Người có "cậu nhỏ" khủng nhất thế giới, từng ngủ với sao hạng A tiết lộ điều tệ nhất đời

HOÀNG THÙY. - Ngày 20/11/2021 20:14 PM (GMT+7)

Một người đàn ông tự nhận là người có dương vật lớn nhất thế giới cho biết anh ta đã quan hệ với những người nổi tiếng nhưng lại gặp vấn đề vô cùng khó chịu.

Một người đàn ông ở New York (Mỹ) tuyên bố sở hữu dương vật lớn nhất thế giới. Jonah Falcon, 51 tuổi đã trở nên nổi tiếng và ngừng quan hệ tình dục kể từ khi anh được mệnh danh là người có "cậu nhỏ" lớn nhất thế giới trong một bộ phim tài liệu năm 1999 do Huffington Post đưa tin. 

Một bài viết trên Rolling Stone đã công bố kích thước "cậu nhỏ khủng" của anh khi ở trạng thái bình thường là 22,86 cm và khi cương cứng đạt 34,29 cm. Jonah còn tiết lộ chu vi của nó còn dày hơn cổ tay của anh. Thật không may, kỷ lục của anh không phải là chính thức vì Guinness không xác minh những kỷ lục như vậy. 

Jonah Falcon được mệnh danh là người có cậu nhỏ lớn nhất thế giới.

Jonah Falcon được mệnh danh là người có "cậu nhỏ" lớn nhất thế giới.

Sau nhiều năm, John đã quay trở lại trên sóng truyền hình trong chương trình “This Morning” của ITV. Tại đây, anh đã chia sẻ về việc sở hữu một "cậu nhỏ" quá khủng đã thay đổi và ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của anh. Jonah cho biết điều tồi tệ nhất xảy đến với anh đó là mọi người luôn có định kiến về anh. 

Anh giải thích: "Vì một số lý do, có "cậu nhỏ" kích thước trên 13 inch (trên 33cm) có nghĩa là tôi là một người xấu, hoặc tôi tự cao tự đại, hoặc tôi là một ngôi sao khiêu dâm, hoặc tôi ngu ngốc hay thậm chí tôi là một kẻ dâm loạn. Ngoài ra, tôi rất mệt mỏi và chán ngán khi có quá nhiều người muốn tôi đo nó trước mặt họ. Tôi đã làm điều đó 10.000 lần, thế là quá đủ rồi!"

Sở hữu cậu nhỏ quá lớn khiến Johan nhận về không ít những định kiến và thường phải chứng minh nó với mọi người.

Sở hữu "cậu nhỏ" quá lớn khiến Johan nhận về không ít những định kiến và thường phải chứng minh nó với mọi người.

Trước đây, Jonah cũng từng nói với tờ The Sun rằng anh đã lên giường với các ngôi sao khiêu dâm, diễn viên và thậm chí là người từng đoạt giải Oscar nhưng không tiết lộ cụ thể là ai. 

“Các diễn viên và diễn viên phim khiêu dâm nói rằng "thằng em" của tôi lớn hơn tất cả các đối tác mà họ từng quan hệ, đó là một lời khen”, Jonah tự hào kể lại. "Họ coi tôi là người có "của quý" lớn nhất và bạn biết đấy, họ đã từng nhìn thấy rất nhiều những thứ này".

Mặc dù được ban tặng một điều khiến không ít nam giới ghen tị nhưng Jonah cho biết nó đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp diễn xuất của anh.

“Điều đó khiến tôi gặp khó khăn trong sự nghiệp diễn xuất vì mọi người sẽ không thuê tôi,” Jonah than thở. “Khi họ tìm kiếm từ khóa Jonah Falcon trên Google và sau đó nói: "Chúng tôi không thể thuê anh ấy được, anh ấy quá nổi với kích cỡ dương vật của mình". 

Tuy nhiên, việc có một "cậu em" lớn không chỉ ảnh hưởng đến cơ hội việc làm của anh ấy. Jonah đã tiết lộ trên ITV về việc anh đã từng nhiều lần bị an ninh ở sân bay chặn lại khi họ thấy có thứ gì đó nổi cộm trong quần anh và nghi ngờ đó là vũ khí. 

Jonah cũng không thể thực hiện ước mơ làm diễn viên vì cậu em của anh.

Jonah cũng không thể thực hiện ước mơ làm diễn viên vì "cậu em" của anh.

Các chuyên gia nói gì về "cậu nhỏ" của Jonah?

Theo Viện nghiên cứu tình dục Kinsey, dương vật người lớn trung bình chỉ dưới 15,24cm khi cương cứng. Hầu hết đàn ông (khoảng 87%) có chiều dài dương vật từ 12,7cm đến 17,78cm khi cương cứng. 

Tiến sĩ Alfred Kinsey của viện nghiên cứu phát hiện ra rằng dương vật lớn nhất từng được báo cáo là hơn 22,68cm khi cương cứng. Còn "cậu nhỏ" của Jonah Falcon là 22,86cm khi bình thường và 34,29 khi cương cứng. Dù có kích thước đặc biệt lớn nhưng theo các nhà tiết niệu, một dương vật có kích thước này vẫn có hoạt động về mặt sinh lý bình thường như bất cứ ai. 

"Cậu nhỏ" quá lớn liệu có lợi không?

Nhiều nam giới mong muốn sở hữu dương vật lớn vì coi đó là đại diện cho sức mạnh đàn ông. Tuy nhiên, việc có "cậu em" quá khủng đôi khi không phải là điều có lợi, nó có thể gây ảnh hưởng tới đời sống tình dục. 

Nếu "cậu nhỏ" quá lớn so với kích thước trung bình đôi khi có thể gây đau đớn cho nửa kia. Thực tế, âm đạo của nữ giới đều có một độ đàn hồi, co giãn nhất định. Tất nhiên, trong một số trường hợp khi kích cỡ của “cậu bé” quá to và “cô bé” co giãn không tốt thì sẽ có sự chênh lệch và gây ra đau đớn nhất định. 

Để khắc phục vấn đề này, trước khi quan hệ nên thực hiện màn dạo đầu thật kĩ càng để giảm đau đớn cho nửa kia. Ngoài ra, có thể dùng tới chất bôi trơn để cuộc “yêu” diễn ra trơn tru hơn.

Đôi khi nguyên nhân gây đau đớn cũng có thể do vấn đề tâm lý. Việc bạn lo lắng về chuyện phải chịu đau trong khi quan hệ cũng ngăn hứng thú của chị em. Do đó, chồng hay bạn trai nên động viên để vợ hay bạn gái không cảm thấy lo sợ nữa. 

Chia tay bạn trai vì chuyện tế nhị, cô gái băn khoăn kích thước cậu nhỏ thế nào là chuẩn
Từng chia tay người yêu vì cho rằng bạn trai có "cậu nhỏ" quá dài, một cô gái trẻ băn khoăn không biết kích thước bộ phận này như thế nào là quá to hay quá nhỏ. Ths.Bs Nguyễn Văn Đức - Khoa Phẫu thuật Tiết niệu - Nam học (Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn) sẽ gi

Quan hệ tình dục

HOÀNG THÙY. (Dịch từ The Sun)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sức khỏe sinh sản nam giới