Nội bị ung thư bất thình lình tìm đến

Chị Hoàng Hương Lan (31 tuổi, ở Hà Nội) mắc bệnh basedow nên đã bị sảy thai 2 lần khi mang thai được 8 và 13 tuần. Đến khi mang thai lần thứ 3, ngoài bệnh basedow, chị Lan còn bị tiểu đường thai kỳ. Nhưng dưới sự chỉ dẫn, điều trị của các bác sĩ, chị đã vượt qua được tuần thai thứ 25 an toàn.

Tưởng chừng mọi thứ sẽ thuận lợi và gia đình mong ngóng từng ngày để đón em bé chào đời, nhưng đến tuần thai thứ 26, cơn đau thượng vị khiến chị phải đến Bệnh viện Bạch Mai khám. Qua siêu âm, bác sĩ phát hiện chị có một khối u lớn ở tuyến thượng thận bên trái, kích thước 86x70mm. Khối u to khiến chị Lan đối mặt với nhiều nguy cơ như u ác tính, u tiết ra các nội tiết tố gây tăng huyết áp nặng và là u to có thể chèn ép gây sảy thai hoặc đẻ non. Vì thế, các bác sĩ yêu cầu chị Lan phải nhập viện gấp để xác định khối u thuộc dạng gì và cách thức điều trị thế nào.

Tại khoa Nội tiết & Đái tháo đường, thai phụ đã được chỉ định làm thêm nhiều xét nghiệm chuyên sâu để đánh giá các bệnh lý đang mắc phải. Bác sĩ phát hiện chị Lan bị ung thư tuyến giáp. Như vậy cùng một lúc chị phải đối mặt với rất nhiều vấn đề như u thượng thận, ung thư tuyến giáp, đang mang thai, tiểu đường thai kỳ…

Chị Lan đã sinh con an toàn, vừa chữa khỏi bệnh - các bác sĩ cho rằng đây là một kỳ tích.

Chị Lan đã sinh con an toàn, vừa chữa khỏi bệnh - các bác sĩ cho rằng đây là một kỳ tích.

Trước tình trạng trên, TS.BS Nguyễn Quang Bảy - Trưởng Khoa Nội tiết đã đề xuất hội chẩn toàn viện để hoạch định phác đồ điều trị tối ưu nhất cho sản phụ. Cuộc hội chẩn của các chuyên gia thuộc hơn 10 chuyên khoa đã đi đến quyết định tiếp tục điều trị nội khoa cho thai phụ, theo dõi sát để giữ thai và phối hợp để sẵn sàng xử trí mọi tình huống khẩn cấp cho người bệnh. Sau một tháng điều trị, chăm sóc tích cực tại bệnh viện, sản phụ Lan đã được tiêm thuốc trưởng thành phổi cho thai nhi, kiểm soát được các bệnh nền và ra viện.

Về nhà được một tháng, ở tuần thai 33, chị Lan phải nhập viện lại do có những cơn co tử cung, dọa đẻ non. Lần này, các bác sĩ lại đứng trước cuộc chiến cân não để “thêm một ngày, hay một sự”, với mong muốn em bé được ở thêm trong bụng mẹ ngày nào thì tốt cho bé ngày đó, nhưng phải đảm bảo an toàn. Mỗi biến động dù nhỏ nhất về lâm sàng và chỉ số xét nghiệm đều được các bác sĩ theo dõi sát sao và điều chỉnh liều thuốc cho phù hợp. 

Khi thai được 34 tuần và đạt trọng lượng 2,6kg, sản phụ lại xuất hiện các cơn co tử cung, các bác sĩ đã quyết định mổ lấy thai. Em bé chào đời khỏe mạnh trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình, còn các bác sĩ thấy gánh nặng vơi đi phần nào.

BS Bùi Phương Thảo - người trực tiếp điều trị cho sản phụ Lan cho biết, đây là thành công lớn vì người bệnh có tiền sử sản khoa nặng nề, lại có đến 5-6 bệnh khác nhau nhưng đã may mắn được “mẹ tròn con vuông”.

Sau khi sinh con được hơn 3 tháng, chị Lan đã được phẫu thuật giải quyết khối u tuyến thượng thận và tuyến giáp. Ca phẫu thuật thành công ngoài sự mong đợi. Người mẹ này cho rằng, sau khi con cứng cáp, chị sẽ tiếp tục lên kế hoạch để sinh em bé thứ hai. Chị hy vọng, lần mang thai thứ hai tới đây sẽ không phải đối mặt với nguy hiểm rình rập như những lần trước nữa, đồng thời, gửi lời cảm ơn đến các bác sĩ không chỉ mang “con yêu” đến với cuộc đời này, mà còn giúp chị khỏi bệnh, có thêm niềm tin vào cuộc sống.

Mẹ 3 con Bắc Giang suýt chết khi tự phá thai bằng thuốc tại nhà
Khi thử thai thấy hai vạch, chị Đ.N.A nghĩ mình mới có bầu nên đã mua thuốc về tự phá, không ngờ hành động ấy lại khiến người phụ nữ 3 con suýt mất...

Nạo phá thai

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nạo phá thai