Người sống ở các siêu đô thị bị già trước tuổi

Ngày 29/09/2016 00:06 AM (GMT+7)

Các nhà khoa học Mỹ đã phân tích các dữ liệu của nam giới và phụ nữ sinh vào năm 1972 để tìm ra thời điểm con người ta bắt đầu bị lão hóa.

Chúng ta đều biết rằng nhờ những thành tựu của y học mà tuổi thọ của con người ở các nước phát triển đã tăng một cách đáng kể và các nhà khoa học đang tiến gần đến việc tạo ra những loại thuốc điều trị khỏi những chứng nan y.

Nhưng như công trình nghiên cứu cho thấy quá trình lão hóa cơ thể ở những người sống ở các siêu đô thị lại bắt đầu sớm ở độ tuổi 26. Các cơ quan và các mô ngừng phát triển và dần lão hóa.

Người sống ở các siêu đô thị bị già trước tuổi - 1

Ảnh minh họa

Theo các nhà khoa học, những yếu tố như sinh thái, khẩu phần dinh dưỡng và chế độ ngủ tác động đến tốc độ lão hóa bất chấp việc não có thể kháng cự lại quá trình lão hóa như các nghiên cứu ở Đại học Ruhr, Đức, khẳng định.

Các gen chuyển vị (transposons) có thể di chuyển trong hệ gen gây ra trục trặc trong hoạt động của các tế bào. Ở các tế bào trẻ, sự di chuyển của các gen chuyển vị bị thể dị nhiễm sắc (heterochromatin) ngăn cản. Nhưng trong quá trình lão hóa, cơ cấu của thể dị nhiễm sắc thay đổi và các gen chuyển vị thoát khỏi sự ngăn cản đó.

Trong công trình nghiên cứu đăng trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences, các nhà khoa học ở Đại học Brown, Mỹ, đã tiến hành thử nghiệm với ruồi giấm và thấy rằng chế độ ăn nghèo dinh dưỡng khống chế được hoạt tính của gen chuyển vị và tăng được tuổi thọ.

Cụ thể, các nhà khoa học đã khống chế hoạt tính gen Dicer-2 ở ruồi giấm đóng vai trò kiểm soát các gen chuyển vị, sau đó đưa thuốc thuốc kháng retrovirus 3TC vào ruồi giấm thì nhận thấy kết quả là hoạt tính của các gen chuyển vị bị khống chế và tuổi thọ của ruồi giấm tăng lên.

Theo Vũ Trung Hương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan