Thông tin mới nhất về trường hợp ở TP.HCM nghi mắc COVID-19 sau khi đi du lịch Sapa về

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 04/01/2021 16:57 PM (GMT+7)

Sau khi tiến hành xét nghiệm khẳng định lại, Bộ Y tế cho biết người đàn ông nghi nhiễm COVID-19 ở TP.HCM đã có kết quả âm tính.

Ngày 4/1, Bộ Y tế cho biết, kết quả xét nghiệm khẳng định lại trường hợp một người đàn ông nghi nhiễm COVID-19 tại TP.HCM cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Đó là trường hợp ông N.V.P. (SN 1956) là cán bộ hưu trí ở Thị trấn Tân Trúc, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Trước đó, ngày 28/12/2020 ông P. xuất hiện triệu chứng ho, sốt nên mua thuốc tây gần nhà uống. Ngày 29/12/2020 bệnh nhân đến khám tại một phòng khám được kê toa về nhà điều trị. 

Đến ngày 31/12/2020 bệnh nhân nhập khoa Cấp cứu tại Bệnh viện Quân Y 7A. Các kết quả xét nghiệm ban đầu nghi bệnh nhân mắc COVID-19. 

Thông tin mới nhất về trường hợp ở TP.HCM nghi mắc COVID-19 sau khi đi du lịch Sapa về - 1

Bệnh viện Quân y 7A nơi bệnh nhân P. điều trị.

Trước khi có các triệu chứng bị ho sốt, ông P. có lịch trình di chuyển dày đặc từ TP.HCM đi máy bay ra Hà Nội, rồi lại di chuyển tới Sapa. Cụ thể, từ ngày 24/12/2020 đến ngày 27/12/2020, ông P. đi từ TP.HCM đến Hà Nội bằng máy bay sau đó, đi tour di chuyển theo đoàn gồm 20 người từ Hà Nội đến Sa Pa.

Sau khi ở lại Sa Pa tham quan, ăn nghỉ, đến chiều 27/12, ông P. về lại Hà Nội và đi máy bay vào lại TP.HCM. Sau khi đáp chuyến bay xuống Tân Sơn Nhất, ông di chuyển bằng ô tô về nhà.

Sau khi có kết quả nghi dương tính với SARS-CoV-2, chính quyền địa phương đã tạm thời phong tỏa nơi ở của bệnh nhân tại khu tái định cư Bình Điền, lập danh sách những người tiếp xúc, sẵn sàng phương án xử lý khi có kết quả xét nghiệm khẳng định bệnh nhân dương tính.

Thêm 8 ca mắc COVID-19 mới, Bộ Y tế ra chỉ thị
Tối 2/1, Bộ Y tế công bố thêm 8 ca mắc COVID-19 mới, đều là các ca nhập cảnh. 
LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19