Sự thật sau ánh hào quang của mẫu trẻ Trung Quốc

Ngày 12/01/2014 11:17 AM (GMT+7)

Đằng sau vẻ hào nhoáng và mức thu nhập khủng đó là một cuộc sống cô đơn, chịu đựng nỗi đau về thể xác của các người mẫu.

Tại Trung Quốc, người mẫu oto là một trong những công việc rất thu hút các cô gái trẻ, sở hữu đôi chân dài miên man và vóc dáng đẹp. Chỉ cần đứng tạo dáng trên đôi giày cao gót , trong những bộ đầm hở hang mát mắt là mỗi cô gái có thể bỏ túi khoảng 3 tỷ đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, đằng sau vẻ hào nhoáng và mức thu nhập khủng đó là một cuộc sống cô đơn, chịu đựng nỗi đau về thể xác của các người mẫu. Mới đây một nhóm phóng viên Trung Quốc đã theo chân một người mẫu 9X, tên Vương Khả Hân để thực hiện một bộ ảnh ghi lại cuộc sống thường ngày của một người mẫu trẻ .

Sự thật sau ánh hào quang của mẫu trẻ Trung Quốc - 1

Vương Khả Hân, sinh năm 1990, cô là một người mẫu ô tô. 5h sáng, Khả Hân đã phải thức dậy chuẩn bị hành lý ra sân bay để chuẩn bị cho công việc làm mẫu cho một triển lãm oto tổ chức tại Côn Minh.

Sự thật sau ánh hào quang của mẫu trẻ Trung Quốc - 2

Khả Hân ngồi trên taxi ra sân bay trong khi cả thành phố vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Từ ánh sáng đèn đường màu vàng nhạt hắt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô mẫu trẻ có thể thấy rõ ánh mắt đượm buồn, mí sưng do thiếu ngủ. Khả Hân chia sẻ: Cô bị thiếu ngủ trầm trọng. Những lúc rảnh rỗi, cô chỉ muốn ngủ.

Sự thật sau ánh hào quang của mẫu trẻ Trung Quốc - 3

Những chuyến bay hàng ngàn cây số không còn xa lạ gì với Khả Hân.

Sự thật sau ánh hào quang của mẫu trẻ Trung Quốc - 4

Các chương trình ra mắt ô tô thường tận dụng những người mẫu trẻ, mới vào nghề nhằm tiết kiệm chi phí. Khả Hân chia sẻ, có tháng cô có thể kiếm được vài tỷ nhưng cũng có những tháng không kiếm được đồng nào.

Sự thật sau ánh hào quang của mẫu trẻ Trung Quốc - 5

Tuy nhiên, hầu hết số tiền thu được cũng dùng để mua son phấn, mỹ phẩm chăm sóc da và váy áo. Khả Hân tâm sự "Một người đàn ông bình thường không nuôi nổi tôi đâu. Tôi sẽ không làm việc nhà".

Sự thật sau ánh hào quang của mẫu trẻ Trung Quốc - 6

Khả Hân cho biết: Những lần chương trình diễn ra vào mùa đông, trong khi khán giả xúng xính áo ấm thì người mẫu vẫn phải cắn răng chịu rét trong những bộ váy mỏng manh. Khi chạy chương trình, mọi người đều tất bật thay quần áo trong một phòng thay nhỏ, thậm chí cũng không cần quan tâm có mặt nam giới ở đó hay không.

Sự thật sau ánh hào quang của mẫu trẻ Trung Quốc - 7

Trong khi  không gian biểu diễn sang trọng, lấp lánh ánh đèn thì không gian hậu trường dành cho người mẫu chỉ là một căn phòng nhỏ, chật chội, thậm chí không đủ cả ánh sáng.

Sự thật sau ánh hào quang của mẫu trẻ Trung Quốc - 8

Dù giá rét, cô vẫn phải tươi cười, khoe dáng

Sự thật sau ánh hào quang của mẫu trẻ Trung Quốc - 9

Họ phải đứng hàng giờ trên đôi giày cao gót

Sự thật sau ánh hào quang của mẫu trẻ Trung Quốc - 10

Mặc dù chỉ xuất hiện 10 phút trên sân khấu nhưng Khả Hân tỏ ra khá mệt mỏi

Sự thật sau ánh hào quang của mẫu trẻ Trung Quốc - 11

Trong lúc chờ xe buýt để về nhà, Khả Hân nằm dàitrên ghế ngủ thiếp đi. Cô nói: "Người mẫu phải dùng cơ thể để kiếm ăn, nguồn thu nhập chính cũng chỉ dựa vào đôi chân".

Sự thật sau ánh hào quang của mẫu trẻ Trung Quốc - 12

Sự thật sau ánh hào quang của mẫu trẻ Trung Quốc - 13

Những ngày diễn nhiều show, Khả Hân thuê một căn phòng trong nhà nghỉ để nghỉ ngơi. Thế nhưng cô cũng không dám ngủ vì lo sợ sẽ không thể dậy để chuẩn bị cho show diễn vào buổi chiều.

Sự thật sau ánh hào quang của mẫu trẻ Trung Quốc - 14

Mỗi đêm sau khi về nhà, Khả Hân đều gọi điện về hỏi thăm sức khỏe bố mẹ

Sự thật sau ánh hào quang của mẫu trẻ Trung Quốc - 15

Nói về cha mẹ mình, cô tâm sự "Bố mẹ cô sống tại Bắc Kinh nhưng cô không sống cùng họ vì không muốn ăn bám vào gia đình và cũng không muốn bố mẹ quản lý mình quá nhiều.

Sự thật sau ánh hào quang của mẫu trẻ Trung Quốc - 16

Khả Hân lo lắng vì cô cảm thấy dạo này cô bị tăng cân

Sự thật sau ánh hào quang của mẫu trẻ Trung Quốc - 17

Không gian phòng trọ của Khả Hân. Giá thuê mỗi tháng hơn 4 triệu đồng

Sự thật sau ánh hào quang của mẫu trẻ Trung Quốc - 18

Đôi chân bầm tím của Khả Hân do phải đi giày cao gót quá nhiều. "Giãn tĩnh mạch là bệnh nghề nghiệp của người mẫu" -

Sự thật sau ánh hào quang của mẫu trẻ Trung Quốc - 19

Cô thường nằm duỗi chân lên cao để giảm bớt áp lực cho đôi chân

Linh Nga
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan