Ca mắc COVID-19 ở Hạ Long được ký giấy rời khu cách ly vì "nhầm lẫn"

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 05/01/2021 17:17 PM (GMT+7)

Hiện ngành y tế đã rà soát các trường hợp tiếp xúc gần với ca mắc COVID-19 ở Hạ Long (Quảng Ninh), kể cả người ở trong khu cách ly.

Liên quan đến trường hợp du học sinh mắc COVID-19 ở Hạ Long sau khi trở về từ khu cách ly, chiều ngày 5/1, Sở Y tế Hà Nội tổ chức họp khẩn để đưa ra các biện pháp phòng chống dịch, xử lý các vấn đề liên quan.

Tại cuộc họp, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Văn Chung cho biết cùng đoàn từ Mỹ về với du học sinh ở Hạ Long có 89 người và đều được cách ly tại Trung đoàn Bộ binh 59 đóng trên địa bàn huyện Chương Mỹ. Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ là đơn vị phụ trách đảm bảo y tế tại đây.

Vị lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho rằng, việc nam du học sinh được ra khỏi khu cách ly khi chưa có chứng nhận xét nghiệm âm tính lần 2 là do có sự nhầm lẫn của cơ quan phụ trách khu cách ly, mà trực tiếp là Trung tâm y tế huyện Chương Mỹ.

Theo đó, đoàn có 89 người và xét nghiệp lần 1 ngày 23/12/2020 đều cho kết quả âm tính. Ngày 3/1 xét nghiệm lần 2 thì có 84 trường hợp có kết quả âm tính, 5 trường hợp chờ kết quả. Tuy nhiên, Trung tâm y tế huyện đã nhầm lẫn nên đã xác nhận giấy ra khỏi khu cách ly cho cả 89 người.

Đến ngày 4/1, kết quả xét nghiệm của 5 người còn lại mới được CDC Hà Nội chuyển đến Trung tâm y tế huyện Chương Mỹ. Trong đó, nam du học sinh ở Hạ Long (Quảng Ninh) có kết quả xét nghiệm dương tính. "Đây là sự việc hết sức đáng tiếc và cũng là lời cảnh tỉnh đối với trung tâm y tế các quận huyện trong việc quản lý người cách ly tập trung”, lãnh đạo Sở Y tế TP Hà Nội nói.

Đối với trường hợp ký giấy cho nam du học sinh ở Quảng Ninh dời khỏi khu cách ly ở huyện Chương Mỹ, ngày 5/1, ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 1 Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ. 

Thời gian đình chỉ công tác là 10 ngày. Lý do tạm đình chỉ là do chưa thực hiện đúng quy trình trong việc tổ chức cách ly tập trung trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Ca mắc COVID-19 ở Hạ Long được ký giấy rời khu cách ly vì amp;#34;nhầm lẫnamp;#34; - 1

Lực lượng y tế tiến hành xử lý khi phát hiện ca bệnh mắc COVID-19 ở Hạ Long.

Tại cuộc họp, ông Chung cũng cho biết, hiện tại qua xác minh ban đầu có 13 trường hợp tiếp xúc gần (F1) bệnh nhân Đ.T.N. Trong đó, 5 F1 là người nhà bệnh nhân (cha, mẹ, anh trai, bạn anh trai và lái xe). Các trường hợp này có kết quả âm tính lần 1 do CDC Quảng Ninh thực hiện và đã được cách ly.

8 F1 là người cùng phòng cách ly với bệnh nhân. Các trường hợp này đều đã có xét nghiệm lần 2 âm tính. Trong số 8 người cùng phòng cách ly, có 3 trường hợp đang cách ly tại Trung đoàn 59, một người về nhà tại Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng), đã được đưa quay trở lại Trung đoàn 59. 

4 trường hợp khác đã về TP.HCM, đi 3 chuyến bay khác nhau. Đối với những trường hợp F1 tại TP.HCM hiện ngành y tế đã tìm thấy và đưa đi cách ly tập trung, đang chờ kết quả xét nghiệm. Ngoài ra, còn có 2 trường hợp F2 tại Hà Nội và 7 F2 tại Quảng Ninh.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, du học sinh Đ.T.N. từ Mỹ trở về Việt Nam ngày 21/12/2020. Ngày 23/12/2020, N. được xét nghiệm lần một cho kết quả âm tính.

Lần xét nghiệm thứ 2 cho kết quả dương tính vào ngày 4/1, cùng ngày du học sinh được trở về nhà. Khi có xét nghiệm dương tính, bệnh nhân đã về đến nhà riêng tại Quảng Ninh. Gia đình bệnh nhân đi đón bằng xe riêng tại khu cách ly tập trung và không dừng trên đường về. 

Sau khi về nhà, bệnh nhân tự cách ly riêng phòng, sức khỏe bình thường. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh đã chuyển bệnh nhân đi cách ly tại Bệnh viện số 2 tỉnh Quảng Ninh trong đêm 4/1. Bệnh nhân được chuyển về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh ngày 5/1.

Phát hiện du học sinh dương tính với COVID-19 khi hết thời gian cách ly trở về TP.Hạ Long
Sau khi phát hiện trường hợp dương tính trở về khi mới thực hiện cách ly xong, chính quyền thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) nhanh chóng thực hiện các...
LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19