Nhân viên ngân hàng ôm “của quý” vào viện sau khi quan hệ với bạn gái chung thủy 3 năm

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 04/08/2021 11:27 AM (GMT+7)

Dù mắc bệnh lây qua đường tình dục nhưng nam bệnh nhân khẳng định chỉ quan hệ với người yêu hiện tại, tuyệt đối không quan hệ ngoài luồng.

Các bác sĩ khoa Nam học và Y học giới tính (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) cho biết, mới tiếp nhận một bệnh nhân nam ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng chảy dịch ở đầu dương vật.

Theo các bác sĩ, nam bệnh nhân này làm việc cho một ngân hàng, người rất trắng trẻo, đẹp trai, có chiều cao 1m70. Bệnh nhân cho biết, khoảng 4 ngày gần đây, anh bất ngờ phát hiện ngứa đường tiểu, buổi sáng dậy thấy có chảy dịch từ đầu “cậu nhỏ”.

Khi được hỏi về chuyện yêu đương, bệnh nhân cho biết anh đang có người yêu, cũng làm trong lĩnh vực ngân hàng. "Cô ấy rất xinh và ngoan ngoãn, chúng tôi đã yêu nhau được 3 năm nay và có quan hệ tình dục", người bệnh kể.

Nam thanh niên còn nói thêm, vì rất yêu, tin tưởng nhau và bản thân không hề có quan hệ ngoài luồng với ai nên mỗi lần làm "chuyện ấy" anh không dùng bao cao su. Dù được bác sĩ tư vấn cần cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác mới có thể chỉ định xét nghiệm chuẩn tìm nguyên nhân nhưng bệnh nhân vẫn nhiều lần khẳng định chỉ "yêu" bạn gái, không qua lại với bất cứ ai khác.

Nam bệnh nhân bị nhiễm vi khuẩn Chlamydia dù nhiều lần khẳng định không quan hệ ngoài luồng. (Ảnh minh họa)

Nam bệnh nhân bị nhiễm vi khuẩn Chlamydia dù nhiều lần khẳng định không quan hệ ngoài luồng. (Ảnh minh họa)

Sau đó, các bác sĩ đã chỉ định bệnh nhân thực hiện các xét nghiệm tầm soát, và phát hiện nguyên nhân gây bệnh là do vi khuẩn Chlamydia. Đây là vi khuẩn lây qua đường tình dục nên bệnh nhân được yêu cầu chia sẻ chính xác các hoạt động tình dục của mình gần đây. Chàng nhân viên ngân hàng lúc này vẫn một mực khẳng định mình chỉ quan hệ duy nhất với người yêu. Thậm chí, sau khi được tư vấn, chỉ định điều trị, lúc ra về, nam bệnh nhân còn tự trách mình vì có thể đã vô tình lây bệnh cho người yêu mà không biết vì sao.

Các bác sĩ cũng khuyên bệnh nhân nên đưa bạn gái đi khám phụ khoa. Với trường hợp này, nếu chia sẻ của bệnh nhân là đúng thì cần phải xem lại các mối quan hệ của người yêu vì có thể nguyên nhân gây bệnh chính là từ phía cô gái.

Các bác sĩ cho biết, nhiễm Chlamydia là một bệnh lây truyền qua đường tình dục, do vi khuẩn Chlamydia trachomatis gây ra. Đây là vi khuẩn gram âm, sống trong môi trường nội bào của vật chủ. Khi ra ngoài môi trường, chỉ tồn tại được vài phút. 

Chlamydia chỉ có thể lây truyền qua các dịch tiết sinh dục, do đó có thể truyền bệnh khi quan hệ tình dục qua đường âm đạo, hậu môn, miệng hoặc tiếp xúc trực tiếp với mô bị nhiễm bệnh như kết mạc. Chlamydia cũng có thể truyền từ người mẹ nhiễm bệnh sang con khi sinh qua đường âm đạo.

Theo thống kê của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Chlamydia chiếm 31% trong tổng số các bệnh viêm niệu đạo cấp do tác nhân lây truyền qua đường tình dục. Các nghiên cứu lớn trên thế giới chỉ ra có 4,2% nữ giới và 2,7% nam giới nhiễm Chlamydia; trong đó 70% nữ và 50% nam giới không có triệu chứng ở thời điểm chẩn đoán.

Nhiễm Chlamydia nếu không điều trị kịp thời có thể gây nên các biến chứng nguy hiểm như vô sinh, mù lòa, viêm nhiễm phần phụ và vùng chậu mạn tính, viêm khớp…

Để phòng bệnh do vi khuẩn Chlamydia gây nên, các bác sĩ khuyến cáo, cả nam và nữ cần quan hệ tình dục an toàn, chủng thủy một vợ, một chồng (hoặc bạn tình). Khi thấy các dấu hiệu như tiểu buốt, ngứa niệu đạo, chảy dịch, chảy mủ dương vậy cần đi khám sớm để phát hiện và điều trị kịp thời.

Làm chuyện ấy vào thời điểm này dễ khiến chị em lãnh cảm, thậm chí đột tử
Nếu cơ thể đang có bệnh tật, người căng thăng mệt mỏi nhưng vẫn cố quan hệ tình dục sẽ xảy ra những vấn đề nguy hiểm đến sức khỏe thậm chí đột tử.

Quan hệ tình dục

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19