Làm sao biết mình có bị "hậu COVID-19" hay không? Các dấu hiệu người đã khỏi F0 cần đi khám

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 19/02/2022 11:25 AM (GMT+7)

Không phải trường hợp nào mắc COVID-19 cũng để lại di chứng, vì thế chỉ đi khám khi có một số triệu chứng bất thường để tránh tốn kém và ảnh hưởng tâm lý.

Chiều 18/2, tại Hội nghị khoa học về Quản lý chất lượng và phòng chống COVID-19 vừa được tổ chức tại Hà Nội, PGS.TS.BS Hoàng Thị Phượng - Chuyên gia hô hấp (BV Medlatec), nguyên bác sĩ BV Phổi Trung ương, Phó Chủ nhiệm Bộ môn Nội khoa Y (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết, hiện vấn đề hậu COVID-19 đang được rất nhiều người quan tâm, tuy nhiên người dân cần phải hiểu đúng về tình trạng này.

PGS Phượng khẳng định, không phải ai mắc COVID-19 cũng gặp vấn đề sau khi khỏi bệnh (hay còn gọi là hậu COVID-19). Hiện nay, vắc xin đã được bao phủ rộng rãi với tỷ lệ tiêm chủng cao, điều đó cũng đồng nghĩa với việc các triệu chứng nặng cũng sẽ được kiểm soát và hạn chế, những người mắc COVID-19 sẽ sớm bình phục hoàn toàn.

Bà Phượng dẫn lại các nghiên cứu trên thế giới cho thấy, có khoảng 10-20% số người mắc COVID-19 có biểu hiện triệu chứng hậu COVID-19. Triệu chứng này thường xuất hiện sau khoảng 3 tháng từ khi mắc COVID-19 và kéo dài khoảng 12 tuần hoặc lâu hơn, tùy vào sức đề kháng và sự chịu đựng của mỗi cơ thể.

PGS.TS Hoàng Thị Phượng cho biết, không phải ai mắc COVID-19 cũng phải đi khám sau khi khỏi bệnh.

PGS.TS Hoàng Thị Phượng cho biết, không phải ai mắc COVID-19 cũng phải đi khám sau khi khỏi bệnh.

“SARS-CoV-2 tấn công vào tất cả các cơ quan trong cơ thể ở giai đoạn cấp tính, do vậy ở giai đoạn hậu COVID-19 các di chứng cũng có thể sẽ gặp ở nhiều cơ quan. Trong đó hai vấn đề thường gặp nhất là ở hệ hô hấp và tâm lý”, bác sĩ Phượng cho hay.

Theo đó, những trường hợp xuất hiệu triệu chứng như tức ngực, ho, khó thở, mất khứu giác, mệt mỏi, có dấu hiệu bất thường về tâm lý, bị stress… kéo dài trong vài tuần hoặc một tháng trở lên thì nên đi khám hậu COVID-19.  

“Tôi xin nhấn mạnh lại rằng, không phải ai mắc COVID-19 xong khỏi bệnh cũng đều đi khám, mà chỉ đi khám khi những triệu chứng trên xuất hiện và lặp lại trong một thời gian. Đối với những người bị viêm phổi, có bệnh lý nền mắc COVID-19 cũng không nên quá lo lắng, bởi sau khi khỏi bệnh ra viện nhóm người này sẽ được các bác sĩ hướng dẫn và hẹn tái khám theo định kỳ  từng tuần”, bác sĩ Phượng tư vấn.

Hiện có không ít gói khám hậu COVID-19 được mời chào ở một số nơi, theo vị chuyên gia này việc đưa ra các gói khám, cảnh báo quá mức là đánh vào tâm lý những người đã bị bệnh, do vậy người đã là F0 cần phải tỉnh táo để tránh tốn kém về kinh tế, ảnh hưởng đến tâm lý.

Chỉ những người có triệu chứng kéo dài, có bệnh lý nền sau khi khỏi COVID-19 mới cần đi khám sau đó.

Chỉ những người có triệu chứng kéo dài, có bệnh lý nền sau khi khỏi COVID-19 mới cần đi khám sau đó.

Nhóm người cần lưu ý đi khám hậu COVID-19 sau khi đã khỏi bệnh bao gồm:

 - Nhóm người có bệnh nền (như tăng huyết áp, mạch vành, đái tháo đường, rối loạn chuyển hoá...);

- Nhóm người từ 60 tuổi trở lên bởi họ có nguy cơ có nhiều bệnh đồng mắc chưa khởi phát nhưng sau khi mắc COVID-19 có thể thúc đẩy tình trạng nặng hơn;

- Nhóm người phải nhập viện khi mắc COVID-19 (bị suy hô hấp, phải can thiệp thở oxy trở lên, sốt cao phải nhập viện…).

- Người có biểu hiện stress, tâm lý bất thường như: Bồn chồn, mất ngủ, lo lắng, chán ăn, ăn không ngon miệng…

- Người sau khi khỏi bệnh có các triệu chứng hô hấp như: Ho, khó thở, tức ngực, kèm theo mệt mỏi…các triệu chứng này xuất hiện trong khoảng thời gian vài tuần không đỡ.

Bé 2 tuổi Thanh Hóa mắc hội chứng hậu COVID-19 nguy hiểm sau 2 tháng là F0 triệu chứng nhẹ
Gần 2 tháng trước, bé B.H, 2 tuổi ở Thanh Hóa nhiễm COVID-19 và chỉ húng hắng ho, 4 ngày sau đã tự khỏi. Hai tháng sau, bé bỗng sốt cao trên 9 độ, kèm...

Cách phòng, chữa COVID-19

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu COVID-19