Người phụ nữ bỗng dưng liên tục muốn gần gũi chồng, bác sĩ giải thích có thể do hay uống thứ này

HOÀNG THÙY. - Ngày 22/03/2024 11:40 AM (GMT+7)

Người phụ nữ cho biết sau khi dùng thuốc đông y để chăm sóc phụ khoa, cô thấy ham muốn tăng lên.

Bất cứ loại thuốc nào dù là Tây y hay Đông y đều cần đảm bảo đúng liều lượng, đúng cách, không thể uống bừa bãi, nếu không sẽ dẫn tới tác dụng phụ hoặc gây ra những hậu quả khó lường.

Một nữ cư dân mạng người Đài Loan (Trung Quốc) đã chia sẻ trên mạng xã hội ẩn danh Dcard rằng cô và chồng kết hôn gần 20 năm, nhu cầu tình dục cũng đã giảm dần. Tuy nhiên, gần đây cô ấy đã dùng thuốc Đông y để chữa bệnh phụ khoa khiến ham muốn tăng cao.

Người phụ nữ tiết lộ ngày nào cô cũng muốn gần gũi chồng và thậm chí có dịp đã ân ái 6 lần trong 1 tuần. Vì vậy,  cô thắc mắc liệu có phải thuốc Đông y là nguyên nhân gây ra vấn đề nhạy cảm này. 

Người phụ nữ nghi ngờ nguyên nhân tăng ham muốn là do uống thuốc Đông y. (Ảnh minh họa)

Người phụ nữ nghi ngờ nguyên nhân tăng ham muốn là do uống thuốc Đông y. (Ảnh minh họa)

Bác sĩ y học Trung Quốc Chu Zonghan cho biết đôi khi y học Trung Quốc sử dụng các loại thuốc bổ thận để điều chỉnh chức năng buồng trứng, chẳng hạn như sâm cau, dâm dương hoắc, cánh tiên, tơ hồng vàng hoặc ba kích,... có thể gây tăng ham muốn tình dục.

Bác sĩ Chu Zonghan cũng đề cập khi thầy thuốc Đông y điều trị chứng lãnh cảm hoặc vô sinh cũng sẽ dùng các phương pháp dưỡng thận hoặc xoa dịu gan, điều hòa khí, giúp ích rất nhiều cho tình trạng mất cân bằng nội tiết tố. Tuy nhiên, ông cũng cho biết, hầu hết mọi người sẽ không phản có ứng mạnh đến như vậy.

Vì vậy, bác sĩ Chu Zonghan nhắc nhở người phụ nữ nên chú ý kiểm tra xem bản thân có đang mắc u xơ tử cung hoặc lạc nội mạc tử cung hay không. Vì nếu có thì có thể loại thuốc Đông y mà cô đang uống đã kích thích sản sinh nội tiết tố nữ nhiều hơn nên mới dẫn tới tình trạng tăng ham muốn mạnh mẽ. 

Bác sĩ y học Trung Quốc Wu Jiandong cũng đồng tình rằng một số loại thuốc Đông y có thể làm tăng nhu cầu tình dục. Bác sĩ Wu Jiandong cho biết nếu bạn sử dụng các loại thảo mộc có tác dụng ấm dương, bổ thận, bổ sung khí huyết thì bạn sẽ có thể phục hồi thể lực, tăng cường sinh lý. Tuy nhiên, điều đó vẫn tùy thuộc vào người bệnh và phán đoán dựa trên tình hình thực tế.

Bác sĩ Wu Jiandong giải thích rằng khi nói đến các vấn đề về chức năng tình dục, đôi khi nguyên nhân không xuất phát từ thận khí hay thiếu dương mà có thể do căng thẳng cảm xúc hoặc các vấn đề liên quan đến máu. Do đó nếu gặp vấn đề, tốt nhất nên đi khám để xem xét tùy từng trường hợp cụ thể. 

Bác sĩ cũng nhắc nhở người phụ nữ nếu cảm thấy tình trạng của mình không bình thường thì nên quay lại và tìm kiếm sự xác nhận từ bác sĩ Đông y ban đầu.

Vì sao phụ nữ nhanh già khi phải nhịn yêu? Bác sĩ giải thích lý do dù nam hay nữ đều nên chăm thân mật
Khi không được thường xuyên gần gũi chồng, người vợ cảm thấy tính tình thay đổi, nhan sắc xuống cấp...

Quan hệ tình dục

Theo HOÀNG THÙY. (Dịch từ ETtoday)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Quan hệ tình dục