Hà Nội 25/7: Ghi nhận 41 ca dương tính SARS-CoV-2, có 2 người từng điều trị ở viện nhiều ngày

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 25/07/2021 08:44 AM (GMT+7)

Trong số 7 ca mắc mới được ghi nhận ở 5 quận huyện có 2 trường hợp phát hiện qua sàng lọc ho, sốt tại cộng đồng. Như vậy, trong ngày 25/7, Hà Nội ghi nhận 41 ca dương tính SARS-CoV-2.

Sở Y tế Hà Nội vừa cho biết mới ghi nhận 7 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 ở 5 quận huyện: Hai Bà Trưng (3); Ba Đình (1); Hoài Đức (1); Thạch Thất (1); Tây Hồ (1).

Các ca dương tính phân bố theo chùm ca bệnh như sau: Sàng lọc ho sốt tại cộng đồng (2); B6 Trại Găng - Hai Bà Trưng (2); Ho sốt thứ phát (1); Tân Mai-Hoàng Mai (1); Bùi Thị Xuân (1). Cụ thể các ca bệnh:

Một ca mới ở Hà Nội phát hiện qua sàng lọc ho sốt từng đến điều trị tại BV Phổi Hà Nội nhiều ngày trước khi được phát hiện dương tính.

Một ca mới ở Hà Nội phát hiện qua sàng lọc ho sốt từng đến điều trị tại BV Phổi Hà Nội nhiều ngày trước khi được phát hiện dương tính.

1. Bệnh nhân Đ.T.H.N, nữ sinh năm 1993, địa chỉ ở Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân là F1 của ca dương tính trước đó, được chuyển cách ly tập trung tại ĐH Lâm nghiệp từ 21/7. Ngày 23/7 có triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

2. Bệnh nhân H.V.K, nam, sinh năm 2008, địa chỉ ở An Khánh, Hoài Đức. Bệnh nhân là F1 (con) của ca dương tính trước đó. Bệnh nhân được chuyển cách ly tập trung tại trường Lâm Nghiệp ngày 21/7. Ngày 23/7 có triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

3. Bệnh nhân T.V.A, nam, sinh năm 1993, địa chỉ ở Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân là F1 trong gia đình có nhiều ca dương tính. Ngày 19/7 được chuyển cách ly tập trung, ngày 24/7 xuất hiện sốt, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

4. Bệnh nhân T.D.A, nam, sinh năm 2019, địa chỉ ở Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân là F1 trong gia đình có nhiều ca dương tính. Ngày 19/7 được chuyển cách ly tập trung, ngày 24/7 xuất hiện sốt, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

5. Bệnh nhân M.H.C, nam, sinh năm 1966, ở Phúc Xá, Ba Đình. Từ 13-19/7, bệnh nhân điều trị tại khoa mắt tại BV Đức Giang. Từ 20-23/7, khoảng 7-10 giờ bệnh nhân thường đi quản lý chợ Phúc Xá.

Chiều 23/7 bệnh nhân thấy mệt mỏi được con gái đưa vào BVĐK Thanh Nhàn khám. Ngày 24/7, bệnh nhân có sốt nên được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

6. Bệnh nhân P.L.H, nữ, sinh năm 1973, địa chỉ ở Phùng Xá - Thạch Thất. Bệnh nhân là F1 của ca dương tính trước đó. Ngày 24/7 được lấy mẫu xét nghiệm 25/7 có kết quả dương tính.

7. Bệnh nhân L.T.T.L, nữ, sinh năm 1997, địa chỉ ở Phú Thượng - Tây Hồ. Bệnh nhân có tiền sử điều trị tại BV Phổi Hà Nội từ 6/7 đến 22/7. Ngày 24/7 có biểu hiện sốt, đến khám tại BV Phương Đông được làm test nhanh dương tính COVID-19, bệnh viện chuyển mẫu đến BV Nhi TƯ làm xét nghiệm. Ngày 25/7, có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính.

Trưa 25/7: Hà Nội có 24 ca dương tính SASR-CoV-2 mới, lái taxi và nhân viên giao hàng chưa rõ nguồn lây

Sở Y tế Hà Nội vừa cho biết, tới trưa nay, trên địa bàn ghi nhận thêm 24 trường hợp dương tính mới, ở các quận, huyện: Sơn Tây (7); Hai Bà Trưng (5); Hoàng Mai (5); Hoài Đức (3); Tây Hồ (1); Thạch Thất (1); Quốc Oai (1), Đông Anh (1).

Qua điều tra cho thấy, các  ca dương tính này được phân bố theo các chùm ca bệnh khác nhau, cụ thể: Qua sàng lọc ho sốt tại cộng đồng (4); Ho sốt thứ phát (7); Tân Mai-Hoàng Mai (5); Nhà thuốc Đức Tâm, 95 Láng Hạ (5); Liên quan TP HCM (2); Công ty SEI (1).

Nhân viên giao hàng tại nhà hàng Sói Biển (203 Trung Kính) dương tính với SARS-CoV-2

Nhân viên giao hàng tại nhà hàng Sói Biển (203 Trung Kính) dương tính với SARS-CoV-2

Trong số 24 ca dương tính trên, có 20 ca liên quan đến các ổ dịch hoặc ca bệnh dương tính đã được công bố trước đó. 4 trường hợp còn lại được phát hiện qua sàng lọc ho sốt tại cộng đồng, không rõ nguồn lây. Đáng chú ý có những trường hợp di chuyển nhiều nơi, làm nghề lái xe dịch vụ, làm tại nhà hàng ăn uống. Cụ thể 4 trường hợp cộng đồng chưa rõ nguồn lây như sau:

- Bệnh nhân N.M.C, nam, sinh năm 1983, địa chỉ ở Lê Lợi, Sơn Tây. Bệnh nhân làm nghề lái xe taxi, di chuyển nhiều nơi. Ngày 23/7 có triệu chứng sốt, đau rát họng vào khám tại BV Sơn Tây, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả nghi ngờ, mẫu bệnh phẩm gửi CDC Hà Nội xét nghiệm cho kết quả dương tính.

- Bệnh nhân T.Đ.C, nam, sinh năm 1986, địa chỉ ở Nguyễn Du, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân là công nhân làm việc tại công trường xây dựng 27 Tô Hiến Thành. Ngày 23/7 có triệu chứng sốt, đi khai báo y tế được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, ngày 24/7 cho kết quả dương tính.

- Bệnh nhân N.X.V, nam, sinh năm 2003, địa chỉ ở Đống Mác, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân là nhân viên giao hàng tại nhà hàng Sói Biển (203 Trung Kính). Ngày 21/7, bệnh nhân có triệu chứng, ngày 24/7 được lấy mẫu sàng lọc cho kết quả dương tính.

- Bệnh nhân N.X.V, nam, sinh năm 1995, địa chỉ ở Đống Mác, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân là anh trai, sống cùng nhà với bệnh nhân V, 2 tháng nay nghỉ làm ở nhà. Ngày 22/7, bệnh nhân có triệu chứng, ngày 24/7 được lấy mẫu sàng lọc cho kết quả dương tính.

Sáng 25/7: Hà Nội: Thêm 10 ca dương tính SARS-CoV-2, có trường hợp ho sốt nghi nhiễm chưa rõ nguồn lây

Sáng nay, 25/7, thống kê của Sở Y tế Hà Nội cho biết thành phố ghi nhận thêm 10 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2 tại 06 ổ dịch.

Theo đó 10 ca dương tính ở các quận, huyện: Đông Anh (3); Hoàng Mai (2); Thạch Thất (1); Nam Từ Liêm (1); Chương Mỹ (1); Hà Đông (1); Sóc Sơn (1). Cụ thể:

04 bệnh nhân thuộc chùm liên quan đến Bắc Giang tại công ty SEI

1. Bệnh nhân D.T.T, nữ, sinh năm 1986, Hải Bối, Đông Anh;

2. Bệnh nhân T.T.H, nữ, sinh năm 1990, Võng La, Đông Anh;

3. Bệnh nhân N.T.T, nữ, sinh năm 1980, Vĩnh Ngọc, Đông Anh

Cả 03 bệnh nhân đều là công nhân của công ty SEI, được cách ly tập trung tại công ty từ ngày 5/7, sau đó chuyển cách ly tập trung tại Thạch Thất và Sóc Sơn, xét nghiệm nhiều lần đều âm tính. Ngày 24/7, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

4. Bệnh nhân N.V.Đ, nam, sinh năm 1999, Hiền Ninh, Sóc Sơn, là công nhân làm việc tại nhà máy F2, công ty SEI. Bệnh nhân được công ty cho nghỉ làm cách ly tại nhà từ ngày 5/7. Ngày 14/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 (âm tính). Ngày 19/7, bệnh nhân có triệu chứng sốt được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn khám và điều trị, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Nhiều ca dương tính được phát hiện liên quan đến ổ dịch cũ, xét nghiệm 2 lần mới phát hiện ra.

Nhiều ca dương tính được phát hiện liên quan đến ổ dịch cũ, xét nghiệm 2 lần mới phát hiện ra.

02 bệnh nhân thuộc chùm liên quan Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng

5. Bệnh nhân P.V.S, nam, sinh năm 1941;

6. Bệnh nhân H.M.N, nữ, sinh năm 1980.

Cả hai bệnh nhân đều ở Thịnh Liệt, Hoàng Mai, là F1 (vợ và bố đẻ sống cùng nhà) với ca dương tính được công bố trước đó. Ngày 18/7 được chuyển cách ly tập trung tại Tứ Hiệp, Hoàng Mai. Ngày 22/7 có triệu chứng sốt, ho. Ngày 23/7, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính. 

01 bệnh nhân thuộc chùm sàng lọc ho, sốt tại cộng đồng (thứ phát) 

7. Bệnh nhân N.T.T.H, nữ, sinh năm 1994, Phụng Châu, Chương Mỹ. Bệnh nhân là người liên quan đến ca dương tính được công bố trước đó, được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc chủ động ngày 22/7, kết quả dương tính.

01 bệnh nhân thuộc chùm sàng lọc ho, sốt tại cộng đồng (nguyên phát, chưa rõ nguồn lây) 

8. Bệnh nhân là N.T.L, nữ, sinh năm 1963, Vĩnh Lộc 1, Phùng Xá, Thạch Thất. Ngày 15/7, bệnh nhân xuất hiện ho, đau họng. Ngày 22/7, được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc người sốt, ho, kết quả dương tính.

01 bệnh nhân thuộc chùm liên quan TP. Hồ Chí Minh 

9. Bệnh nhân là M.T.T.T, nữ, sinh năm 1989, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm. Bệnh nhân là người sinh sống tại Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, ra Hà Nội ngày 21/7 trên chuyến bay VN260 (ghế 30A), được cách ly tại nhà ngay sau khi về nơi lưu trú. Ngày 22/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

01 bệnh nhân thuộc chùm liên quan đến Tân Mai, Hoàng Mai 

10. Bệnh nhân là P.V.T.L, nam, sinh năm 2014, Phú Lãm, Hà Đông. Bệnh nhân là F1 (cháu) của ca dương tính được công bố trước đó. Ngày 21/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm (âm tính) và chuyển đi cách ly tập trung. Ngày 23/7, bệnh nhân xuất hiện sốt, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

Như vậy, Hà Nội đã có tổng số 699 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 kể từ ngày 29/4 đến nay, với 427 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng và 272 trường hợp là những người đã được cách ly tập trung. Thành phố Hà Nội đang tích cực sàng lọc các trường hợp ho sốt tại cộng đồng cũng như lấy mẫu ngẫu nhiên những trường hợp là lái xe, phụ xe bus để xét nghiệm sàng lọc, đánh giá yếu tố nguy cơ.

Sáng 25/7, có 3.979 ca mắc COVID-19 mới ở 21 tỉnh, thành phố trong cả nước
Tính từ 19h ngày 24/7 đến 6h ngày 25/7 có 3.979 ca mắc mới, trong đó 06 ca nhập cảnh và 3.973 ca ghi nhận trong nước, 2 địa phương có nhiều ca mắc...

Dịch COVID-19

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19