Nam sinh cấp 3 sàm sỡ bạn cùng lớp, mẹ không ngờ chính mình đẩy con vào hoàn cảnh nhạy cảm

HOÀNG THÙY. - Ngày 03/07/2022 14:30 PM (GMT+7)

Vì quá lo lắng việc con trai chưa dậy thì, người mẹ đã cho con uống thảo dược không rõ nguồn gốc và vô tình khiến con rơi vào hoàn cảnh nhạy cảm.

Nhiều bậc cha mẹ ngày nay rất lo lắng về vấn đề con trẻ dậy thì sớm sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển trong tương lai. Tuy nhiên, không ít gia đình sốt ruột khi con mãi chưa có biểu hiện dậy thì.

Bác sĩ Hong Yongxiang, chuyên khoa thận, Bệnh viện Đa khoa quân y thứ ba, Đài Loan gần đây đã chia sẻ trong chương trình y tế "Doctor is hot" về một trường hợp người mẹ vì lo lắng thấy con chưa có biểu hiện dậy thì mà tìm đến những phương pháp thiếu cơ sở khoa học gây ra hậu quả khó nói.

Bác sĩ Hong Yongxiang chia sẻ về một bà mẹ cho con uống thảo dược để kích thích dậy thì nhưng thành hại con.

Bác sĩ Hong Yongxiang chia sẻ về một bà mẹ cho con uống thảo dược để kích thích dậy thì nhưng thành hại con.

Thông thường, quá trình phát triển của các bé trai bắt đầu với các đặc điểm như xuất hiện quả táo Adam (phần yết hầu lồi lên ở cổ trước), có lông mu/lông nách hay sự thay đổi giọng nói trong độ tuổi 9-14. Một người mẹ đã rất lo lắng khi thấy cậu con trai đã vào cấp 3 nhưng không có những dấu hiệu dậy thì như trên.

Người mẹ lo rằng nếu con trai không có những biểu hiện mới lớn thì sau này không thể sinh con được. Vì vậy, bà đã tìm một loại thuốc thảo dược được đồn là có hiệu quả giúp các đặc tính sinh dục phụ phát triển ra ngoài.

Sau đó, người con trai thực sự đã phát triển đúng như mong muốn của mẹ. Tuy nhiên, lúc này người mẹ lại vừa mừng vừa lo vì ngoài việc con trai mọc râu, lông ngực rậm, nhiều mụn... thì cuối tuần cậu bé thường rủ bạn gái đến nhà chơi và ở trong phòng riêng đến đêm, thậm chí có lần còn lén để bạn ngủ lại.

Người mẹ cũng dần nhận thấy con trai dùng giấy vệ sinh ngày càng nhiều nên rất lo ngại vấn đề tâm sinh lý của con. Cuối cùng, một lần, cậu bé cố tình sàm sỡ bạn nữ cùng lớp mà bị kỷ luật nghiêm khắc. Lúc này, người mẹ mới nhận ra rằng tình hình đã vượt quá tầm kiểm soát và đưa con tới bệnh viện kiểm tra.

Nam sinh cấp 3 do dùng thuốc không rõ nguồn gốc nên tăng testoteron quá mức, ham muốn tình dục cao. (Ảnh minh họa)

Nam sinh cấp 3 do dùng thuốc không rõ nguồn gốc nên tăng testoteron quá mức, ham muốn tình dục cao. (Ảnh minh họa)

Bác sĩ Hong Yongxiang cho biết khi nam sinh này đi khám bệnh thì được phát hiện bị thừa nội tiết tố androgen, xét nghiệm testosterone cũng cao hơn bình thường 3-4 lần. Bác sĩ ban đầu nghi ngờ có thể bệnh nhân có một khối u ở tuyến yên nên mới tăng testosteron. Tuy nhiên, cho dù kiểm tra bằng cách nào cũng không tìm ra được nguyên nhân, sau cùng bác sĩ hỏi kỹ mới biết nam sinh có sử dụng một loại thuốc thảo dược không rõ nguồn gốc do mẹ mua về để kích thích dậy thì.

Bác sĩ Hong Yongxiang suy đoán rằng có thể loại thuốc bệnh nhân dùng đã được trộn với thứ gì đó có nồng độ testosterone mạnh, khiến cho việc tiết ra các nội tiết tố nam tăng, từ đó gây ham muốn tình dục cao. Sau khi yêu cầu bệnh nhân ngừng uống loại thuốc đó trong nửa năm, tình hình dần dần lắng dịu.

Bác sĩ Hong Yongxiang cũng cảnh báo mọi người không nên dùng thuốc không rõ nguồn gốc một cách bừa bãi, nếu có vấn đề gì thì nên nhờ đến sự trợ giúp của các cơ sở y tế chuyên khoa để tránh các vấn đề nghiêm trọng hơn.

Khi nào bé trai được coi là dậy thì muộn? 

Bé trai thường trải qua giai đoạn dậy thì ở nhiều độ tuổi khác nhau. Có đến 95% bé trai dậy thì trong độ tuổi 9-14.

Dấu hiệu dậy thì ở các bé trai như cao lớn, nặng cân hơn, vai mở rộng và cơ bắp bắt đầu phát triển, thanh quản (cơ quan phát âm) to rộng ra nên giọng nói trở nên trầm đục. Đồng thời, hệ thống lông trên cơ thể cũng phát triển, có ria mép và mọc râu, tinh hoàn và dương vật sẽ lớn hơn, đặc biệt có hiện tượng phóng tinh lần đầu. Nếu sau 16 tuổi, bé trai vẫn chưa có những đặc điểm sinh dục thứ phát trên thì cần nghĩ đến dậy thì muộn.

Dậy thì muộn có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau như do di truyền, vấn đề tâm thần hoặc những dị tật bẩm sinh ở cơ quan sinh dục. Trẻ cũng có thể chậm dậy thì do mắc một số bệnh mạn tínhnhư: đái tháo đường, bệnh thận, hoặc hen suyễn vì những bệnh này có thể làm chậm quá trình phát triển của cơ thể.

Nguyên nhân do thiếu dinh dưỡng cũng có nhưng rất hiếm thấy ở những nước có đời sống cao. Cũng có khi trẻ chậm dậy thì do một tổn thất lớn ở não.

"Tuy nhiên dù do nguyên nhân nào, cha mẹ cũng không được tự ý dùng thuốc kích thích dậy thì khi chưa khám bệnh", bác sĩ cảnh báo.

Nam sinh cao như siêu mẫu sau dậy thì nhưng giọng vẫn còn trẻ con, mẹ sửng sốt khi biết nguyên nhân
Nhiều trẻ sau giai đoạn dậy thì dù chiều cao phát triển vượt trội nhưng giọng nói vẫn không thay đổi khiến phụ huynh lo lắng. Khi đi khám, họ mới "té...

Trẻ dậy thì

HOÀNG THÙY. (Dịch từ Ettoday)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dậy thì