Khi trẻ xinh đẹp, dịu dàng, người phụ nữ bỗng mọc râu dưới cằm lúc 36 tuổi, nhỡ tay nhổ là ốm liệt giường

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 21/03/2023 14:12 PM (GMT+7)

Nhiều người khi thấy bà Ẩn mọc râu thì nghĩ đó là hiện tượng kỳ lạ, nhưng với bà đó là cái duyên và bà cảm thấy việc này không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của mình.

Bà Bùi Thị Ẩn, 73 tuổi, ở Tân Thành (Hữu Lũng, Lạng Sơn) nổi tiếng khắp vùng vì sở hữu bộ râu dài như đàn ông gần 40 năm nay. Người phụ nữ này chia sẻ, hiện tại giấy khai sinh và mọi chức năng bài tiết, giọng nói, hình thể của bà đều là nữ, duy chỉ có điểm khác biệt là bà mọc râu như nam giới trưởng thành.

Hồi còn trẻ, bà Ẩn xinh đẹp, dịu dàng như bao người con gái khác, bà cũng biết yêu và được yêu chứ tính tình không hề cục cằn, thô lỗ hay mạnh mẽ như nam giới. Năm 19 tuổi sau một thời gian tìm hiểu, yêu nhau bà đã kết hôn với một thanh niên cùng làng.

Hạnh phúc vợ chồng sau ngày cưới chỉ kéo dài được 7 ngày, kể từ đó đến nay bà sống kiếp “tòng phu”. “Hai vợ chồng tôi kết hôn năm 1970, cưới được 7 ngày thì chồng tôi lên đường nhập ngũ, không ngờ rằng ngày tiễn chồng ra chiến trường lại là lần cuối chúng tôi gặp nhau. Năm 1971, chiến tranh ác liệt và tôi nhận được giấy báo tử của chồng”, bà Ẩn kể lại.

Tuổi cao, râu bà Ẩn cũng mọc thưa hơn nhưng mềm như sợi tóc và bạc trắng.

Tuổi cao, râu bà Ẩn cũng mọc thưa hơn nhưng mềm như sợi tóc và bạc trắng.

Sau khi chồng mất, dù còn trẻ nhưng bà Ẩn quyết ở vậy thờ chồng cho đến tận bây giờ. Tuy nhiên, đến năm 36 tuổi, một buổi sáng ngủ dậy, bà soi gương bất ngờ thấy ria mép dưới cằm mình có vẻ đen hơn thường ngày, nhìn qua giống như đàn ông mọc râu.

“Tôi cứ theo dõi thì đúng là râu thật, ban đầu tôi hơi lo lắng, chẳng dám cạo hay cắt đi. Thế nhưng đến khi râu dài ra thì lại mọc rất bất thường, trên ria mép chỉ mọc một bên, còn dưới cằm râu mọc bên trắng, bên đen. Thấy vậy, tôi quyết định nhổ hết bên đen đi, để lại bên trắng. Trớ trêu thay, sau hành động đó tôi bị ốm đến mức phải nằm viện nửa tháng trời. Kể từ đó, tôi tự hứa với bản thân không dám nhổ râu nữa, cứ để tự nhiên”, bà Ẩn chia sẻ.

Dù không cắt tỉa, không cạo nhổ nhưng râu bà Ẩn chỉ dài khoảng 6-8cm thì không phát triển nữa, sợi râu cũng rất mềm mại như tóc của bà chứ không hề cứng, thô ráp giống như những người nam giới. Kỳ lạ thay, khi không nhổ râu thì bà lại cảm thấy khỏe hơn, thực tế là từ đó bà chẳng bao giờ ốm tới mức phải đi viện.

Bỗng dưng mọc râu, bà Ẩn cũng nhận được sự quan tâm của nhiều người, có người không tin đến tận nơi chiêm ngưỡng và sờ vuốt. Hay khi xuống Hà Nội, mọi người thấy bà là mặc đồ nữ giới, mái tóc dài nhưng lại có râu thì rất tò mò và làm quen bắt chuyện.

Bà Ẩn cho biết, sau lần nhổ râu bị ốm liệt giường bà sợ không dám nhổ và trải qua bao nhiêu năm sức khỏe vẫn rất ổn định.

Bà Ẩn cho biết, sau lần nhổ râu bị ốm liệt giường bà sợ không dám nhổ và trải qua bao nhiêu năm sức khỏe vẫn rất ổn định. 

Với bản thân bà, do không ảnh hưởng gì đến sức khỏe, để râu lâu dần cũng quen với sinh hoạt nên gần 40 năm nay kể từ ngày râu bắt đầu mọc, bà chưa bao giờ đi khám hay xét nghiệm gì. Bà chia sẻ rằng: “Cái gì tự nhiên thì cứ để tự nhiên, mình cũng không có nhu cầu làm đẹp, không có nhu cầu nam nữ gì nên chẳng cần thăm khám, miễn cơ thể khỏe mạnh là tốt rồi”.

Đại diện chính quyền địa phương nơi bà Bùi Thị Ẩn sinh sống cho biết, người phụ nữ này có chồng là liệt sĩ, việc bà mọc râu là chuyện cá nhân, còn về tính cách bà Ẩn sống rất hòa đồng, hăng hái tham gia các hoạt động đoàn thể, xã hội của thôn và xã.

PGS.TS.BS Tạ Văn Bình, nguyên GĐ Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, việc phụ nữ mọc râu như trường hợp bà Ẩn, tại Việt Nam từng ghi nhận. Tuy nhiên, để biết nguyên nhân chính xác là gì thì người trong cuộc cần đi khám, làm xét nghiệm chuyên sâu mới đưa ra được kết luận. Thông thường, những trường hợp này thường liên quan đến bệnh lý nhiễm sắc thể. Ví dụ nam giới bình thường sẽ có bộ nhiễm sắc thể giới tính là XY và nữ là XX, những người nữ có râu thì có thể mang nhiễm sắc thể XXY.

Các chuyên gia cho biết thêm, việc phụ nữ xuất hiện râu hoặc ria mép rậm rạp còn liên quan đến một số vấn đề khác như dư thừa hormone (androgen); Hội chứng buồng trứng đa nang; Hội chứng Cushing; Bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh… Tùy từng nguyên nhân có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe hoặc không, tuy nhiên đây là tình trạng bất thường của cơ thể, cần đi khám để biết nguyên nhân và có hướng điều trị thích hợp.

Sau sinh con đầu lòng, người vợ Sài Gòn bỗng mọc râu, đổi giọng, chồng đưa đi khám sững sờ biết kết quả
Vốn là người phụ nữ dịu dàng, nữ tính với giọng nói trong trẻo, sau khi sinh con đầu lòng, chị Lan Hương bỗng mọc râu, nói tiếng ồm ồm...

Bệnh phụ nữ

Theo LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh lạ