Hà Nội có 01 ca COVID-19 mới, 03 tỉnh phát hiện ca dương tính liên quan đến BV Việt Đức

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 01/10/2021 07:04 AM (GMT+7)

Ngoài 01 ca mắc được Sở Y tế Hà Nội công bố, có 3 tỉnh là Nam Định, Hưng Yên, Hà Tĩnh phát hiện ca dương tính mới liên quan đến BV Việt Đức.

Sở Y tế Hà Nội vừa cho biết, từ 6h ngày 1/10 đến 12h ngày 1/10, thành phố ghi nhận 1 ca mắc đã được cách ly. Ca mắc mới là bệnh nhân V.Q.T, nam, sinh năm 1978, ở ngõ 154 Bắc Cầu, Ngọc Thụy, Long Biên.

Bệnh nhân đi công tác từ ngày 20/9 đến 27/9, trước khi về được làm xét nghiệm âm tính. Đêm 29/9, về Hà Nội bằng xe riêng, tự cách ly tại nhà. Ngày 30/9, bệnh nhân đến bệnh viện làm xét nghiệm kết quả dương tính.

Như vậy tính từ 18h ngày 30/9 đến 12h ngày 1/10 ghi nhận 7 ca, trong đó có 6 ca cộng đồng, 1 ca khu cách ly.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 có 3.981 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.608 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.373 ca.

Khu vực xung quanh Bệnh viện Việt Đức và các cổng vào viện đã được tạm phong tỏa.

Khu vực xung quanh Bệnh viện Việt Đức và các cổng vào viện đã được tạm phong tỏa.

Một số tỉnh phát hiện ca dương tính từ Bệnh viện Việt Đức

Liên quan đến ca mắc COVID-19 được ghi nhận tại Bệnh viện Việt Đức, lãnh đạo CDC Hà Nội cho biết, hiện lực lượng y tế đã lấy 1.443 mẫu người nhà, nhân viên tòa nhà D để xét nghiệm, tất cả đều có kết quả âm tính.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội tiếp tục khuyến cáo bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đã từng đến khám và điều trị tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức từ ngày 15-30/9/2021 cần liên hệ với trạm y tế gần nhất hoặc gọi điện đến đường dây nóng phòng chống dịch để được tư vấn hỗ trợ về phòng chống dịch COVID-19: 0969082115; 0949396115.

Chính quyền quận Hoàn Kiếm cũng đã phong tỏa toàn bộ phố Phủ Doãn, các ngả đường quanh khu vực Bệnh viện Việt Đức. Tạm thời không cho tất cả người dân ra vào khu vực này.

Sau khi tiến hành rà soát người về từ Bệnh viện Việt Đức đã ghi nhận một số ca dương tính liên quan đến bệnh viện này. 03 tỉnh đã xác định các ca dương tính là: Hà Tĩnh (01 người đưa bố đến khám tại tầng 8 nhà D), Nam Định (03 ca, liên quan người nhà đi chăm sóc bố tại tầng 7 nhà D), Hưng Yên (01 ca là bệnh nhân nằm điều trị tại tầng 8 nhà D đã ra viện). Cụ thể:

Theo đó, tại Nam Định, hiện xác định có 3 ca dương tính về.

Nhân viên ngân hàng, quản lý công ty mắc COVID-19, Hà Nội sáng 1/10 có 05 ca cộng đồng

Sở Y tế Hà Nội vừa cho biết, từ 18h ngày 30/9 đến 06h ngày 1/10, thành phố ghi nhận 05 ca mắc mới tại cộng đồng, chưa rõ nguồn lây. Các ca bệnh ở quận Nam Từ Liêm (3),  Ba Đình (1), Tây Hồ (1). Cụ thể:

- N.V.H, nam, sinh năm 1980, ở Phương Canh, Nam Từ Liêm. Bệnh nhân bán hàng nội thất Decor tại nhà, thường xuyên di chuyển lên Việt Trì, Phú Thọ. Ngày 30/9, bệnh nhân đến bệnh viện Medlatec làm xét nghiệm trước khi đi Phú Thọ, kết quả dương tính.

- N.A.T, nam, sinh năm 1986, ở Mễ Trì, Nam Từ Liêm, bệnh nhân là nhân viên chăm sóc khách hàng tại ngân hàng Agribank chi nhánh 135 Lạc Long Quân, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy. Ngày 30/9, bệnh nhân đến BV Medlatec để làm xét nghiệm, kết quả dương tính.

Sáng 1/10, Hà Nội phát hiện thêm 05 ca mắc cộng đồng, chưa rõ nguồn lây.

Sáng 1/10, Hà Nội phát hiện thêm 05 ca mắc cộng đồng, chưa rõ nguồn lây.

- S.J.P, nam, sinh năm 1966, ở Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm. Bệnh nhân là Quản lý tại Công ty Samom Tech, địa chỉ tại Nam An Khánh, Hoài Đức. Hàng ngày bệnh nhân đi làm tại công ty tiếp xúc nhiều người khác. Ngày 30/9, đến phòng khám Medicare làm xét nghiệm, kết quả dương tính.

- T.Y, nam, sinh năm 1970, ở Trúc Bạch, Ba Đình. Bệnh nhân làm việc tại công ty Toyota Tsusho, Liễu Giai, Ba Đình. Ngày 30/9, đi  làm xét nghiệm kết quả dương tính.

- K.M, nam, sinh năm 1991, ở Quảng An, Tây Hồ. Bệnh nhân  làm việc tại công ty Hoya Memory Disk Technologies Hưng Yên, đã nghỉ làm tại nhà 1 tháng nay. Ngày 30/9 đi làm xét nghiệm, kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 có 3.980 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.608 ca, số  là người đã được cách ly 2.372.

Trước đó, tối 30/9, Hà Nội công bố 02 ca mắc cộng đồng không rõ nguồn lây, trong đó 01 ca là người nhà đi chăm bệnh nhân tại BV Việt Đức, 01 ca còn lại là người dân ở phố Phủ Doãn, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Phát hiện AstraZeneca đứng số 1 về ngăn ngừa nhập viện khi so sánh 4 loại vắc xin phòng COVID-19
Vốn mang tiếng là "hàng bình dân", vắc xin AstraZeneca vừa được khẳng định có hiệu quả giảm nguy cơ nhập viện cao nhất khi so sánh với một số loại vắc...

Vắc xin COVID-19

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19