Người vợ ở Sài Gòn thu nhỏ "cô bé" để giữ chồng, ngờ đâu đôi bên lại ngoại tình vì lý do khó đỡ

DIỆU THUẦN - Ngày 07/07/2023 09:01 AM (GMT+7)

Sau sinh con trai thứ hai, chị Kim Huệ quyết định phẫu thuật thu nhỏ “cô bé” để giữ chồng nhưng lại nhận một kết quả không ngờ.

Vợ đi thu nhỏ cô bé để "giữ" chồng, ngờ đâu khiến cả hai cùng ngoại tình

Đến nay, chị Kim Huệ (40 tuổi, TP.HCM) đã ly hôn được gần 2 năm nhưng những kỷ niệm buồn về cuộc hôn nhân với chồng cũ kéo dài 13 năm, có 2 con trai chung khiến chị chưa thể nào quên. Chị cho biết, hiện 2 con trai ở với mẹ trong căn phòng trọ rộng hơn 12m2. Chồng cũ chị cấp dưỡng nuôi 2 con mỗi tháng 10 triệu đồng và đã kết hôn với người phụ nữ anh ngoại tình khi còn sống chung với chị.

Ban đầu, chị Kim Huệ muốn phẫu thuật thu nhỏ cô bé để giữ chồng. Ảnh minh họa.

Ban đầu, chị Kim Huệ muốn phẫu thuật thu nhỏ "cô bé" để giữ chồng. Ảnh minh họa.

Chị Kim Huệ cho biết, nguyên nhân mình và chồng ly hôn ngoài không hòa hợp chuyện chăn gối, còn vì cả hai cùng ngoại tình. Chị kể, năm 2014, sau khi sinh con trai thứ hai, chị quyết định làm phẫu thuật thu nhỏ “cô bé” để “giữ” chồng. Bởi, trước đó, sau khi sinh thường con trai đầu lòng xong, vùng kín của chị bị rộng và thường phát ra âm thanh khi quan hệ khiến chị ngại gần chồng. Nhiều người còn nói với chị, khi sinh lần hai xong, tình trạng sẽ tệ hơn. Sợ chồng chê và sẽ đi ngoại tình, chị quyết định làm phẫu thuật thu nhỏ ở một cơ sở tư nhân để vùng nhạy cảm của mình trở về như thời con gái.

Sau phẫu thuật, “cô bé” của chị Kim Huệ trở lại như khi chưa sinh nhưng phải kiêng quan hệ 6 tuần. Điều này khiến chồng chị khó chịu. Khi hai vợ chồng “yêu” được lại thì vì quan hệ quá mạnh với tư thế lạ khiến vết mổ của chị Kim Huệ bị chảy máu, phải đi cấp cứu. Sau lần đó, mỗi lần vợ đòi hỏi, anh Dương đều né tránh và đưa ra lý do: “Tôi thích đồ tự nhiên hơn”.

Tự ái vì thái độ và câu nói của chồng, chị Kim Huệ ngủ riêng, sau đó đã có tình một đêm với một người kém 5 tuổi. Cũng vì điều này, chồng càng không muốn gần vợ hơn và ngoại tình với một phụ nữ đã ly hôn. Dù rất muốn ly hôn để được giải thoát, tuy nhiên chị Kim Huệ không thể, vì hai con còn nhỏ, bố mẹ hai bên phản đối, bản thân chị cũng thấy mình có lỗi. Cho đến giữa năm 2021, phát hiện vợ đưa bạn tình về nhà, anh Dương mới chủ động nộp đơn ra tòa xin ly hôn.

7 năm sau ngày tân trang vùng kín, chị Kim Huệ và chồng ra tòa ly hôn. Ảnh minh họa.

7 năm sau ngày tân trang vùng kín, chị Kim Huệ và chồng ra tòa ly hôn. Ảnh minh họa.

Chỉ nên thu hẹp “cô bé” vừa đủ, đừng hẹp quá

Theo Ths.BS Dương Thị Hiền Lương, Phó trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, không chị chị Kim Huệ mà nhiều phụ nữ sau sinh, muốn lấy lại vẻ đẹp thời thanh xuân bằng cách phẫu thuật cắt môi “cô bé” hoặc thu hẹp âm đạo. Sau phẫu thuật, nhiều người phụ nữ cảm thấy tự tin và vẫn đạt cực khoái trong quan hệ tình dục.

Tuy nhiên, bác sĩ Hiền Lương khuyến cáo, phẫu thuật này cần thực hiện ở các cơ sở y tế chuyên khoa uy tín, đòi hỏi bác sĩ có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực hiện và môi trường vô trùng để tránh những biến chứng đáng tiếc.

“Vùng âm đạo tầng sinh môn nhiều dây thần kinh, nên phẫu thuật đòi hỏi sự tinh tế, vô trùng cao, người phẫu thuật cần thăm khám các bệnh lý đi kèm. Các bệnh lý tim mạch, đái tháo đường, lao, thần kinh, rối loạn tâm thần không được chỉ định phẫu thuật”, bác sĩ Hiền Lương khuyến cáo.

Bác sĩ Hiền Lương cho rằng, khi phẫu thuật thu hẹp “cô bé”, các chị em cần khám tất cả các bệnh lý đi kèm kể cả các vấn đề són tiểu, sa sinh dục, sa bàng quang, sa tử cung, sa âm đạo để điều trị phối hợp. Ngoài ra, người thực hiện thủ thuật này cần hiểu rõ về giải phẫu để đảm bảo vẫn duy trì được khoái cảm, chỉ thu hẹp vừa đủ, không quá hẹp dẫn đến khó quan hệ.

Bác sĩ Dương Thị Hiền Lương đang khám cho một nữ bệnh nhân.

Bác sĩ Dương Thị Hiền Lương đang khám cho một nữ bệnh nhân.

Sau thủ thuật, nếu vết thương có dấu hiệu bất thường như đau, sưng, các chị em nên đến bệnh viện kiểm tra ngay. Ngoài ra, chị em nên kiêng quan hệ ít nhất 1 tháng, thậm chí 6-8 tuần và cần tránh quan hệ mạnh những lần đầu tiên.

Việc các chị em đi can thiệp ở những cơ sở không đảm bảo sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ, trong đó, biến chứng thường gặp nhất là nhiễm khuẩn, nhiễm trùng vùng kín, rò trực tràng âm đạo, rò bàng quang âm đạo. Thời gian phẫu thuật và hồi phục tùy thuộc vào tình trạng và mức độ can thiệp.

Bác sĩ Hiền Lương cũng khuyên các chị em không nên phẫu thuật cô bé ngay sau khi vừa sinh con, mà nên đợi từ 9 tháng đến một năm sau sinh, tử cung co lại và ổn định, tầng sinh môn đã được co hồi thì mới nên tân trang vùng kín. Bởi, sau khi sinh, tổ chức mô chưa hoàn thiện, vùng sinh dục phụ nữ còn phù nề do thay đổi hình dạng và sang chấn sau sinh. Khi sinh, bác sĩ chú trọng cầm máu, làm lành vết thương, đảm bảo thai nhi an toàn. Vì vậy, nếu tân trang “cô bé” khi vừa sinh hoặc không đúng thời gian sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.     

Ngoài ra, một vấn đề nhiều người bỏ qua, hoặc ngại không đề cập tới, là sự bàn bạc, chia sẻ với bạn đời. Theo các chuyên gia, tùy vào từng trường hợp để chị em đưa ra quyết định nhưng nên lưu ý rằng nếu không tế nhị, khéo léo, tình huống có thể gây ra sự tranh cãi, làm cho mối quan hệ vợ chồng thêm xấu. Mà thực tế, "chuyện ấy" của vợ chồng có thăng hoa thực sự hay không phụ thuộc chủ yếu vào sự hòa hợp, thấu hiểu của hai người dành cho nhau, hơn là kích thước các bộ phận nhạy cảm. 

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.

Đang quan hệ mặn nồng sau 2 tháng cách xa, chồng nghe âm thanh lạ vùng nhạy cảm liền hỏi một câu khiến vợ bẽ bàng
Theo các bác sĩ, hiện tượng “cô bé" xì hơi khi quan hệ tình dục là bình thường nhưng lại khiến nhiều chị em xấu hổ, không còn tự tin khi ở bên chồng.

Quan hệ tình dục

Theo DIỆU THUẦN
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Quan hệ tình dục