Mẹ chữa chướng bụng theo cách không ít người làm, bé 14 ngày tuổi nhập viện vì bị bỏng nặng

Ngày 20/07/2019 09:20 AM (GMT+7)

Sau khi nghe lời mách bảo, người mẹ lấy là trầu không hơ nóng sau đó dán lên bụng và ngực con để chữa chướng bụng, kết quả cháu bé phải nhập viện cấp cứu.

Các bác sĩ khoa Nhi – Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, khoa vừa tiếp nhận một bệnh nhi bị bỏng da độ II trên diện rộng vì sai lầm của mẹ khi chữa bệnh cho con.

Bệnh nhi phải nhập viện cấp cứu mới 14 ngày tuổi. Theo chia sẻ của mẹ cháu bé, trước khi nhập viện cháu có biểu hiện bị chướng bụng, nghe lời mách bảo của mọi người rằng lấy lá trầu không hơ nóng dán lên bụng có thể chữa được bệnh nên mẹ bé làm theo.

Kết quả, sau khi dán lá trầu không lên ngực và bụng, cháu bé bụng vẫn chướng, quấy khóc nhiều, sốt và kèm theo nhiều vết đỏ, phồng rộp trên bụng và ngực. Nhận thấy con có những dấu hiệu bất thường nên gia đình đưa đến bệnh viện kiểm tra.

Mẹ chữa chướng bụng theo cách không ít người làm, bé 14 ngày tuổi nhập viện vì bị bỏng nặng - 1

Bệnh nhi bị tổn thương vùng bụng và vùng ngực sau khi mẹ dùng lá trầu không đắp lên.

Tại bệnh viện, qua chia sẻ của mẹ cháu bé và thăm khám lâm sàng các bác sĩ nhận định bệnh nhi bị biến chứng do tự chữa bệnh theo kinh nghiệm dân gian. Nhận định ban đầu cho thấy, cháu bé bị bỏng nhiệt độ II diện rộng vùng da bụng và ngực. Sau một thời gian điều trị tích cực, hiện trạng cháu bé đã ổn định.

Bác sĩ Phạm Thị Ngọc Hân - Phụ trách khoa Nhi cảnh báo, hiện nay nhiều người vẫn lạm dụng các mẹo chữa bệnh dân gian, hoặc tìm kiếm các phương pháp chữa bệnh trên mạng khiến nhiều trẻ phải gánh hậu quả nặng nề. “Khi thấy trẻ có dấu hiệu bất thường nên đưa cháu đến khám bác sĩ để phát hiện và điều trị kịp thời, không dùng bất cứ thuốc gì, phương pháp gì khi chưa có ý kiến của bác sĩ”, bác sĩ Hân khuyến cáo.

Liên quan đến vấn đề này, lương y Vũ Quốc Trung (Hội đông y Thành phố Hà Nội) cho biết, lá trầu không có vị cay nồng, mùi thơm hắc, tính ấm, có tác dụng trừ phong, tiêu viêm, sát trùng, kháng khuẩn. Tuy nhiên, việc nhiều bà mẹ sử dụng lá trầu không để đắp lên ngực chữa đờm, hoặc đắp lên bụng để chữa chướng bụng đầy hơi thì là một sai lầm, bởi cả y học hiện đại và y học cổ truyền đều không có nghiên cứu khoa học nào chứng minh điều này.

Lương y Trung cũng khiến cáo, việc hơ nóng và dán lá dầu không lên ngực trẻ, đặc biệt là trẻ sơ sinh sẽ rất nguy hiểm vì da trẻ còn non nớt sẽ gây bỏng da. Không chỉ lá trầu không, vị chuyên gia này cũng cảnh báo không dùng bất cứ loại dầu nào có tính nóng bôi lên da trẻ dưới 1 tuổi khi không có chỉ định của bác sĩ.

Đắp lá trầu không để được như da em bé, sau 3 năm mặt người phụ nữ như ngáo ộp
Nghe theo lời mách bảo nhiều chị em dùng lá trầu không để làm trắng da, sau một thời gian áp dụng nhiều người đã phải nhập viện điều trị.
Lê Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trẻ nhỏ và bệnh thường gặp