COVID-19 23/5: Hà Nội thêm 6 trường hợp ở Times City dương tính SARS-CoV-2, có 4 người trong một nhà

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 23/05/2021 07:46 AM (GMT+7)

Chiều ngày 23/5, CDC Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận thêm 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 4 trường hợp đều trong một gia đình, 2 trường hợp còn lại là mẹ con.

Trường hợp đầu tiên là cháu N.V.C. (SN 2010) hiện đang là học sinh lớp 5A16 - Trường tiểu học Vin School Time City. Trước đó bệnh nhân có về Hải Phòng, sau đó biết thông tin trường học xét nghiệm cho toàn bộ học sinh nên di chuyển lên Hà Nội làm xét nghiệm, rồi lại quay về Hải Phòng.

Tại đây, sau khi biết kết quả dương tính, cháu bé đã được chuyển lên Hà Nội để điều trị, cách ly.

Trường hợp thứ 2 là Đ.B.L. nữ, năm sinh 1985, (là mẹ BN N.V.C. xét nghiệm (+) tại BV Vinmec ngày 22/5). Bệnh nhân làm việc tại công ty T&T - số 2A Phạm Sư Mạnh, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, được lấy mẫu ngày 23/5, kết quả xét nghiệm ngày 23/5 dương tính SARS-COV-2.

Trường hợp thứ 3 là N.M.C., nam, sinh năm 1985 (là bố BN N.V.C. và chồng BN Đ.B.L.).

Trường hợp thứ 4 là bệnh nhân N.M.D., nam, sinh năm 2013, là con BN N.M.C và Đ.B.L., đều là người tiếp xúc gần, lấy mẫu 23/5, kết quả dương tính 23/5, xét nghiệm do CDC Hà Nội thực hiện.

Trường hợp thứ 5 là bệnh nhân S.G. nữ giới, SN 2018 có quốc tịch Ấn Độ.

Trường hợp thứ 6 là bệnh nhân N.B.S.G, nữ giới, SN 1986, quốc tịch Ấn Độ (là mẹ bệnh nhân S.G.), có địa chỉ ở phòng 3301, Park 9, Khu đô thị Times City, Mai Động, Hoàng Mai.

2 mẹ con nhập cảnh từ Ấn Độ về Việt Nam ngày 24/4, được cách ly tập trung 21 ngày tại TP Hải Phòng đến ngày 15/5, sau đó về cách ly tại nhà ở địa chỉ Park 9, Times City, Hà Nội. 

Ngày 22/5, 2 mẹ con đến BV Vinmec để lấy mẫu xét nghiệm để kết thúc cách ly ( con: dương tính, mẹ: âm tính). 2 BN được TTYT Hoàng Mai lấy mẫu và chuyển cách ly tại BV Đức Giang. Ngày 23/5 kết quả dương tính SARS-COV-2, xét nghiệm do CDC Hà Nội thực hiện.

Người lái xe chở Chánh văn phòng VKS tối cao dương tính Sars-CoV-2

Chánh văn phòng Viện KSND tối cao đang chờ kết quả xét nghiệm COVID-19, trong khi lái xe ông này thuê bị xác định dương tính với Sars-CoV-2.

Ngày 22/5, Viện trưởng Viện KSND tối cao đã chỉ đạo khẩn về phòng, chống dịch COVID-19 tại trụ sở Viện KSND tối cao. Lý do, ông N.V.N (lái xe thuê cho Chánh văn phòng Viện KSND tối cao) đã có kết quả dương tính với Sars-CoV-2, được xác định là F0.

Do đó, tất cả những người tiếp xúc với lái xe N.V.N trong thời gian từ 13/5 đến nay được xác định là F1 và phải thực hiện cách ly theo quy định của Bộ Y tế. Trong khi chờ thông báo của CDC Hà Nội, những người này phải tự cách ly tại nơi ở nhưng không được tiếp xúc người nhà.

Chánh văn phòng Viện KSND tối cao cũng thuộc diện cách ly và đang chờ kết quả xét nghiệm. Những người tiếp xúc với vị này bị xác định có nguy cơ cao và cũng phải cách ly tại nhà.

Đáng lo ngại, theo thông báo của Viện KSND tối cao, cơ quan này sử dụng điều hòa trung tâm, khép kín nên tất cả những người làm việc bên trong tạm thời được coi là F2, phải tự cách ly. Họ phải báo cáo với chính quyền địa phương để có hình thức phù hợp trong việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Các trường hợp tiếp xúc với Chánh văn phòng Viện KSND tối cao và người lái xe trên trong thời gian từ 13/5 cũng phải khai báo đầy đủ những người thuộc Viện KSND tối cao, Viện KSND cấp cao tại Hà Nội mà mình đã tiếp xúc, báo cáo lại trước ngày 25/5.

Theo Tiền Phong

Hà Nội phát hiện thêm 2 ca dương tính SAR-CoV-2 ở Thanh Xuân, Gia Lâm

Trường hợp thứ nhất là F1 đã được cách ly tập trung thuộc chùm K3 Tân Triều, tên N.H.V., nữ, sinh năm 1964, địa chỉ tại: 16/212 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân.

Bệnh nhân là vợ của BN4261 được chuyển cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh ngày 17/5 (KQXN lần 1 ngày 17/5 âm tính). Ngày 22/5 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính. Hiện tại bệnh nhân không có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh.

COVID-19 23/5: Hà Nội thêm 6 trường hợp ở Times City dương tính SARS-CoV-2, có 4 người trong một nhà - 1

Ảnh minh họa

Trường hợp thứ 2 là F1 đã được cách ly tập trung (thuộc chùm ca bệnh Bắc Ninh), bệnh nhân tên D.Đ.H., nam giới, sinh năm 2002, địa chỉ: Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội. Bệnh nhân tiếp xúc gần với BN3255 (dương tính ngày 9/5) vào tối ngày 5 và 6/5 tại sân bóng thôn Linh Quy Bắc khoảng 2-3h.

Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 ngày 9/5 (kết quả âm tính) và chuyển cách ly tập trung tại Trường Quân Sự Sơn Tây. Ngày 22/5 bệnh nhân có sốt 38 độ, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Hải Dương: 4 ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến nữ công an mắc COVID-19 chưa rõ nguồn lây

Trong số 7 ca dương tính với SARS-CoV-2 có 6 ca ở TP Hải Dương, 01 ca ở huyện Ninh Giang, đáng chú ý trong số các ca dương tính này 4 người liên quan đến nữ công an mắc COVID-19 trước đó.

Ngày 22/5, trên địa bàn tỉnh Hải Dương ghi nhận 7 ca dương tính mới với SARS-CoV-2, trong đó có 6 trường hợp tại TP Hải Dương (04 trường hợp liên quan đến ổ dịch Lương Thế Vinh (BN4836), 2 trường hợp liên quan đến ổ dịch Gốc Mít, Trần Phú và 1 trường hợp liên quan đến ổ dịch Viện K Tân Triều, dương tính sau 3 lần xét nghiệm.

Trường hợp thứ nhất, bệnh nhân là nam giới, SN 1985, ở Lương Thế Vinh, phường Hải Tân, TP Hải Dương.  Bệnh nhân là chồng BN4836 (cán bộ công an xã Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng), là chủ Cửa hàng điện máy Huynh Mạc (địa chỉ 79 Đại lộ Hồ Chí Minh, TP Hải Dương). 

Ngày 20/5/2021, bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung. Ngày 21/5/2021, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 2 sinh năm 1959, là mẹ chồng BN4836, hàng ngày ở nhà, nội trợ. Ngày 20/5/2021 được đưa đi cách ly tập trung đến ngày 21/5/2021, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

COVID-19 23/5: Hà Nội thêm 6 trường hợp ở Times City dương tính SARS-CoV-2, có 4 người trong một nhà - 2

4/7 ca mắc ở Hải Dương ngày 22/5 liên quan đến nữ công an.

Trường hợp thứ 3 sinh năm 1936 là bà nội của BN4836, từ tháng 2/2021 đến 15 giờ ngày 20/05/2021 ở nhà con trai ở địa chỉ tại 79 Đại Lộ Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. 

Khoảng 15 giờ ngày 20/05/2021 bệnh nhân về quê tại thôn Đông Phan, xã Đồng Lạc, Nam Sách, Hải Dương, về nhà bà  chưa đi đâu, không gặp gỡ tiếp xúc ai chỉ tiếp xúc với những người thân trong gia đình. 

Khoảng 6 giờ ngày 21/05/2021 khi nhận được thông báo, cháu nội là BN4836 dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân tự cách ly ở nhà và khai báo với Trạm Y tế xã Đồng Lạc. 

Đến 6 giờ 15 phút được Trạm Y tế xã Đồng Lạc xuống giám sát, hướng dẫn cách ly nghiêm ngặt tại nhà chờ chỉ đạo của cấp trên. Khoảng 8 giờ 15 phút ngày 21/5/2021 bệnh nhân được Trung tâm Y tế huyện Nam Sách đón lên cách ly tập trung tại khoa Truyền nhiễm TTYT (bệnh nhân được cách ly riêng 1 phòng kép kín) và được lấy mẫu dịch tỵ hầu lần 1 xét nghiệm SARS-CoV-2 lúc 10 giờ cùng ngày. 9 giờ ngày 22/5/2021 bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân có tiền sử suy tim, loạn nhịp chậm, bệnh phổi mãn tính, dạ dày.

Trường hợp thứ 4 sinh năm 1962, bán hàng cửa hàng Huynh Mạc, là bố đẻ của bệnh nhân BN4836. Ngày 21/5/2021 đi cách ly tập trung, được lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 22/5/2021 kết quả xét nghiệm nghi ngờ với SARS-CoV-2.

Liên quan tới các ca nhiễm mới tại ổ dịch Lương Thế Vinh, các đơn vị đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho 179 người (trường hợp F1). Kết quả xét nghiệm 150 F1 âm tính. Số còn lại đang chờ kết quả 

Trường hợp thứ 5 sinh năm 1958, tại Bạch Đằng, Hải Dương là F1 (bà ngoại) của BN4767. Ngày 20/5/2021 được xác định là F1 của bệnh nhân 4767 nên được chuyển cách ly tập trung tại Trường Mầm non Thanh Bình. Ngày 21/5/2021, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 6, sinh năm 1957 có địa chỉ tại 119 Bạch Đằng, Phường Trần Phú, TP Hải Dương, bệnh nhân là ông ngoại của BN4767. Ngày 21/5/2021, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2

Trường hợp thứ 7 là bệnh nhân dương tính sau 3 lần xét nghiệm. Bệnh nhân địa chỉ tại  thôn Phù Lịch - Nghĩa An - Ninh Giang - Hải Dương. Bệnh nhân này có liên quan đến ổ dịch bệnh viên K Tân Triều. 

Ngày 04/05/2021 bệnh nhân có lên viện K Tân Triều khám và nằm điều trị tai khoa Nội tiết tầng 1 của viện K. Ngày 07/05, bệnh viện có lệnh phong tỏa để phòng chống dịch bệnh COVID-19, bệnh nhân được chỉ định cách ly tại trường cao đẳng Nam Từ Liêm-HN. 

Ngày 10/05/2021 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 1 có kết quả âm tính. Ngày 16/05/2021bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 2 có kết quả âm tính. 

Ngày 17/05/2021 bệnh nhân được chuyển về bệnh viện nhiệt đới Hải Dương lúc 17h, sau đó được chuyển về Trung tâm Y tế Ninh giang lúc 18 giờ và được cách ly theo dõi tại khoa truyền nhiễm Trung tâm y tế huyện. Sáng ngày 21/05/2021 bệnh nhân có biểu hiện đau rát họng, ho thúng thắng sốt nhẹ (3705). Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 3, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Sáng 23/5, có 31 ca mắc COVID-19 ở trong nước được ghi nhận ở Bắc Ninh và Ninh Bình
Tính từ 18h ngày 22/5 đến 6h ngày 23/5 có 33 ca mắc mới (BN5087-5119), trong đó có 02 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đồng Nai (1), Bắc Ninh (1)...
LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19