Nam công nhân xây dựng mắc COVID-19 chưa rõ nguồn lây, Hà Nội ngày 24/9 có 6 ca mắc

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 24/09/2021 12:53 PM (GMT+7)

Sở Y tế Hà Nội cho biết, tối 24/9, thành phố ghi nhận 02 ca mắc mới, trong đó 01 ca lây nhiễm cộng đồng, 01 ca tại khu phong tỏa.

Tính từ 12h đến 18h ngày 24/9, Hà Nội ghi nhận 02 ca mắc mới, trong đó 01 tại cộng đồng, 01 tại khu phong tỏa, các ca bệnh ở quận Long Biên và huyện Thanh Oai. Thông tin 02 ca mới ghi nhận như sau:

Tối 24/9, Hà Nội tiếp tục phát hiện ca mắc chưa rõ nguồn lây.

Tối 24/9, Hà Nội tiếp tục phát hiện ca mắc chưa rõ nguồn lây.

- 01 ca mắc cộng đồng chưa rõ nguồn lây là L.D, nam, sinh năm 1956, ở Cao Viên, Thanh Oai. Bệnh nhân là công nhân xây dựng tại công trường MB Nam An Khánh, Hoài Đức. Ngày 23/9, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

- 01 ca thuộc chùm các trường hợp sàng lọc ho, sốt là Â.T.T, nữ, sinh năm 1942, ở Việt Hưng, Long Biên. Bệnh nhân sống tại khu vực phong tỏa đã được xét nghiệm 1 lần âm tính. Ngày 23/9, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 kết quả dương tính.

Trước đó, trưa cùng ngày Sở Y tế Hà Nội công bố 4 ca mắc COVDI-19 mới, đáng chú ý có bệnh nhân là L.T.T. (nam, SN 1973), địa chỉ tại phố Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng sống trong khu vực ổ dịch cũ và chưa rõ nguồn lây.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, bệnh nhân T. được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tự tử, sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng có mặt và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Kết quả dương tính SARS-CoV-2, chưa rõ nguồn lây.

Được biết, trước đó khu vực phát hiện ra ông T. tử vong, mắc COVID-19 đây từng là ổ dịch cũ, đã hết thời gian cách ly y tế.

Như vậy, tổng số ca mắc trong ngày 24/9 là 6 trường hợp. Trong đó, có 02 trường hợp cộng đồng, chưa rõ nguồn lây ở Thanh Oai và quận Hai Bà Trưng.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 có 3.961 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.601 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.360 ca.

Trưa 24/9, Hà Nội có 1 ca cộng đồng ở Hai Bà Trưng, ổ dịch Long Biên thêm 2 ca

Trưa 24/9, Sở Y tế Hà Nội cho biết 6 giờ qua thành phố ghi nhận 4 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 1 ca tại khu vực ổ dịch cũ (được tính là ca cộng đồng), 3 ca tại khu cách ly.

Ca phát hiện qua sàng lọc người ho, sốt trong cộng đồng là anh L.T.T, 48 tuổi ở Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng. Anh được lấy mẫu ngày 23/9, xét nghiệm dương tính.

3 ca còn lại là F1 của các trường hợp ho sốt trước đó. Họ gồm bà N.T.H.P, 63 tuổi ở ngõ 328 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung. Bà P đã được chuyển cách ly tập trung theo kế hoạch giãn dân từ 1/9. Ngày 23/9 bệnh nhân xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính. Ổ dịch phường Thanh Xuân Trung nâng lên 593 người mắc.

Ca thứ 2 và 3 là chị P.T.C, 32 tuổi và bé trai T.K.M, 7 tuổi ở 29/22 Kim Quan, Tổ 4 phường Việt Hưng, Long Biên. Cả 2 bệnh nhân là F1 của bệnh nhân T.V.N, được xét nghiệm 1 lần âm tính và chuyển cách ly tập trung từ ngày 20/9. Ngày 23/9, họ được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính. Như vậy, ổ dịch phường Việt Hưng đến nay đã có 25 người liên quan.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 3.959 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.600 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.359 ca.

Người đàn ông chết trong tư thế treo cổ, phát hiện mắc Covid-19 chưa rõ nguồn lây
Tối 23-9, ông T. được người thân phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng. Khi lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm thì cho kết quả...

Dịch COVID-19

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19