Cặp vợ chồng muốn sinh con nhưng không biết phải quan hệ tình dục mới có và 1001 chuyện bi hài về hiểu biết tình dục

HOÀNG THÙY. - Ngày 05/01/2023 11:45 AM (GMT+7)

Một y tá từng làm việc tại Cơ quan Y tế Quốc gia Anh (NHS) hơn 40 năm tiết lộ cô đã tình cờ gặp một cặp vợ chồng không hề biết rằng họ phải quan hệ tình dục để có con.

Nữ hộ sinh và y tá Rachael Hearson, người đã làm việc tại Cơ quan Y tế quốc gia ở Anh trong nhiều năm gần đây phát hành cuốn hồi ký kể về quá trình làm việc của cô. Sau đó, trang tin Mirror đã liên hệ với Hearson phỏng vấn và được cô tiết lộ thêm nhiều câu chuyện gây sốc khác.

Hearson chia sẻ rằng cô từng tình cờ gặp một cặp vợ chồng đã kết hôn nhiều năm nhưng không có con. Nguyên nhân bất ngờ là họ không biết rằng phải quan hệ tình dục mới có thể mang bầu và sinh em bé. 

Nữ y tá tiết lộ cô từng tình cờ gặp một cặp vợ chồng đã kết hôn nhiều năm nhưng không có con.

Nữ y tá tiết lộ cô từng tình cờ gặp một cặp vợ chồng đã kết hôn nhiều năm nhưng không có con.

Chia sẻ với tờ Mirror, Hearson cho biết, bác sĩ đa khoa đã nhận ra rằng cặp vợ chồng không biết cách sinh con và đã giao cho Hearson nhiệm vụ giải thích cho họ về tình dục và cách em bé được tạo ra. Cô nói thêm rằng cặp đôi nghĩ rằng hôn nhân mang lại con cái và chỉ cần kết hôn là có thể đảm bảo họ có con.

Đây chỉ là một trong nhiều câu chuyện thú vị mà Hearson chia sẻ trong cuốn sách của mình. Trong quá trình làm việc, cô cũng đã gặp những vấn đề mà mà mọi người không muốn nói đến hay đề nghị giúp đỡ.

Thực tế, việc thiếu hiểu biết trong tình dục dẫn tới vô sinh tuy hiếm nhưng không phải không có. Trước đây cũng từng có cặp vợ chồng người Trung Quốc kết hôn 4 năm nhưng không có con. Sau khi đi khám, bác sĩ mới phát hiện hai vợ chồng đã quan hệ nhầm vị trí, người chồng không phân biệt được âm đạo với hậu môn nên đã đi vào "cửa sau".

Người chồng cho biết, khi còn yêu, cả hai đều cố gắng giữ gìn cho đêm tân hôn. Trước giờ họ cũng không nghiên cứu vấn đề xung quanh chuyện tình dục nên mới có sai lầm như vậy.

Bác sĩ đã khuyên hai vợ chồng nên bổ sung kiến thức sinh sản. Sau khi tìm hiểu quan hệ như nào là đúng, người vợ cuối cùng cũng mang thai.

Theo CNN, nhiều trường học không có những buổi học giáo dục giới tính đầy đủ khiến gần 22% thanh thiếu niên không biết về về các kiến thức tình dục cơ bản. Việc dạy kiến thức giới tính không chỉ phòng ngừa việc mang thai ngoài ý muốn mà còn giảm tỉ lệ mắc các bệnh nguy hiểm lây lan qua đường tình dục.

Cặp vợ chồng nghĩ rằng kết hôn sẽ có con. (Ảnh minh họa)

Cặp vợ chồng nghĩ rằng kết hôn sẽ có con. (Ảnh minh họa)

Tầm quan trọng của việc giáo dục giới tính

Giáo dục giới tính rất cần thiết, giúp những người trẻ được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng nhằm đảm bảo có sức khỏe tình dục tốt. Việc giáo dục giới tính không phải mang tính "vẽ đường cho hươu chạy" như nhiều người lầm tưởng mà để giúp người trẻ có kiến thức để duy trì những mối quan hệ lành mạnh, biết bảo vệ bản thân trong vấn đề tình dục và đưa ra quyết định sáng suốt về tình dục.

Nghiên cứu của tiến sĩ Eva S. Goldfarb, Đại học Montclair (New Jersey, Mỹ) cho thấy: Giáo dục giới tính đáp ứng  tốt và hòa nhập về mặt văn hóa sẽ giúp người trẻ phát triển các kỹ năng xã hội và tình cảm mà họ cần để trở thành những người trưởng thành biết quan tâm và thấu cảm.

Giáo dục giới tính đúng đắn sẽ đạt được những lợi ích sau:

- Đánh giá cao sự đa dạng giới tính

- Phòng ngừa bạo lực

- Phát triển các mối quan hệ lành mạnh

- Ngăn ngừa lạm dụng tình dục trẻ em

- Cải thiện kiến thức xã hội, cảm xúc

- Tăng cường hiểu biết về phương tiện truyền thông

- Tránh mang thai ngoài ý muốn

- Tránh các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục (STIs).

Nam thanh niên cao to, đẹp trai không dám quan hệ vì cậu nhỏ kỳ lạ, bác sĩ nhìn xong nói: Nhiều người mơ không được
Nam thanh niên trẻ tuổi, đẹp trai nhưng lại không dám quan hệ tình dục vì cảm thấy "cậu nhỏ" của mình cong bất thường.

Quan hệ tình dục

Theo HOÀNG THÙY. (Dịch từ News18)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Vô sinh.