Mẹ bầu ở Vĩnh Phúc mang song thai hiếm gặp, các bác sĩ nỗ lực để bảo vệ an toàn cho thai nhi

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 06/09/2024 09:40 AM (GMT+7)

Mang thai được 5 tuần, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau bụng và vào viện thăm khám, tại đây các bác sĩ phát hiện điều đặc biệt, rất hiếm gặp.

Theo thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc, các bác sĩ vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân đặc biệt, khi mang thai đôi với một thai nằm trong tử cung, một thai nằm ngoài tử cung. Được biết, trước đó thai phụ này có thực hiện uống thuốc kích trứng tại một phòng khám tư và quan hệ tự nhiên rồi mang thai với tình trạng như trên.

Thời điểm vào viện, thai phụ mang thai được 5 tuần thì xuất hiện đau bụng nên đi khám. Tại bệnh viện sau khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện một thai nằm trong buồng tử cung, thai còn lại nằm không đúng vị trí, cụ thể là nằm ở vòi tử cung bên phải.

Sau khi được chẩn đoán các bác sĩ tại trung tâm hỗ trợ sinh sản đã quyết định mổ nội soi cắt khối chửa ngoài tử cung và tiếp tục điều trị giữ thai trong buồng tử cung cho người bệnh. Hiện tại sau 2 tuần điều trị sức khỏe của sản phụ và thai nhi ổn định.

Các bác sĩ cho biết, với thai phụ mang có một thai trong tử cung, một thai ngoài tử cung là trường hợp đặc biệt, rất hiếm gặp. Theo y văn, tỷ lệ này chỉ chiếm 1/30.000 trường hợp mang thai tự nhiên, nhưng có thể cao hơn ở những trường hợp thụ tinh trong ống nghiệm hoặc hỗ trợ sinh sản.

Hình ảnh thai ngoài tử cung và trong tử cung của thai phụ. Ảnh: BV Sản Nhi Vĩnh Phúc.

Hình ảnh thai ngoài tử cung và trong tử cung của thai phụ. Ảnh: BV Sản Nhi Vĩnh Phúc. 

Trường hợp thai chửa ngoài tử cung, do không được buồng tử cung bảo vệ nên dễ bị vỡ, khi đó các mạch máu tại nơi làm tổ sẽ vỡ theo, gây tình trạng chảy máu ồ ạt tràn vào ổ bụng. Việc này khiến thai phụ mất nhiều máu, nếu không được cấp cứu kịp thời, người mẹ có thể nguy hiểm đến tính mạng do sốc mất máu.

Trong trường hợp thai làm tổ ở vòi tử cung bị vỡ, các bác sĩ bắt buộc phải cắt bỏ vòi tử cung để không làm ảnh hưởng đến tính mạng của mẹ hoặc khâu bảo tồn vòi tử cung. Điều này sẽ làm giảm khả năng mang thai và tăng tỷ lệ thai ngoài tử cung cho mẹ bầu ở lần mang thai sau.

Do vậy, các bác sĩ khuyến cáo, khi bị chậm kinh, đau bụng, hoặc ra máu bất thường, chị em cần được đi khám để được phát hiện và điều trị kịp thời, nhất là một số người có nguy cơ cao chửa ngoài tử cung dưới đây:

- Phụ nữ bị viêm nhiễm vòi trứng, viêm nhiễm vùng chậu hoặc dị tật ống dẫn trứng, hẹp ống dẫn trứng bẩm sinh;

- Người từng mang thai ngoài tử cung;

- Người phẫu thuật ống dẫn trứng, phẫu thuật vùng bụng chậu trước đó;

- Người từng mắc một số bệnh lây truyền qua đường tình dục (STI).

- Người hút thuốc lá;

- Người trên 35 tuổi;

- Phụ nữ vô sinh;

- Người từng thực hiện các biện pháp hỗ trợ sinh sản.

Những thói quen tưởng vô hại nhưng đang bức tử trái tim, nhiều người thực hiện hàng ngày mà không hề hay biết
Theo thống kê, số người tử vong liên quan đến bệnh tim mạch luôn đứng ở vị trí số một. Tuy nhiên trong cuộc sống, nhiều người đang có những thói quen...

Các vấn đề sức khỏe khác

Theo LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Các vấn đề mang thai, sinh nở