Từ vụ tử vong nghi do chơi trò tình dục thô bạo ở TP.HCM: Chuyên gia cảnh báo điều gì?

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 28/12/2020 12:03 PM (GMT+7)

Người quan hệ tình dục theo kiểu khác thường như khổ dâm hoặc ác dâm đa số có vấn đề về mặt tâm thần, có xu hướng lệch lạc về tình dục.

Mới đây cơ công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã điều tra, tạm giữ một nam thanh niên 32 tuổi (tạm trú tại TP.HCM) để điều tra liên quan đến việc một thanh niên tên Tr. (26 tuổi, cùng tạm trú tại TP.HCM) tử vong. 

Tại hiện trường, cơ quan điều tra ghi nhận nạn nhân tử vong mặc quần áo thun màu đen, nơi ở có nhiều đoạn dây dù, băng keo. Người phát hiện Tr. tử vong cho biết, nạn nhân tử vong ở tư thế quỳ, tay chân bị trói ở ngoài ban công, đầu bị quấn băng keo…

Sau khi tạm giữ, nam thanh niên được cho là liên quan đến cái chết của nạn nhân cho biết, ngày 23/12, Tr. nhắn tin rủ chơi trói nghệ thuật (một dạng trò chơi tình dục BDSM) mà trước đó cả 2 đã từng thực hiện nhiều lần. 

(*) BDSM là từ viết tắt của những từ/cụm từ: Bondage (Sự trói buộc), Discipline (Kỷ luật), Dominance and submission (Sự thống trị và sự khuất phục), Sadism (Tàn bạo).

Được biết trò chơi tình dục BDSM là một dạng đóng vai, lựa chọn lối sống của 2 cá nhân trở lên để tạo sự căng thẳng, khoái cảm và giải thoát trong tình dục bằng trải nghiệm đau đớn và quyền lực.

Từ vụ tử vong nghi do chơi trò tình dục thô bạo ở TP.HCM: Chuyên gia cảnh báo điều gì? - 1

Việc thực hiện các kiểu tình dục khác người rất nguy hiểm, có thể tử vong.

BDSM bao gồm nhiều hoạt động, dạng quan hệ khác nhau. Những trải nghiệm này vẫn được xem là vượt ra ngoài những hành vi tình dục và quan hệ con người thông thường. Trong đó có "trò chơi" được cảnh báo nguy hiểm nhất là khống chế hơi thở của nửa kia bao gồm bóp nghẹt mũi, treo cổ, hoặc những cách thức hạn chế oxy khác...

Ths.BS Nguyễn Đình Liên, Trưởng khoa Ngoại Thận-Tiết niệu - Nam học (Bệnh viện E) cho biết, quan hệ tình dục là nhu cầu của con người nhằm đạt sự thăng hoa về mặt cảm xúc cho bản thân và đối phương. Nhưng những kiểu quan hệ tình dục nguy hiểm có thể gây thiếu an toàn cho các thành viên trong quá trình quan hệ tình dục.

Đa số những người quan hệ tình dục khác thường, nguy hiểm thường có vấn đề về rối loạn tâm lý, thậm chí là rối loạn tâm thần cần phải điều trị. Khi thực hiện các kiểu quan hệ tình dục khác người có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe tâm lý, sức khỏe thể chất, thậm chí cả tính mạng con người trong quá trình quan hệ tình dục.

Theo phân tích của bác sĩ Nguyễn Đình Liên, việc quan hệ tình dục nguy hiểm sẽ khiến đối tác sợ hãi, lãnh cảm, mất ham muốn trong trường hợp bị ép buộc, cưỡng bức, có thể dẫn đến tử vong. Thậm chí có trường hợp dẫn tới trầm cảm, rối loạn hành vi tình dục.

Từ vụ tử vong nghi do chơi trò tình dục thô bạo ở TP.HCM: Chuyên gia cảnh báo điều gì? - 2

Quan hệ tình dục theo kiểu ác dâm, khổ dâm cực nguy hiểm.

Các loại quan hệ tình dục nguy hiểm gồm: bị cưỡng bức, cưỡng hiếp; không sử dụng biện pháp bảo vệ; và quan hệ tình dục có một thành viên với hành vi loạn dục…Trong đó, đáng ngại nhất là quan hệ tình dục với người có hành vi loạn dục. 

“Quan hệ tình dục với người có hành vi loạn dục có thể dẫn tới nguy cơ bị ác dâm, nghĩa là chỉ thấy khoái cảm khi gây đau đớn về thể xác lẫn tinh thần cho bạn tình.

Ngược lại, cũng có trường hợp bị chứng khổ dâm, có nghĩa là chỉ tìm thấy khoái cảm tình dục trong quan hệ khi được bạn tình gây đau đớn về thể xác lẫn tinh thần.

Quan hệ tình dục ác dâm và khổ dâm (bạo dâm) nếu những hành vi gây đau đớn thái quá có thể dẫn đến tử vong cho người nhận hành vi đau đớn, còn người gây ra sẽ phải đối diện với vòng lao lý”, BS Liên phân tích.

Do đó, theo BS Đình Liên với những người thích quan hệ tình dục nguy hiểm cần được chữa trị về mặt tâm lý để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra cho bản thân cũng như bạn tình…

Đối với người mắc chứng ác dâm, các chuyên gia cho rằng biểu hiện bao gồm:

- Thích hành hạ về thể xác và tinh thần của bạn tình;

- Khi quan hệ, bạn tình càng đau khổ họ càng hưng phấn, dễ đạt khoái cảm;

- Hành vi khi quan hệ tình dục thường gặp là cắn xé, đánh đập, chửi rủa…

Chứng bệnh này thường xảy ra ở nam giới hơn so với nữ giới. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là nữ giới không mắc chứng bệnh này. Mặc dù tỷ lệ phụ nữ mắc chứng bệnh này là rất thấp. Thực tế, các trường hợp bạo dâm hiếm khi được tiết lộ cho đến khi nạn nhân phải nhập viện.

Những người đàn ông chấp nhận mặc váy để cuộc sống vợ chồng, sinh hoạt tình dục viên mãn hơn
Bỏ qua sĩ diện, mặc cảm những người đàn ông sẵn sàng mặc váy vào phòng thủ thuật để triệt sản, việc làm này được các bác sĩ đánh giá là rất tiến bộ.
LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Quan hệ tình dục