Vợ sợ gần chồng vì tai nạn đáng nhớ khi "yêu" lúc mang bầu

HOÀNG THÙY. - Ngày 16/10/2020 12:00 PM (GMT+7)

Một người vợ đã trở nên khiếp sợ việc quan hệ tình dục và giục chồng quan hệ với người khác sau khi sinh con.

Naomi Woodsdean, 24 tuổi, đến từ Portland, Dorset (Anh) cho biết cô và bạn trai Daniel Gaffney, 28 tuổi, luôn có một đời sống tình dục tuyệt vời. Nhưng sau khi bị mất máu quá nhiều trước khi sinh con, cô thừa nhận rằng chỉ nghĩ tới việc quan hệ cũng khiến cô thấy mệt mỏi, sợ hãi.

Cô giải thích: “Tôi nghĩ sẽ mất một thời gian dài trước khi tôi cảm thấy mọi thứ gần bình thường trở lại, không chỉ mỗi chuyện quan hệ tình dục. Tôi cảm thấy khủng khiếp khi mối quan hệ mặn nồng một thời của chúng tôi đã trở thành một mối quan hệ độc thân và tôi lo lắng rằng chúng tôi sẽ không bao giờ có thể làm lại điều đó, hoặc có đứa con thứ hai mà chúng tôi mơ ước."

Vợ sợ gần chồng vì tai nạn đáng nhớ khi amp;#34;yêuamp;#34; lúc mang bầu - 1

Naomi và bạn trai Daniel từng có đời sống tình dục rất tuyệt vời.

Naomi mang thai vào 4/2016, sáu tháng sau khi bị sẩy thai. Mặc dù không có kế hoạch, nhưng cặp đôi trẻ đã rất vui mừng và phát hiện ra rằng họ sắp được chào đón một bé trai khi Naomi mang thai được 12 tuần.

Naomi nhớ lại: "Trở về nhà, đời sống tình dục của chúng tôi vẫn sôi động như mọi khi." Nhưng một vài tuần sau, cô bắt đầu bị đau bụng, kết quả chụp cắt lớp xác nhận Naomi bị nhau tiền đạo. Các bác sĩ đã cảnh báo cô nếu cô bị băng huyết thì tính mạng của cả hai có thể gặp nguy hiểm. Rất may, kết quả siêu âm ở tuần 27 cho thấy nhau thai đã di chuyển nhẹ.

Sau khi yên tâm hơn với kết quả khám thai, Naomi và Daniel đã quan hệ tình dục. Tuy nhiên một sự cố kinh hoàng bất ngờ xảy đến. Naomi nhớ lại: “Tối hôm đó, tôi và Daniel đang nằm trên giường xem TV, đột nhiên chúng tôi nổi hứng quan hệ tình dục. Nhưng một lúc sau tôi nhận thấy tấm ga trải giường bên dưới chúng tôi nhanh chóng chuyển sang màu đỏ tươi."

Cả hai mau chóng đi tới viện và bác sĩ nói Naomi bị chảy máu từ cổ tử cung, nhưng em bé không hề hấn gì. Hai ngày sau, máu đã ngừng chảy và Naomi được về nhà nhưng cô vẫn không cảm thấy thoải mái. Đúng như cảm nhận của Naomi, cô lại một lần nữa bị xuất huyết. 

3 tuần trước ngày dự sinh, Naomi lại bị chảy máu khi đang nằm trên giường và mau chóng tới viện. Tại đây, cô đã hạ sinh bé Jack. Sau 2 tuần nằm viện, Naomi và con được về nhà.

Vợ sợ gần chồng vì tai nạn đáng nhớ khi amp;#34;yêuamp;#34; lúc mang bầu - 2

Sau khi sinh con và trải qua những lần bị xuất huyết trước khi sinh, Naomi dần sợ việc quan hệ tình dục.

Tuy nhiên cũng từ đây mối quan hệ của Naomi và Daniel có sự thay đổi. Khi con trai được 12 tuần tuổi, cả hai đã quan hệ trở lại nhưng ngay khi bắt đầu "lâm trận", Naomi bật khóc vì sợ hãi. 

"Tôi không thể làm được - tôi quá sợ hãi, tôi sợ bị chảy máu lần nữa. Tôi cảm thấy thương Daniel, đó không phải là lỗi của anh ấy, nhưng tôi không thể chịu đựng được việc quan hệ. Tôi vô cùng sợ hãi. Trong những tuần sau đó, chỉ nghĩ đến việc thân mật thôi đã khiến tôi phát ngán." Naomi chia sẻ. 

Thậm chí Naomi còn đề nghị Daniel quan hệ với những phụ nữ khác nếu anh cần thỏa mãn nhu cầu và họ vẫn là một gia đình hạnh phúc. Cô còn đề nghị chọn bạn gái cho Daniel nhưng anh từ chối. Naomi cho biết cảm giác tội lỗi khi không thể thỏa mãn bạn trai và khiến anh hạnh phúc khiến cô rất muốn làm điều đó. 

Vì quá ám ảnh với những chấn thương tâm lý khi mang thai và nỗi ám ảnh về tình dục, Naomi đã phải điều trị tâm lý và cô được chẩn đoán mắc chứng lãnh cảm. Dù đã tiến hành điều trị nhưng cô vẫn cố gắng thuyết phục Daniel quan hệ tình dục với người khác. 

Vợ sợ gần chồng vì tai nạn đáng nhớ khi amp;#34;yêuamp;#34; lúc mang bầu - 3

Naomi được chẩn đoán mắc chứng lãnh cảm do tâm lý và cô liên tục ép bạn trai quan hệ với người khác.

Chứng lãnh cảm ở phụ nữ là gì?

Lãnh cảm là tình trạng người phụ nữ không còn hứng thú với hành vi tình dục, hay thậm chí cảm thấy ghê sợ chuyện tình dục mặc dù đó là chồng hoặc người tình. 

Chứng lãnh cảm không quá khó nhận biết, có thể dựa vào những biểu hiện như không cảm thấy hưng phấn khi có những tiếp xúc gần gũi, kích thích như hôn, ve vuốt, tiếp xúc cơ quan sinh dục,... âm vật không sung huyết, âm đạo cũng không có “phản ứng” bài tiết dịch thì có thể nói là không có cảm giác tình dục hoặc cơ bản là mất đi ham muốn.

Nguyên nhân gây ra lãnh cảm ở nữ giới

Nhiều nam giới khi thấy bạn gái hoặc vợ không có hứng thú tình dục với mình thường nghĩ vợ/bạn gái ngoại tình. Nhưng thực tế có những nguyên nhân khác có thể dẫn tới việc phụ nữ bị lãnh cảm:

Do bệnh lý:

- Người phụ nữ bị khiếm khuyết ở cơ quan sinh dục như âm đạo hẹp hay quá ngắn, do âm vật bé hay có màng trinh dày;

- Thiếu hụt nội tiết tố nữ như ở tuổi mãn kinh;

- Phụ nữ mắc các bệnh phụ khoa, viêm đường tiết niệu, đái tháo đường, tăng huyết áp...

Do tâm lý:

Yếu tố tâm lý chiếm đến 90% nguyên nhân gây lãnh cảm ở phụ nữ như:

- Mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng, trong gia đình, xảy ra những thay đổi trong đời sống như sinh con, thay đổi chỗ ở, chịu nhiều áp lực,...;

- Mặc cảm bản thân có khiếm khuyết không thỏa mãn được chồng, mặc cảm bị cưỡng hiếp...;

- Do thiếu hiểu biết kiến thức cơ bản trong tình dục, ảnh hưởng tôn giáo, những ký ức đau buồn, đáng sợ trong quan hệ tình dục;

- Do nam giới nghiện rượu, ma túy, cờ bạc; xao nhãng, thiếu trách nhiệm với gia đình, thiếu kiến thức cơ bản về sinh hoạt tình dục...

Làm thế nào để khắc phục chứng lãnh cảm của phụ nữ?

Với trường hợp lãnh cảm do bệnh lý, chị em nên tới bệnh viện để được các bác sĩ chuyên khoa khám và chữa bệnh;

Với trường hợp lãnh cảm do yếu tố tâm lý, rất cần có sự hợp tác của người chồng. Cả hai cần trò chuyện, chia sẻ thẳng thắn về lý do khiến vợ giảm ham muốn tình dục. Người chồng nên nhẹ nhàng tâm sự với vợ, động viên vợ điều trị và có thái độ bình tĩnh, không nên trách móc, nghi kỵ hay ghen tuông vợ, tránh tạo áp lực trong chuyện chăn gối. Vợ chồng cũng có thể đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn và tìm ra phương pháp điều trị tốt nhất sao cho phù hợp với hoàn cảnh kinh tế, sinh hoạt làm việc của gia đình.

Phần dưới quá nặng mùi khiến bạn trai chán yêu, cô gái đi khám phát hiện thứ lạ
Nếu gặp vấn đề viêm nhiễm "vùng kín", chị em nên đi khám để điều trị dứt điểm, tránh việc để bệnh tái phát nặng nề.
HOÀNG THÙY. (Dịch từ The Sun)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh phụ nữ