Khỏi COVID-19 không có triệu chứng, đi chụp phổi xem “đẹp” không, phát hiện trắng xóa: Chuyên gia nói gì?

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 25/03/2022 09:32 AM (GMT+7)

Theo bác sĩ, không có người phổi trắng xóa sau khi mắc COVID-19 dù không có triệu chứng gì, người dân cũng không cần thiết phải đổ xô đi chụp tim phổi khi không có chỉ định.

Bác sĩ Trần Văn Phúc

Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Xanh Pôn

Xem tất cả bài viết của chuyên gia

Mới đây trên mạng xã hội chia sẻ về trường hợp mắc COVID-19 đã khỏi bệnh được một tháng, cơ thể hồi phục tốt, sức khỏe bình thường. Và dù không có triệu chứng sau khi khỏi bệnh nhưng muốn biết phổi mình “đẹp” hay không, bệnh nhân đã đến viện chụp thử và bất ngờ phát hiện phổi trắng xóa. Từ trường hợp của mình, bệnh nhân khuyên mọi người nên đi chụp phổi sớm để phát hiện tổn thương nếu có.

Gần đây, rất nhiều người đã chủ động đi chụp phổi sau khi khỏi COVID-19. Thực tế, đa số các trường hợp bị tổn thương phổi sau khi xuất hiện triệu chứng ho, khó thở. Tình huống như nam bệnh nhân trên chia sẻ rất hiếm gặp. Vậy câu hỏi đặt ra là: Có nên đi chụp phổi sau khi khỏi COVID-19?

TS.BS Trương Hữu Khanh - Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm TP.HCM cho biết, không thể có chuyện bệnh nhân không có triệu chứng mà đi chụp phổi đã trắng xoá. Chia sẻ trên mạng là những thông tin không kiểm chứng, vì thế người dân cũng cần phải chọn lọc. “Mọi người không cần đua nhau đi chụp phổi, khám hậu COVID-19, chỉ nên đi khám khi có triệu chứng”, bác sĩ Khanh khuyên.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân không đổ xô đi chụp phổi để tránh mất tiền lại ảnh hưởng tâm lý.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân không đổ xô đi chụp phổi để tránh mất tiền lại ảnh hưởng tâm lý.

Theo bác sĩ Khanh, hiện nhiều người mắc COVID-19 bệnh nhẹ nhưng có cảm giác mất năng lượng sau khi khỏi, ví dụ như cảm nhận tay chân rã rời, mệt mỏi, kém tập trung, rụng nhiều tóc... Đó thực ra là những triệu chứng hay gặp ở bệnh nhân sau khi mắc các bệnh lý khác do virus như sốt xuất huyết hay cúm. Việc người dân quá quá lo lắng, thậm chí sợ hãi trước các thông tin về hậu COVID-19 nên càng khiến họ stress, thêm mệt mỏi, mất ngủ.

Bác sĩ Trần Văn Phúc - Khoa Chẩn đoán hình ảnh (Bệnh viện Xanh Pôn) cho biết, thời gian qua, có rất nhiều người đến viện khám, đề nghị bác sĩ cho chụp X-quang tim phổi, thậm chí là chụp CT cắt lớp để xem mình có tổn thương không. Về vấn đề này, bác sĩ Phúc khuyến cáo: “Mọi người không nên quá lo lắng, với các F0 đã khỏi bệnh nhưng không ho, khó thở thì không cần chụp X-quang phổi”.

Bác sĩ Phúc cho rằng, trường hợp bệnh nhân xuất hiện ho kéo dài từ một tháng trở lên và dùng các biện pháp điều trị nhưng không đỡ hoặc xuất hiện tình trạng khó thở, mệt mỏi khi đi lại, sinh hoạt thì cần đi khám. Từ đó, các bác sĩ sẽ đánh giá chức năng hô hấp và có thể chỉ định chụp X-quang tim phổi khi cần thiết.

Tại nhiều phòng khám COVID-19 ghi nhận rất nhiều bệnh nhân có triệu chứng ho nhưng phổi không hề có tổn thương, ho có thể do trào ngược dạ dày, viêm họng… do vậy không phải cứ ho là triệu chứng ảnh hưởng tới phổi.

Trong trường hợp bệnh nhân ho nhiều, cần lưu ý: Nên uống nhiều nước, uống đủ 2 lít nước/ngày; súc miệng với nước muối sinh lý hoặc nước sạch; Dùng các biện pháp dân gian gừng, tỏi, đường phèn, mật ong để giảm ho... Nếu triệu chứng ho không giảm có thể uống thuốc ho theo đơn kê của bác sĩ.

Các trường hợp F0 có ho nhiều, ho húng hắng vài tiếng thì không sao. Nhưng nếu ho làm bệnh nhân khó chịu, thức giấc giữa đêm hoặc khó thở thì bắt buộc phải vào viện thăm khám, kiểm tra chức năng tim phổi.

Xem thêm: 

Ho nhiều khi mắc COVID-19 có phải do virus tấn công phổi? Dấu hiệu cần đến viện ngay

Loại rau có nhiều kháng sinh giúp trị ho, viêm họng cực tốt nhưng người Việt ít dùng

Trẻ mắc COVID-19 bị sốt, đau đầu kèm nôn, liệu có ảnh hưởng tới não?
Khi trẻ bị sốt cao, đau đầu, kèm theo nôn ói, rất nhiều phụ huynh lo lắng con bị ảnh hưởng đến não. Liệu điều này có đúng không? TS.BS Trương Hữu...

COVID-19 ở trẻ em

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19