Nữ sinh Hà Nội đổi bạn trai xoành xoạch, quan hệ 5 lần/ngày chưa chán, biết nguyên nhân ai cũng đau lòng

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 22/09/2022 11:55 AM (GMT+7)

Mỗi lần chia tay người yêu, cô sinh viên năm thứ 2 Ngọc Hoa lại cấp tốc tìm bạn trai mới vì không thể chịu được một ngày thiếu "chuyện ấy".

Tiến sĩ tâm lý Trịnh Thanh Hương - Phòng Tâm lý lâm sàng M9, Viện Sức khỏe Tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết trong xã hội hiện đại, nhiều người gặp phải những vấn đề về tình dục, trong đó có xu hướng tình dục quá mức hay còn gọi là cuồng dâm. Đáng nói, tình trạng này xảy ra ở cả nam và nữ, dao động 3,9-30% với nam và 2,1-25% với nữ.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng này, có thể do cấu tạo ở não, hoặc gặp nhiều ở những người dùng chất kích thích, ma túy. Tuy nhiên, cũng có những người do yếu tố tâm lý, gặp sang chấn tâm lý nên dẫn đến sống buông thả, không kiểm soát bản thân.

Tiến sĩ Thanh Hương từng tiếp nhận một trường hợp tên Ngọc Hoa, sinh viên năm thứ 2, ở Hà Nội, có nhu cầu tình dục rất cao. Nữ sinh này thay người yêu như thay áo, thậm chí còn sẵn sàng đáp ứng với bất kể ai nếu họ có nhu cầu với mình chỉ để thỏa mãn ham muốn tình dục.

Tiến sĩ Hương chia sẻ về ca bệnh nữ sinh cuồng dâm đã từng tiếp nhận. Ảnh: Lê Phương.

Tiến sĩ Hương chia sẻ về ca bệnh nữ sinh cuồng dâm đã từng tiếp nhận. Ảnh: Lê Phương.

Theo chia sẻ của Ngọc Hoa, mỗi khi chia tay bạn trai, cô lại “cấp tốc” tìm bạn tình mới. Ngày nào cô cũng có nhu cầu tình dục và số lần quan hệ sẽ tăng dần lên nhưng chưa bao giờ cô thấy đủ. Hàng ngày, Hoa luôn là người chủ động đòi hỏi “chuyện ấy” với bạn tình để thỏa mãn.

“Ban đầu nhu cầu tình dục chỉ 1 lần/ngày, sau một thời gian số lần tăng lên đến 2 rồi 3. Trước thời điểm vào viện, cô gái trẻ có thể quan hệ 5 lần/ngày mà vẫn chưa thỏa mãn. Chính vì khó đạt được thỏa mãn trong tình dục, từ đó ảnh hưởng đến tâm lý, cuộc sống, kết quả học tập nên bệnh nhân đã đi khám”, tiến sĩ tâm lý Thanh Hương chia sẻ.

Qua thăm khám lâm sàng và khai thác tiền sử, nữ sinh cho biết từ nhỏ cô đã bị chính người thân xâm hại tình dục. Sự viện này ám ảnh, hằn sâu trong tâm trí của Ngọc Hoa và cô dần có suy nghĩ lệch lạc về tình dục, sống buông thả bản thân. 

Ngọc Hoa cho rằng đến người thân còn xâm hại mình thì bản thân không còn gì để mất, đó là lý do cô lao như “con thiêu thân” vào những cuộc hoan lạc. Càng về sau, sự ham muốn và nhu cầu quan hệ của Ngọc Hoa tăng dần.

Sau khi tiếp nhận, nữ bệnh nhân được chẩn đoán bị rối loạn tâm lý quá mức (cuồng dâm) và được kết hợp các phương pháp điều trị, đặc biệt là liệu pháp điều trị tâm lý. Sau 6 tháng, bệnh nhân có chuyển biến tốt và kết thúc liệu trình trị liệu”, bác sĩ Hương thông tin.

Những sang chấn tâm lý từ thời thơ ấu đã khiến cô gái trẻ có suy nghĩ và hành vi lệch lạc. (Ảnh minh họa)

Những sang chấn tâm lý từ thời thơ ấu đã khiến cô gái trẻ có suy nghĩ và hành vi lệch lạc. (Ảnh minh họa)

Theo tiến sĩ Hương, cuồng dâm là những hành vi tình dục không kiểm soát được. Cụ thể, người bệnh thường xuyên có suy nghĩ về tình dục, không kiểm soát được suy nghĩ và hành vi tình dục, bỏ bê cả sức khỏe và trách nhiệm đối với gia đình và xã hội, giảm sút kết quả học tập, giảm hiệu quả công việc.

Xu hướng tình dục quá mức được xác định khi các hành vi quan hệ lặp lại, không thể kiểm soát được trong 6 tháng trở lên và không do rối loạn tâm thần hoặc tình trạng bệnh lý khác, không do tác dụng của chất gây nghiện hoặc thuốc.

Vị chuyên gia này cũng cho biết, không chỉ quan hệ nhiều lần hay quan hệ với nhiều người mới là cuồng dâm. Thực tế, cuồng dâm được thể hiện bằng nhiều hành vi khác nhau như thủ dâm, sử dụng nội dung khiêu dâm, cybersex (quan hệ tình dục trên Internet), quan hệ tình dục qua điện thoại và các dạng hành vi tình dục lặp đi lặp lại khác.

Tiến sĩ Hương cảnh báo, cuồng dâm để lại nhiều hậu quả cho người bệnh. Về sinh lý sẽ làm ảnh hưởng sức khỏe thể chất bệnh nhân. Khi người bệnh có hành vi tình dục quá mức sẽ có băn khoăn, đấu tranh tâm lý gây nên lo âu, trầm cảm. Bên cạnh đó là hậu quả về xã hội, nghề nghiệp. Do vậy, việc phát hiện và can thiệp sớm rất quan trọng, trong đó điều trị phải kết hợp nhiều liệu pháp từ can thiệp, dùng thuốc, điều trị tâm lý.

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi

Ngày bị vợ đòi quan hệ vài lần, anh chồng Hà Nội sợ phát khiếp, đòi ly hôn
Vì có nhu cầu chăn gối quá cao, người phụ nữ khiến chồng không thể chịu được, đòi chia tay, sau này đi khám, chị mới biết mình có vấn đề về tình dục

Bệnh tâm thần

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Quan hệ tình dục