Nam thanh niên ở Hà Nam dương tính với SARS-CoV-2 sau khi trở về từ khu cách ly

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 29/04/2021 11:27 AM (GMT+7)

Sau khi kết thúc cách ly về nhà, nam thanh niên có biểu hiện ho sốt và được xét nghiệm, kết quả cho dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 là một nam thanh niên, có địa chỉ ở xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Hiện mẫu bệnh phẩm của thanh niên này đang được gửi đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để xét nghiệm khẳng định.

Nam thanh niên có kết quả dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 từ Nhật Bản về Việt Nam ngày 7/4 sau khi hết hợp đồng lao động. Sau nhập cảnh đã cách ly tập trung 14 ngày tại khách sạn Alisia Beach ở Đà Nẵng, kết quả xét nghiệm 3 lần vào các ngày 8/4, 12/4 và 21/4 đều âm tính.

Ngày 22/4, anh trở về Hà Nam, tự cách ly tại nhà. Sáng 24/4, anh có biểu hiện ho, sốt, đau họng, người nhà ra trạm y tế xã khai báo, cơ quan chức năng đến lấy mẫu, điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm cho dương tính lần 1.

Nam thanh niên ở Hà Nam dương tính với SARS-CoV-2 sau khi trở về từ khu cách ly - 1

Ca dương tính COVID-19 ở Hà Nam đã kết thúc đợt cách ly 14 ngày.

Ngay sau đó, nam thanh niên đã được chuyển đến bệnh viện tỉnh cách ly, đồng thời cơ quan chức năng phân loại các trường hợp F1 để đưa đi cách ly tập trung. Khu vực nhà ở của nam thanh niên được phun khử trùng, cách ly.

Ngoài trường hợp nghi nhiễm trên, trước đó tại Yên Bái cũng ghi nhận một nam giới là nhân viên khách sạn mắc COVID-19, nguồn lây từ các chuyên gia Ấn Độ đang được cách ly tại khách sạn. Được biết, tại khách sạn này đã xác định bốn người Ấn Độ trong đoàn xét nghiệm dương tính với virus.

Theo thống kê từ Bộ Y tế, tính từ khi ghi nhận dịch COVID-19 có mặt ở Việt Nam, đến nay tổng số ca nhiễm là 2.865, số khỏi 2.516. Các bệnh nhân đang điều trị đa số sức khỏe ổn định, trong đó 13 người xét nghiệm âm tính lần một, 15 người âm tính lần hai và 20 người âm tính lần ba.

Biến thể virus gây bệnh COVID-19 ở Ấn Độ nguy hiểm như nào?
Biến thể B.1.617 được gọi là biến thể kép vì chứa đột biến L452R được quan sát thấy trên biến thể ở California và đột biến E484Q trên hai biến thể ở...
LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19