Người đàn ông bỗng thấy "cậu nhỏ" dài thêm, bác sĩ cảnh báo đừng vội mừng không khéo phải cắt toàn bộ

HOÀNG THÙY. - Ngày 08/01/2023 11:45 AM (GMT+7)

Một người đàn ông đã khiến các bác sĩ bối rối sau khi xuất hiện với một chiếc “sừng” dài 5 cm mọc ra từ đầu dương vật của mình.

Nhiều nam giới rất quan tâm tới "cậu nhỏ" của mình có oai phong, dũng mãnh, cứng cỏi và đủ kích thước hay không. Không ít người còn cố gắng tìm đủ mọi cách để biến vũ khí đàn ông thật dài và dày. Tuy nhiên không phải lúc nào "cậu nhỏ" tăng thêm kích cỡ cũng tốt.

Cheng Weiming, bác sĩ tiết niệu tại Bệnh viện Zhongxiao, Đài Loan đã chia sẻ trên kênh YouTube cá nhân của mình rằng việc dương vật tiếp tục phát triển sau tuổi dậy thì là điều không tốt. Bác sĩ Cheng Weiming tiết lộ từng có trường hợp một người đàn ông Trung Quốc có "cậu nhỏ" đột nhiên dài ra thêm 5cm vì mọc một chiếc sừng ở đầu dương vật khiến các bác sĩ phải bất ngờ.

Người đàn ông mọc chiếc sừng dài hơn 5cm ở đầu cậu nhỏ.

Người đàn ông mọc "chiếc sừng" dài hơn 5cm ở đầu "cậu nhỏ". 

Người đàn ông 43 tuổi giấu tên đã tới viện sau khi một chiếc "sừng" cứng có màu nâu vàng mọc ra từ cơ quan sinh dục của anh. Bất ngờ là người đàn ông này từng đến gặp bác sĩ vì tình trạng tương tự từ 3 năm trước. Tuy nhiên, "sừng" được cắt bỏ khi đó chỉ có kích thước bằng một hạt gạo. Không ngờ một thời gian dài sau đó, nó đã phát triển trở lại với kích thước 5,5 cm x 3 cm.

Các bác sĩ phẫu thuật ở Thái Nguyên, đông bắc Trung Quốc, đã loại bỏ thành công chiếc sừng và bệnh nhân cũng hồi phục hoàn toàn.

Ban đầu, các chuyên gia y tế không rõ nguyên nhân gây bệnh của người đàn ông. Nam bệnh nhân không có tiền sử mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục và không dùng bất kỳ loại thuốc nào. Các bác sĩ tiết niệu tại Bệnh viện thứ hai của Đại học Y Sơn Tây (Trung Quốc) đã chẩn đoán người đàn ông này bị sừng da - một cục cứng hình nón nhô ra khỏi da. Sừng được tạo ra từ sự tích tụ keratin - một loại protein hình thành nên tóc, móng tay và lớp ngoài của da.

Tình trạng kỳ lạ này thường được phát hiện trên đầu và mặt nhưng đã có trường hợp sừng xuất hiện trên ngực, cổ, vai và dương vật.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra mô sau đó phát hiện ra người đàn ông mắc ung thư biểu mô tế bào vảy, đây là dạng ung thư da phổ biến thứ hai. Loại ung thư này có thể xuất hiện dưới dạng khối u nhô cao trên da, mảng đỏ có vảy, vết loét hở hoặc da dày lên giống như mụn cóc.

Các bác sĩ ban đầu chẩn đoán người đàn ông này bị sừng da giống như sừng mọc ở trên đầu, mặt. (Ảnh minh họa)

Các bác sĩ ban đầu chẩn đoán người đàn ông này bị sừng da giống như sừng mọc ở trên đầu, mặt. (Ảnh minh họa)

Bác sĩ Cheng Weiming cho biết “sừng" ở dương vật của nam giới rất hiếm gặp, y văn hiện nay ghi nhận chưa đến 100 trường hợp, trong đó 60% có thể liên quan đến ung thư, 39% còn lại là lành tính. 

Một nghiên cứu của Hiệp hội Tiết niệu đã chỉ ra rằng sừng của dương vật có thể liên quan chặt chẽ đến một số bệnh lây truyền qua đường tình dục, chẳng hạn như sùi mào gà do vi rút u nhú ở người HPV gây ra. Vì vậy, đừng quá vui mừng khi thấy dương vật đột nhiên cứng hay có dấu hiệu dài ra mà phải đến bác sĩ chuyên khoa tiết niệu để khám và điều trị càng sớm càng tốt. Bác sĩ sẽ cắt sừng từ gốc để xét nghiệm xem có tế bào ác tính hay không.

Nếu có các tế bào ác tính, điều đó có nghĩa là nó không phải là một tổn thương hoàn toàn lành tính và việc điều trị không đơn giản chỉ là cắt bỏ sừng, thậm chí cần phải cắt bỏ toàn bộ "cậu nhỏ" mới có thể giữ tính mạng.

Bác sĩ Cheng Weiming cho biết thêm tình trạng mọc "sừng" ở dương vật có thể liên quan đến chứng hẹp bao quy đầu và nó cũng có thể liên quan đến sự tăng sinh mô quá mức do phẫu thuật. Ông cũng nhắc nhở những người bị hẹp bao quy đầu phải đặc biệt lưu ý, nếu dương vật mọc cục cứng bất thường thì cần phải thăm khám và điều trị thêm.

Cặp vợ chồng muốn sinh con nhưng không biết phải quan hệ tình dục mới có và 1001 chuyện bi hài về hiểu biết tình dục
Một y tá từng làm việc tại Cơ quan Y tế Quốc gia Anh (NHS) hơn 40 năm tiết lộ cô đã tình cờ gặp một cặp vợ chồng không hề biết rằng họ phải quan hệ tình dục để có con.

Vô sinh.

Theo HOÀNG THÙY. (Dịch từ ETToday)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sức khỏe sinh sản nam giới