Vừa quan hệ với bạn gái xong, chàng trai 25 tuổi phải cầu cứu bác sĩ vì món quà bạn tặng

DIỆU THUẦN - Ngày 10/12/2022 11:40 AM (GMT+7)

Nhận món quà của bạn, anh Hào mang về sử dụng ngay, nào ngờ gặp phải tai nạn bất ngờ.

Anh Lê Thanh Hào (25 tuổi, ở TP.HCM) đã có bạn gái và bị rối loạn cương dương nhưng không đi khám. Mới đây, anh phải vội vàng đi gặp bác sĩ vì đau tức tinh hoàn bên trái. ThS.BS Lê Vũ Tân, Khoa Nam học Bệnh viện Bình Dân là người trực tiếp khám cho anh Hào.

Anh Hào cho biết, trước đó, anh gặp một người bạn và thổ lộ về tình trạng xuất tinh sớm của mình. Người bạn này đã tặng anh một chiếc vòng nhẫn cao su thắt để giúp “cậu nhỏ” cương cứng lâu hơn. Về nhà, anh sử dụng chiếc vòng để quan tình dục ngay với bạn gái. Khi kết thúc cuộc yêu, dương vật của anh Hào bỗng đau nhức. 

Bác sĩ Tân cho biết, anh Hào đến khám với tinh thần lo lắng, hoảng sợ. Khi khám vùng kín cho người bệnh, bác sĩ Tân thấy có máu bầm phía da bìu bên trái. May mắn, hai tinh hoàn không bị thương. 

Người đàn ông dùng món quà bạn tặng để quan hệ lâu hơn không ngờ phải đi gặp bác sĩ. (Ảnh minh họa)

Người đàn ông dùng món quà bạn tặng để quan hệ lâu hơn không ngờ phải đi gặp bác sĩ. (Ảnh minh họa)

Vòng đeo dương vật còn gọi là vòng co thắt, được làm từ silicone y tế, cao su tự nhiên hoặc kim loại… với nhiều kích cỡ khác nhau. Dụng cụ hỗ trợ quý ông này hiện được rao bán rầm rộ trên mạng, với nhiều giá bán, kích thước, chủng loại khác nhau. Chỉ cần bạn có nhu cầu, lên mạng đánh từ khóa sẽ nhận được hàng loạt kết quả về nơi bán sảm phẩm.

Theo bác sĩ Tân, trong y học, vòng đeo dương vật dùng để điều trị các bệnh lý rối loạn cương dương nặng, xuất tinh sớm. Thiết bị này chỉ nên dùng khi được bác sĩ hướng dẫn và chỉ định. Tuy nhiên, loại vòng này chỉ có tác dụng nhất thời, không có khả năng điều trị dứt điểm bệnh.

Bác sĩ Tân khuyến cáo những người mắc “bệnh khó nói” cần đến gặp bác sĩ để được tư vấn. Việc các quý ông vì e ngại, tự ý sử dụng, nhất là sử dụng các sản phẩm tự mua trên mạng như trường hợp của anh Hào rất nguy hiểm, vì có thể gây tổn thương cho “cậu bé”. Sử dụng quá nhiều sẽ gây trầy xước trên bề mặt da, làm đau, bỏng rát. Lâu dài dẫn đến các hệ lụy khác như rối loạn cương dương, liệt dương, hoại tử.

Thời gian qua, ngoài anh Hào, còn có nhiều quý ông phải mang "cậu nhỏ" đi cấp cứu vì tự ý sử dụng vòng đeo dương vật. Các trường hợp này đều khá nặng. May mắn, anh Hào chỉ mới sử dụng và được điều trị ngay nên tình trạng bệnh hồi phục nhanh, không có biến chứng xảy ra.

Bên cạnh đó, nam giới muốn cải thiện tình trạng bệnh thì cần xây dựng lối sống lành mạnh, ăn uống, rèn luyện thể thao hàng ngày. Đặc biệt, cánh mày râu nên hạn chế sử dụng có loại sản phẩm có chứa chất kích thích, làm việc quá sức, thức khuya…

Vừa quan hệ tình dục với chồng xong, cô vợ Sài Gòn phải vào viện vì thứ đồ ai lớn cũng phải dùng
Háo hức bước vào cuộc yêu với chồng mới cưới nhưng sau khi quan hệ, chị Ngọc bị ngứa vùng kín, da khu vực này mẩn đỏ. Chị vội vàng đi khám vì nghĩ mình bị mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Quan hệ tình dục

DIỆU THUẦN
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Quan hệ tình dục