Một nhân viên khách sạn ở Yên Bái dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến đoàn chuyên gia Ấn Độ

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 27/04/2021 07:40 AM (GMT+7)

Qua xét nghiệm những người làm việc tại nơi đoàn chuyên gia Ấn Độ lưu trú đã phát hiện 01 trường hợp dương tính, là nhân viên khách sạn.

Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Yên Bái, địa phương này mới phát hiện 01 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 là nhân viện khách sạn Như Nguyệt 2, tại TP Yên Bái. Được biết, khách sạn này là nơi có đoàn chuyên gia Ấn Độ trước đó đến lưu trú và cách ly sau khi nhập cảnh vào Việt Nam.

Trong đoàn chuyên gia Ấn Độ lưu trú tại khách sạn Như Nguyệt 2 (11 người) có 4 trường hợp phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua xét nghiệm. Đó là trường hợp bệnh nhân 2786, 2811, 2812, 2831. Ngày 26/4, Sở Y tế tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1 của bệnh nhân trên. Kết quả phát hiện 01 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Một nhân viên khách sạn ở Yên Bái dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến đoàn chuyên gia Ấn Độ - 1

Nơi đoàn chuyên gia Ấn Độ lưu trú, cách ly đã phát hiện có trường hợp F1 dương tính.

Trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là nam giới, 63 tuổi, nhân viên khách sạn có tiếp xúc với đoàn chuyên gia Ấn Độ nhập cảnh từ ngày 18/4/2021. Ngành Y tế tỉnh Yên Bái cũng cho biết, ca bệnh là nhân viên khách sạn đã được cách ly tập trung nghiêm ngặt từ ngày đầu tiếp xúc với đoàn chuyên gia.

Sau khi có kết quả xét nghiệm, ngành y tế Yên Bái đã đưa trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 về điều trị, cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 bằng xe chuyên dụng của BVĐK tỉnh Yên Bái.

Đồng thời gửi mẫu xét nghiệm về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và báo cáo Bộ Y tế để công bố ca bệnh theo quy định.

Như vậy, tính đến nay, liên quan đến đoàn chuyên gia và thân nhân người Ấn Độ nhập cảnh về Yên Bái ngày 18/4/2021 có tổng cộng 5 người dương tính với virus SARS-CoV-2 (04 chuyên gia Ấn Độ và 01 người Việt Nam).

Trước đó, Bộ Y tế đã chỉ đạo các viện đầu ngành tiến hành giải trình tự gien của những người nhập cảnh vào Việt Nam gần đây đã mắc COVID-19 để đánh giá, có các biện pháp kiểm soát dịch phù hợp.

Kết quả Viện Pasteur TP.HCM tiến hành giải trình tự gien của các trường hợp nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam cho thấy, 85,7% mẫu những người về từ Campuchia mang biến thể B1.1.7 (biến thể phát hiện ở Anh) và 14,3% mang biến thể B.1.351 (biến thể phát hiện ở Nam phi).

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh trên thế giới cũng như trong khu vực, ngành y tế khuyến cáo người dân cần tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch, đặc biệt là thông điệp 5K của Bộ Y tế. Theo nhận định của các chuyên gia, nếu để xảy ra dịch tại khu vực này sẽ ảnh hưởng mọi mặt từ an sinh, xã hội đến phát triển kinh tế.

Cả nước có thêm 14 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có tỉnh ghi nhận 12 trường hợp
Tính từ 6h đến 18h ngày 01/4, cả nước ghi nhận 14 ca mắc mới, tất cả đều là ca nhập cảnh được cách ly ngay.
LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19