Phụ nữ đủ thế “kiềng 3 chân” mang lại “phong thủy” tốt cho gia đình

Ngày 30/11/2021 08:00 AM (GMT+7)

Người ta thường nói “phụ nữ là phong thủy của gia đình”. Người phụ nữ khỏe khoắn, vui vẻ, tràn đầy sức sống thì gia đạo an vui, vạn sự hanh thông.

Theo TS.BS Lê Thúy Tươi, một sức khỏe căng tràn, một khí sắc viên mãn, một làn da căng sáng không chỉ giúp thu hút người đối diện mà còn là hiện thân của sức khỏe, sắc đẹp và đời sống sinh lý.

Trên thực tế, chị em sở hữu đủ 3 yếu tố trên là như có thế “kiềng 3 chân” vững chắc, dễ hạnh phúc hơn trong nhiều mặt của cuộc sống cũng như luôn tạo được nguồn năng lượng tích cực cho những người xung quanh.

Ngược lại, người phụ nữ thường xuyên mệt mỏi, hay bệnh, dễ cáu gắt, làn da khô sạm, thiếu sức sống thì theo nhân tướng học dễ gặp nhiều trắc trở trong công việc cũng như trong cuộc sống riêng.

Nhìn chung, “vận khí” của người phụ nữ có thể nhìn nhận dựa trên 3 khía cạnh:

Sức khỏe

Đối với phụ nữ, sức khỏe giúp chúng ta thực hiện tốt những kế hoạch công việc của bản thân và làm tròn trách nhiệm của người vợ, người mẹ trong gia đình.

Tuy nhiên, bước qua tuổi 35, những xáo trộn nội tiết tố trong cơ thể khiến sức khỏe bị suy giảm với hàng loạt biểu hiện như bốc hỏa, đổ mồ hôi đêm, rối loạn kinh nguyệt, giấc ngủ ngắn lại, khó vào giấc, rụng tóc, tăng cân, tăng vòng eo, dễ có nguy cơ mắc bệnh lý tim mạch, huyết áp, xương khớp... Tâm trạng của người phụ nữ lúc này cũng bị xáo trộn, rất hay lo lắng, buồn bã, rất dễ cáu gắt dù chỉ là những việc rất nhỏ khiến cả nhà mất không khí vui vẻ, chồng con dần xa cách.

Sự xuống cấp sức khỏe không chỉ khiến phụ nữ dang dở những dự định cho bản thân mà còn hạn chế khả năng chăm sóc người thân. Trong khi đó, vun vén cho tổ ấm, tận tay chăm sóc cho những thành viên trong gia đình vừa là thiên chức và vừa là trách nhiệm của chị em phụ nữ.

Trái lại, sức khỏe tinh thần và thể chất tốt sẽ giúp phụ nữ luôn dồi dào năng lượng có và sự minh mẫn để giải quyết mọi vấn đề trong công việc, cuộc sống và đặc biệt là quán xuyến những việc lớn nhỏ gia đình. Chính sự vui vẻ từ người phụ nữ sẽ lan truyền năng lượng tích cực đến mọi thành viên trong gia đình.

Người phụ nữ khỏe mạnh và vui vẻ sẽ là một nguồn năng lực tích cực lan truyền đến mọi thành viên trong gia đình. Ảnh: Shutterstock.

Người phụ nữ khỏe mạnh và vui vẻ sẽ là một nguồn năng lực tích cực lan truyền đến mọi thành viên trong gia đình. Ảnh: Shutterstock.

Sắc đẹp

Nếu như ở tuổi 20, làn da phái đẹp luôn căng sáng, láng mịn thì bước sang tuổi 35, các sợi collagen và elastin yếu dần làm suy yếu cấu trúc nền của da, làn da sẽ dần khô ráp, sần sùi, không đều màu và các đốm nâu, nếp nhăn cũng bắt đầu xuất hiện làm chị em u buồn. Chưa kể, tình trạng tăng cân, tăng vòng eo dù đã giảm ăn hay rụng tóc càng làm phụ nữ lo lắng và mất tự tin.

Trong khi đó, nhan sắc không chỉ yếu tố làm gia tăng sự tự tin của phái đẹp mà còn củng cố thêm sự tự hào, hãnh diện của các thành viên trong gia đình. Có vợ tươi trẻ, vóc dáng cân đối thì hẳn chồng sẽ rất muốn giới thiệu vợ đến các buổi tiệc cùng bạn bè, đồng nghiệp, cấp trên. Con cái cũng rất tự hào khi mẹ mình là người phụ nữ duyên dáng và xinh đẹp. Sự gắn kết, vui vẻ của gia đình cũng từ đó mà bền chặt hơn.

Sự tự tin về nhan sắc và khả năng chăm sóc bản thân tốt chính là điều mà những quý ông mong mỏi ở người phụ nữ của mình. Ảnh: Shutterstock.

Sự tự tin về nhan sắc và khả năng chăm sóc bản thân tốt chính là điều mà những quý ông mong mỏi ở người phụ nữ của mình. Ảnh: Shutterstock.

Đời sống sinh lý

Ngoài sức khỏe, sinh lý nữ cũng bị tác động khi nội tiết tố bị rối loạn. Sau tuổi 35, chị em giảm sự háo hức chờ đợi, cũng bớt đi những mong muốn sinh hoạt vợ chồng do tình trạng khô âm đạo, giảm ham muốn, đau rát khi quan hệ làm phụ nữ dần dần né tránh, từ chối những giây phút ‘’gần gũi’ chồng.

Trong khi đó, đời sống chăn gối được ví như chất keo gắn kết, là liều thuốc hàn gắn những cãi vã một cách hiệu quả. Ông bà xưa thường nói vợ chồng hòa hợp thì trong ấm ngoài êm. Xét trên khía cạnh y khoa, đời sống tình dục đều đặn, mỹ mãn giúp giảm stress, tăng tuần hoàn máu, tăng miễn dịch, giảm nguy cơ tim mạch...

Trái lại, đời sống sinh lý không viên mãn được xem là khơi ngòi cho những bất ổn. Khi quan hệ gối chăn không hòa hợp, chuyện yêu đương thành nghĩa vụ, thậm chí là gánh nặng thì tình cảm vợ chồng sẽ xa cách. Khi tình yêu thiếu đi sự thăng hoa, hạnh phúc cũng dễ lung lay.

Do đó, chị em có đời sống gối chăn viên mãn, hòa hợp không chỉ mang lại lợi ích bản thân mà còn tốt cho sức khỏe cũng như vận khí của người chồng.

Ông bà xưa thường nói vợ chồng hòa hợp thì trong ấm ngoài êm. Ảnh: Shutterstock.

Ông bà xưa thường nói vợ chồng hòa hợp thì trong ấm ngoài êm. Ảnh: Shutterstock.

Các chuyên gia đã nghiên cứu và chỉ ra rằng rối loạn bộ 3 nội tiết tố quan trọng là estrogen, progesterone và testosterone dẫn đến sự xuống cấp sinh lý, sức khỏe, sắc đẹp ở phụ nữ bắt nguồn từ sự suy giảm hoạt động của hệ trục Não bộ - Tuyến yên - Buồng trứng. Do đó, giải pháp để củng cố “kiềng 3 chân” này rất cần phải có sự tác động từ sớm và trúng đích bằng cách khôi phục cơ chế hoạt động của hệ trục để giữ gìn trọn vẹn sức sống, nét thanh xuân và hạnh phúc gia đình.

Nghiên cứu khoa học hiện đại đã chứng minh Lepidium Meyenii là giải pháp tối ưu cho phái nữ duy trì sức khỏe, sắc đẹp và đời sống sinh lý. Thành phần dưỡng chất đa dạng của thảo dược quý này tác động tích cực lên hệ trục não bộ - tuyến yên - buồng trứng để cân chỉnh bộ 3 nội tiết tố đúng - đủ nhu cầu cơ thể, khắc phục từ gốc những triệu chứng sức khỏe như bốc hỏa, rối loạn kinh nguyệt, cải thiện giấc ngủ, giảm cáu gắt, lo âu cũng như cải thiện “khô hạn” tăng ham muốn, cho đời sống sinh lý viên mãn hơn. Bên cạnh đó, thảo dược P. Leucotomos được chứng minh có khả năng ức chế hình thành tế bào sắc tố melanin gây sạm da giúp chống nắng từ bên trong, tái tạo collagen và elastin giúp da căng sáng, mịn màng, tươi trẻ.

Sự kết hợp Lepidium Meyenii và P. Leucotomos (có trong Angela Gold) được xem là tặng phẩm chuyên biệt tạo hóa dành riêng cho phụ nữ để chống lại sức tàn phá của thời gian, để cuộc sống của phái đẹp trọn vẹn và hạnh phúc hơn.

Tiến sĩ Lê Thúy Tươi chia sẻ: “Đời người phụ nữ, trái tim là của ba mẹ, thân xác là của chồng, thời gian là của con, chỉ có nếp nhăn là của mình”. Vì thế, hãy chủ động chăm sóc bản thân bằng những giải pháp khoa học đáng tin cậy để dù tuổi nào cũng toát lên khí sắc rạng ngời, nhất là ở giai đoạn sau tuổi 35. Hãy tự tạo nên “phong thủy” tốt nhất cho bản thân và gia đình của mình.

­Phụ nữ đủ thế “kiềng 3 chân” mang lại “phong thủy” tốt cho gia đình - 4

Nguồn: [Tên nguồn].