Thấy hai cháu ăn tốt, mặt phúng phính, bà chưa kịp mừng đã nhận hung tin vì sai lầm của chính mình

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 04/12/2023 11:56 AM (GMT+7)

Khi thấy hai cháu nổi mẩn ngứa khó chịu, bôi thuốc không đỡ, bà đưa đi khám và cho tiêm thuốc. Việc này tưởng đã mang lại kết quả tốt không ngờ lại khiến hai đứa trẻ gặp vấn đề nghiêm trọng.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ câu chuyện về hai chị em (5 tuổi và 3 tuổi), ở Sơn La được chẩn đoán bị suy thận cấp, suy tuyến thượng thận phải nhập viện điều trị và có khả năng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cả đời. Nguyên nhân gây ra tình trạng này là do sự chủ quan của người lớn.

Theo chia sẻ, hai chị em trên hiện ở với bà và thương xuyên bị nổi mẩn ngứa, nhất là ở tay. Khi mới bắt đầu bị ngứa, bà có mua thuốc về tự bôi cho cháu và thấy cả hai bé đều đỡ nhưng sau đó tình trạng mẩn ngứa vẫn tái diễn. Chứng kiến những cơn ngứa hành hạ cơ thể các cháu, bà đã quyết định đưa cả hai cháu đến một cơ sở y tế tại địa phương và được chỉ định tiêm thuốc. Tổng cộng các cháu đã tiêm được 3 mũi, các cơn ngứa cũng giảm đi đáng kể. Không những thế, sau khi tiêm thuốc, 2 trẻ ăn tốt hơn, tăng cân, mặt phúng phính…

Tuy nhiên, cùng với những biểu hiện tích cực đó, cả hai trẻ bắt đầu xuất hiện ria mép, lông mọc ngày càng nhiều nên gia đình sợ có vấn đề gì về sức khỏe và cho đi khám. Sau khi được chuyển xuống Hà Nội thăm khám, các bác sĩ kết luận, cả hai cháu bị suy tuyến thượng/suy thận cấp do lạm dụng corticoid trong suốt một thời gian dài. Điều này khiến cho sức khỏe các cháu sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, có nguy cơ phải uống thuốc cả đời.

Bé gái ở Sơn La mọc nhiều lông mao, đi khám phát hiện bị suy tuyến thượng thận. (Ảnh chụp màn hình)

Bé gái ở Sơn La mọc nhiều lông mao, đi khám phát hiện bị suy tuyến thượng thận. (Ảnh chụp màn hình)

Ths.BS Phạm Như Quỳnh (nguyên bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương) cho biết, việc bị biến chứng do lạm dụng corticoid ở trẻ không hiếm gặp. Bác sĩ Quỳnh từng tiếp nhận và điều trị cho nhiều trẻ bị suy tuyến thượng thận phải dùng thuốc cả đời. Không chỉ trẻ nhỏ mà ngay cả người lớn cũng có nguy cơ gặp vấn đề nguy hại cho sức khỏe nếu lạm dụng corticoid.

Bác sĩ Quỳnh cho biết, nhiều người không ý thức được bản thân lạm dụng corticoid thường xuyên thông qua việc dùng các loại thuốc tiêm, kem bôi ngoài da, kem trộn, thuốc xịt viêm mũi dị ứng… Việc này thường phải diễn ra liên tục và kéo dài mới gây suy thượng thận, chứ không phải chỉ dùng một vài ngày thuốc đã để lại hậu quả đó. Do vậy, việc dùng thuốc đúng chỉ định, phát hiện và can thiệp sớm cho người bệnh là rất quan trọng để “cứu” tuyến thượng thận.

Ngay cả những người có chỉ định được dùng thuốc có thành phần corticoid, sau khi sử dụng các bác sĩ sẽ tư vấn đi kiểm tra lại tuyến thượng thận ngay. Trường hợp có dấu hiệu suy tuyến thượng thận, người dân cần đến cơ sở y tế để thăm khám và can thiệp kịp thời”, bác sĩ Quỳnh cho hay.

Thấy hai cháu ăn tốt, mặt phúng phính, bà chưa kịp mừng đã nhận hung tin vì sai lầm của chính mình - 2

Rất nhiều loại thuốc bôi, kem trộn chứa corticoid nhưng mọi người không hề hay biết. Ảnh minh họa. 

Tuyến thượng thận dù nhỏ nhưng lại là cơ quan tiết ra các hormone quan trọng thực hiện các chức năng điều hòa huyết áp, điều hòa về chuyển hóa đường, chuyển hóa muối, chất khoáng… Những hormone này có vai trò rất quan trọng đối với sự sống của cơ thể. Do vậy, khi bị suy tuyến thượng thận sẽ dẫn đến rối loạn các quá trình chuyển hóa trong cơ thể, ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sức khỏe của người bệnh, thậm chí gây tử vong.

Theo bác sĩ Quỳnh, dấu hiệu của người suy tuyến thượng thận do lạm dụng thuốc có thành phần corticoid là bệnh nhân tăng cân, mặt tròn đỏ, da hơi mỏng. Với nam giới có thể xảy ra tình trạng mọc ria mép, lông chân tay nhiều… Do vậy, nếu trước đó bạn có tiền sử dùng thuốc không rõ nguồn gốc và thấy có biểu hiện trên thì cần đi khám càng sớm, càng tốt.

Cậu bé 14 tuổi bị suy thận đến mất mạng vì nghiện dùng đồ uống này thay cơm, rất nhiều người cũng mê nó
Một cậu bé 14 tuổi ở tỉnh Prey Veng (Campuchia) chết vì suy thận do uống nước có ga trong thời gian dài mà không ăn.

Bệnh thận

Theo LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh suy thận