"Phần dưới" quá nặng mùi khiến bạn trai chán yêu, cô gái đi khám phát hiện thứ lạ

HOÀNG THÙY. - Ngày 12/08/2020 12:00 PM (GMT+7)

Nếu gặp vấn đề viêm nhiễm "vùng kín", chị em nên đi khám để điều trị dứt điểm, tránh việc để bệnh tái phát nặng nề.

Theo thống kê, 70% đến 80% phụ nữ trên thế giới từng bị viêm nhiễm "vùng kín" trong cuộc đời họ. Tình trạng viêm nhiễm "vùng kín" của phụ nữ không chỉ gây khó chịu cho người bệnh mà còn ảnh hưởng đến quan hệ giữa các cá nhân.

Bác sĩ Li Weihao, khoa Sản Phụ khoa, Bệnh viện Chấn Hưng, Đài Loan chia sẻ trong chương trình Doctor is Hot về một trong những trường hợp nữ bệnh nhân bị viêm nhiễm “vùng kín” nặng nhất mà anh từng gặp.

Nữ bệnh nhân 29 tuổi đến khám và ngượng ngùng nói rằng đã bị viêm nhiễm “vùng kín” nhiều lần và có quan hệ với bạn trai trong nửa năm. Tuy nhiên gần đây “vùng kín” của cô càng ngày càng bốc mùi nặng nề khiến bạn trai không muốn thân mật. Điều này khiến cô rất buồn.

amp;#34;Phần dướiamp;#34; quá nặng mùi khiến bạn trai chán yêu, cô gái đi khám phát hiện thứ lạ - 1

Người phụ nữ buồn bã vì bạn trai chê "vùng kín" cô bốc mùi nên không muốn quan hệ. (Ảnh minh họa)

Thời gian đầu, người phụ nữ cũng đến phòng khám tư để chữa bệnh và được kê thuốc uống, thuốc đặt nhưng đều không có tác dụng. Thêm vào đó, bạn trai liên tục chê bai cô bốc mùi nên người phụ nữ ngày càng thiếu tự tin.

Cùng vì bệnh khó nói mà người phụ nữ còn bị ảnh hưởng tới công việc. Được biết nữ bệnh nhân là nhân viên quầy mỹ phẩm, cô thường xuyên phải thử sản phẩm cho khách, nhưng vì ngại "vùng kín" bốc mùi sợ khách chê cười nên cô không dám phục vụ khách, thường xuyên phải nhờ đến sự hỗ trợ của đồng nghiệp. Lâu dần người phụ nữ bắt đầu sống khép mình, thậm chí còn bị sếp cảnh cáo vì thái độ và hiệu suất làm việc kém.

Cuối cùng cô phải tìm đến bệnh viện để được hỗ trợ cả về thể chất lẫn tinh thần. Bác sĩ Li Weihao sau đó đã tiến hành kiểm tra cho nữ bệnh nhân và vô cùng sốc. "Thật kinh hoàng. Tôi có thể nhìn thấy toàn bộ phần âm hộ bị sưng tấy. Mủ vàng không ngừng chảy ra. Tình trạng này khá nghiêm trọng", bác sĩ Li Weihao nói.

amp;#34;Phần dướiamp;#34; quá nặng mùi khiến bạn trai chán yêu, cô gái đi khám phát hiện thứ lạ - 2

Bác sĩ phụ khoa Li Weihao.

Trong khi khám, người phụ nữ liên tục khẳng định cô đã uống thuốc đều đặn nhưng mãi vẫn không khỏi. Điều này khiến bác sĩ cảm thấy lạ bởi nếu bị viêm nhiễm thông thường thì điều trị một thời gian sẽ khỏi. Vì vậy, bác sĩ sau khi xử lý toàn bộ dịch tiết đã tiến hành kiểm tra kỹ hơn thì phát hiện có một vệt đen lạ ở sâu bên trong.

Bác sĩ Li Weihao giải thích rằng vệt đen này chính là dụng cụ tránh thai bị dính chặt vào tử cung và đã gây viêm nhiễm bên trong tử cung, gây chảy mủ. Tuy nhiên người phụ nữ không chịu bỏ dụng cụ tránh thai và cho biết cô và bạn trai chưa có ý định kết hôn sinh con nên cô đã dùng dụng cụ tránh thai.  

Lúc này, bác sĩ phải giải thích cho cô rằng nếu không lấy dụng cụ tránh thai ra, dùng kháng sinh liên tục cũng chỉ điều trị được triệu chứng chứ không chữa được tận gốc. Sau cùng, người phụ nữ cũng đồng ý tháo dụng cụ tránh thai và dùng thuốc điều trị. Sau 1 tuần dùng kháng sinh, tình trạng bệnh của nữ bệnh được cải thiện, mùi hôi biến mất và cô cũng lấy lại được sự tự tin, không những công việc suôn sẻ hơn mà mối quan hệ với bạn trai cũng tốt đẹp.

amp;#34;Phần dướiamp;#34; quá nặng mùi khiến bạn trai chán yêu, cô gái đi khám phát hiện thứ lạ - 3

Người phụ nữ bị viêm "vùng kín" do mắc kẹt dụng cụ tránh thai.

Những nguyên nhân khiến chị em tái phát viêm âm đạo

Viêm âm đạo lặp lại nhiều lần trong một năm có thể là do bệnh cũ tái phát hay tái nhiễm vì các lý do sau:

- Chưa được điều trị dứt điểm: Trong thời gian điều trị, người bệnh thấy các triệu chứng bệnh giảm, nghĩ là bệnh đã khỏi nên ngừng uống thuốc, hoặc đã dùng hết thuốc nhưng không tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ. Do vậy, mầm bệnh vẫn không được điều trị đứt điểm.

- Nhờn thuốc: Người bệnh tự ý mua thuốc theo đơn đầu của bác sĩ để điều trị cho những lần tiếp theo mà không tái khám, do đó bệnh không khỏi do vi khuẩn đã nhờn thuốc.

- Chồng không điều trị: Khi viêm âm đạo do một số tác nhân như nấm, trùng roi, lậu cầu, Chlamydia…, nếu người chồng không điều trị cùng sẽ là nguồn truyền bệnh sang vợ, tạo nên tình trạng viêm nhiễm tái phát nhiều lần.

- Do sử dụng kháng sinh lâu ngày: Trong quá trình điều trị viêm âm đạo cần thiết phải sử dụng các thuốc đặc trị đặt âm đạo, hoặc uống là các kháng sinh diệt tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, nấm, trùng roi, lậu cầu…. Tác dụng phụ của kháng sinh khi dùng lâu ngày là diệt cả các vi khuẩn có lợi sống thường trú trong âm đạo, làm pH âm đạo thay đổi, làm giảm khả năng tự bảo vệ của hệ sinh dục, tạo điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh tiếp tục xâm nhập gây viêm trở lại.

Vì vậy để diệt các tác nhân gây bệnh một cách triệt để, khi cần dùng kháng sinh lâu dài, nên sử dụng các kháng sinh có nguồn gốc thực vật. Kháng sinh nguồn gốc thực vật từ từ tiêu diệt vi khuẩn, vi rút, nấm… mà ít ảnh hưởng đến vi khuẩn có lợi trong môi trường âm đạo.

Và cần thiết phải bổ sung ngay lượng vi khuẩn có lợi đã bị tiêu diệt sau khi dùng thuốc đặc trị. Phương pháp này giúp cân bằng pH âm đạo, tăng cường sức đề kháng, phục hồi lại cơ chế bảo vệ tự nhiên của đường sinh dục, giúp chị em thoát khỏi tình trạng viêm phụ khoa tái phát khó điều trị dứt điểm

Giải pháp điều trị triệt để

Để điều trị dứt điểm viêm âm đạo, cần phải thực hiện triệt để các bước như sau:

- Cần khám kịp thời và điều trị các tác nhân gây viêm bằng kháng sinh đặc trị.

- Để diệt các tác nhân gây bệnh triệt để, khi cần sử dụng kháng sinh lâu ngày nên sử dụng kháng sinh có nguồn gốc thực vật như Trinh nữ hoàng cung, hoàng bá, khổ sâm, dây ký ninh…Kháng sinh thực vật từ từ loại bỏ tác nhân gây bệnh triệt để mà ít ảnh hưởng cơ chế bảo vệ tự nhiên của hệ sinh dục nữ.

- Giảm tình trạng tái nhiễm, tái phát bằng cách bổ sung lượng vi khuẩn có lợi bị tiêu diệt do dùng kháng sinh đặc trị hoặc do các nguyên nhân khác. Những dưỡng chất quan trọng như immune gamma giúp cơ thể sản sinh hiệu quả hệ lợi khuẩn này.

- Vệ sinh phụ khoa hàng ngày đúng cách bằng sản phẩm vệ sinh chuyên dụng có PH = [4-6], có khả năng kháng khuẩn chống viêm hiệu quả nhưng phải nhẹ dịu, không gây kích ứng

- Sinh hoạt tình dục an toàn, cách ly nguồn lây nhiễm.

Sau mỗi lần quan hệ vợ lại viêm âm đạo, chồng liên tục thề thốt: Không quan hệ ngoài luồng
Khi bị viêm âm đạo, nhiều chị em không biết vì sao, thậm chí còn đổ lỗi do chồng đi quan hệ ngoài luồng về gây bệnh cho vợ. Nhưng thực tế đôi khi...
HOÀNG THÙY. (Dịch từ Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh phụ khoa ở nữ giới