Vụ đầu độc xyanua ở Đồng Nai: Chuyên gia lý giải tâm lý của người đàn bà độc ác

Ngày 09/07/2024 14:39 PM (GMT+7)

Theo phân tích của chuyên gia, nghi phạm trong vụ án đầu độc xyanua ở Đồng Nai có sự phát triển tâm lý tội phạm trong một thời gian dài.

Những ngày gần đây, vụ án đầu độc xyanua ở Đồng Nai đang nhận được sự quan tâm từ dư luận. Nghi phạm trong vụ án được xác định là Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, trú ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai).

Ngày 8/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai thông tin vẫn tiếp tục lấy lời khai bị can Nguyễn Thị Hồng Bích để mở rộng điều tra nguyên nhân vụ án.

Nghi phạm Nguyễn Thị Hồng Bích. Ảnh: Người đưa tin

Nghi phạm Nguyễn Thị Hồng Bích. Ảnh: Người đưa tin

Dấu mốc đầu tiên trong hành trình phạm tội

Lý giải về tâm lý tội phạm trong vụ án trên, dẫn lời Th.S luật Lê Bảo Ngọc, tác giả sách “Chuyện tâm lý trong phòng pháp lý" cho hay, nghi phạm Bích có sự phát triển tâm lý tội phạm trong một thời gian dài.

Theo vị chuyên gia, vụ án đầu độc giết chồng chính là dấu mốc đầu tiên trong cả hành trình phạm tội của Bích. Gây án thuận lợi trong lần đầu tiên khi mọi người đều tin chồng chết vì bệnh tật đã giúp Bích tự tin hơn, cảm thấy giết người rất dễ dàng. Thậm chí, khi gây án quá thuận lợi và không bị phát hiện, người phạm tội sẽ có “ảo tưởng” rằng phương thức gây án là hoàn mỹ và nảy sinh tâm lý kiêu ngạo.

"Sau khi phạm tội lần đầu, tâm lý phạm tội của con người sẽ phát triển theo hai hướng. Thứ nhất, chuyển biến lành tính (không tiếp tục gây án) hoặc phát triển ác tính (tiếp tục phạm tội). Ở đây, Bích thuộc trường hợp thứ hai. Vì tội ác lần đầu trót lọt nên cô ta tiếp tục giết người để trừng phạt những người mà mình không vừa ý", vị chuyên gia nói.

Vụ đầu độc xyanua ở Đồng Nai: Chuyên gia lý giải tâm lý của người đàn bà độc ác - 2

Ở những lần phạm tội sau, không còn tâm lý đấu tranh như lần đầu, nghi phạm ngày càng "quen tay". Cảm giác tự tin tăng lên, nỗi lo lắng ngày càng ít đi, ràng buộc đạo đức cũng giảm.

Từ đó, tạo nên sự ổn định tâm lý khi phạm tội, không còn thấy sợ hãi hay tội lỗi, đồng thời sinh ra cảm giác quyền lực, sẵn sàng ra tay vì những mâu thuẫn vặt.

Hành vi đầu độc là cố ý, không phải vô ý

Theo Th.S Lê Bảo Ngọc, đầu độc là một trong những phương thức gây án phổ biến của nữ giới. Do sự khác biệt về tâm lý và thể lực nên hoạt động phạm tội của phụ nữ có sự ảnh hưởng rõ rệt của đặc điểm giới tính, đặc biệt là trong các tội phạm bạo lực.

Lý do là bởi, phụ nữ có thể lực yếu đuối và ít liều lĩnh hơn nên thường chọn phương pháp đầu độc, đốt phá, thuê sát nhân, hoặc chọn những thời điểm mà đối phương khó có thể phản kháng như khi nạn nhân đang ngủ, đang say rượu… để ra tay sát hại.

"Hành vi đầu độc là cố ý, không phải vô ý. Đặc điểm của tội phạm đầu độc là trước khi giết nạn nhân, thủ phạm đã có thời gian chuẩn bị kế hoạch, chọn thuốc độc, chọn thời điểm thích hợp, chờ nạn nhân ăn uống đồ có độc. Đây chính là quãng thời gian để cân nhắc xem có nên giết người hay không, nên một khi xuống tay thì tội phạm đã chắc chắn về quyết tâm giết người", Th.S Lê Bảo Ngọc nói.

Bích thường xuyên chia sẻ hình ảnh hạnh phúc lên mạng xã hội. Ảnh: VTC News

Bích thường xuyên chia sẻ hình ảnh hạnh phúc lên mạng xã hội. Ảnh: VTC News

Bị cô đầu độc nên bỏ lỡ kỳ thi tốt nghiệp THPT

Ngày 8/7, báo Người lao động dẫn lời bác sĩ chuyên khoa II Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP.Thủ Đức, TP.HCM) cho biết, sau thời gian điều trị tích cực, sức khỏe nam thanh niên N.H.B.T (18 tuổi, ngụ Đồng Nai) bị ngộ độc xyanua, đã được phục hồi.

Việc cứu sống ca bệnh này là một nỗ lực lớn của các bác sĩ sau gần 1 tháng điều trị tích cực.

"Bệnh nhân dù đã được cứu kịp, tính mạng được bảo toàn song em cũng chịu một mất mát lớn trong cuộc đời là bỏ lỡ kỳ thi tốt nghiệp THPT quan trọng. Hiện gia đình đang xin được đặc cách để em tiếp tục hành trình học tập. Riêng về phần viện phí, bên cạnh khoản chi trả của BHYT, nếu gia đình khó khăn và cần sự trợ giúp, bệnh viện sẽ hỗ trợ", bác sĩ Khanh thông tin.

Bác sĩ Nguyễn Phạm Cao Khoa, Khoa Nội tim mạch - Lão học, Bệnh viện Lê Văn Thịnh - người trực tiếp điều trị, cho biết may mắn bệnh nhân ngộ độc xyanua liều thấp nên có thể hồi phục, đi lại được.

Nếu ngộ độc liều cao hơn, không được cứu chữa kịp thời, bệnh nhân thường tử vong nhanh hoặc tổn thương não vĩnh viễn không hồi phục, sống thực vật, liệt hoàn toàn.

Thanh niên nhiễm độc xyanua được cứu sống sau gần 1 tháng điều trị. Ảnh: Người lao động

Thanh niên nhiễm độc xyanua được cứu sống sau gần 1 tháng điều trị. Ảnh: Người lao động

Trước đó, ngày 22/6, N.H.B.T. được gia đình đưa đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh cấp cứu trong tình trạng hôn mê, bất tỉnh đột ngột.

Ngay sau đó, bệnh nhân được đặt nội khí quản, thở máy để bảo vệ đường thở. Diễn tiến tụt huyết áp nên được sử dụng thuốc vận mạch. Do bệnh nhân còn trẻ, đột ngột rối loạn tri giác, hôn mê nên các bác sĩ nhận định ban đầu có thể rối loạn nhịp tim do viêm cơ tim cấp, rối loạn nhịp liên quan yếu tố gia đình.

Khi khai thác thông tin bệnh sử từ gia đình cung cấp thì không liên quan nên bác sĩ nghi ngờ nhiễm độc chất nên được lấy dịch dạ dày xét nghiệm độc chất. Kết quả, bệnh nhân bị ngộ độc xyanua.

Nam thanh niên bị đầu độc bằng xyanua xuất viện
TP HCM - Nam thanh niên 18 tuổi xuất viện sau hơn nửa tháng điều trị ngộ độc xyanua, tỉnh táo, đi lại được song sức cơ còn yếu.

Các vụ tai nạn hi hữu

Đ/S T/H
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Các vụ tai nạn hi hữu