Khám phá chợ thời trang "khủng" Myeongdong

Ngày 01/03/2014 10:32 AM (GMT+7)

1 triệu đồng ở Myeongdong (Hàn Quốc), bạn có thể mua được vài món đồ thời trang hợp mốt!

Nếu là người yêu thời trang, bạn chẳng nên bỏ qua trung tâm mua sắm Myeongdong - khu tổ hợp vừa là chợ thời trang, vừa tụ hội nhiều phố hàng hiệu nổi tiếng bậc nhất thủ đô Seoul (Hàn Quốc).

Myeongdong là quận mua sắm ở giữa Seoul, nơi đây thu hút người dân và khách du lịch tới tham quan mua sắm đông đúc với hàng nghìn gian hàng lớn bé. Do nằm ở vị trí đắc địa như vậy, nên hầu hết các cửa hàng quần áo ở Myeongdong cung cấp sản phẩm giá trung bình trở lên, rất khó để bạn có thể tìm được cửa hàng bán giá "bèo". May ra có phụ kiện tóc và nữ trang nhỏ xinh là giá thành rẻ.

Khám phá chợ thời trang quot;khủngquot; Myeongdong - 1

Nhộn nhịp Myeongdong

Khám phá chợ thời trang quot;khủngquot; Myeongdong - 2

Dãy phố chính tập trung nhiều thương hiệu thời trang.

Myeongdong phân thành hai khu: Khu phố chính kéo dài với các cửa hàng thương hiệu chất lượng cao trong nước và thế giới như Chanel, Mango, Zara; Trong khi đó các thương hiệu trung bình hoặc không có thương hiệu nằm gọn ở hẻm bên. Nhờ sự phân khu, khách hàng có thể tìm đến địa điểm yêu thích khá nhanh chóng. Khu phố chính thu hút lượng khách là ngôi sao giải trí, doanh nhân và thương gia, khách du lịch đến đây chỉ ngắm và chơi là chính chứ không mua. Họ sẽ chọn đồ ở khu hẻm, nơi tập trung người dân có thu nhập bình dân và học sinh, sinh viên tấp nập mua sắm. 1,000 won Hàn Quốc tương đương 20,000 đồng Việt Nam, vì vậy cầm trong tay 1 triệu đồng, bạn nên lang thang ở khu thời trang không thương hiệu. Sản phẩm váy áo, túi xách ở khu này tuy không tiếng tăm nhưng chất liệu khá tốt, kiểu dáng lại thời thượng bắt mắt. Nếu khéo mua, bạn hoàn toàn sắm được một bộ đồ đẹp kèm thêm túi xách và vài món phụ kiện nhỏ xinh chỉ với 1 triệu đồng.

Theo kinh nghiệm của những người sống và làm việc tại Seoul, thời gian tuyệt vời nhất để khám phá khu chợ này là trong thời gian từ 5h tối đến 10h. Lúc đó, có thêm nhiều sạp hàng nhỏ và đồ ăn vặt để bạn khám phá.

Những quý cô trẻ tuổi có lẽ dễ xao lòng trước quầy hàng phụ kiện tóc, bờm, nơ, hoa tai. Ở Hàn Quốc, phụ kiện nhỏ thường được bày tràn trên sạp, với các kiểu dáng nữ tính đẹp mắt, giá thành "dễ chịu" từ mức 5,000 won - 7,000 won nên chị em dù có nỡ sắm đôi ba món cũng không xót hầu bao.

Mặt hàng quần áo thì khỏi nói, bạn có thể tưởng tượng mình sẽ thỏa chí vẫy vùng như thế nào. Thời trang Hàn Quốc dẫn dắt xu hướng của nhiều quốc gia châu Á, vì vậy dù ghé vào quầy hàng nhỏ, bạn vẫn có thể cảm nhận rõ sự tươi mới và phong cách đặc trưng được giới trẻ yêu mến. Áo len, quần jeans, sơ mi, bộ denim và chân váy bút chì chiếm cứ đông đảo, lại giá thành hấp dẫn và dễ ứng dụng nên hoàn toàn xứng đáng nằm trong tầm ngắm của bạn. Lưu ý, không nên phải lòng một món đồ kiểu cách hoặc độc đáo quá, giá thành vừa đắt hơn mà khi sau này, bạn chỉ có thể diện đôi ba lần.

Khám phá chợ thời trang quot;khủngquot; Myeongdong - 3

Ngày nào ở Myeongdong cũng đông như hội.

Khám phá chợ thời trang quot;khủngquot; Myeongdong - 4

Khu phố đi bộ tập trung khá nhiều thương hiệu thời trang. 

Khám phá chợ thời trang quot;khủngquot; Myeongdong - 5

Trong một khu mua sắm ở Myeongdong, quầy thời trang được quy hoạch đẹp mắt, gọn gàng như thế này.

Khám phá chợ thời trang quot;khủngquot; Myeongdong - 6

Tha hồ lựa chọn túi xách. Đây là các quầy hàng nằm trong khu giá bình dân.

Khám phá chợ thời trang quot;khủngquot; Myeongdong - 7

Đêm về trên khu phố Myeongdong.

Khám phá chợ thời trang quot;khủngquot; Myeongdong - 8

Không gian trong chợ, nơi tập trung mặt hàng bình dân với sản phẩm đa dạng.

Khám phá chợ thời trang quot;khủngquot; Myeongdong - 9

Áo len nữ kiểu dáng trẻ trung xinh xắn dành cho bạn gái.

Khám phá chợ thời trang quot;khủngquot; Myeongdong - 10

Hàng phụ kiện được bày tràn trên bàn, kiểu dáng xinh xắn bắt mắt mà giá thành lại phải chăng.

Khám phá chợ thời trang quot;khủngquot; Myeongdong - 11

Dãy hàng "thần tượng" ở Myeongdong - đây là nơi tập trung bán băng đĩa, tranh ảnh, đồ lưu niệm liên quan tới sao Kbiz.

Khám phá chợ thời trang quot;khủngquot; Myeongdong - 12

Quần bò là món hàng đáng để bạn lưu tâm.

Khám phá chợ thời trang quot;khủngquot; Myeongdong - 13

Không gian thoáng đãng, lối đi bày hàng đẹp mắt nhưng đây chưa phải là nơi tập trung hàng cao cấp ở Myeongdong.

Khám phá chợ thời trang quot;khủngquot; Myeongdong - 14

Đã ghé Myeongdong, hầu như ai ai khi ra về cũng sắm được cho mình túi lớn túi bé thế này đây!

Sơ đồ gợi ý giúp bạn dễ khám phá Myeongdong

- Đường Myeongdong (A) 

Migliore, U-too Zone (Các khu mua sắm) / các cửa hàng đồ thương hiệu (Levi's, Bean Pole, Geumgang Shoes Store, cửa hàng giầy Elkanto, cửa hàng giầy Esquire) 

- Hẻm bên (B)

Các cửa hàng đồ thương hiệu hạng trung (Ssamzie, Club Monaco, Guess) và không thương hiệu.

- Hẻm bên (C)

Các cửa hàng không có thương hiệu và một số cửa hàng thương hiệu (Giordano, Jangbangee).

- Đường trung tâm (D)

Trung tâm đồ lưu niệm quốc gia / Avatar (khu mua sắm)/ngân hàng/ nhà hàng đồ ăn nhanh 

- Khu phố Trung Hoa (E)

Đại sứ quán trung quốc/ nhà hàng Trung Quốc/ các cửa hàng thuốc, sách báo Trung Quốc,..

Khám phá chợ thời trang quot;khủngquot; Myeongdong - 15

Soo Chi - ảnh T.H
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan