Người phụ nữ Sài Gòn sở hữu vòng một 1,3m, cả đời chỉ ước có 2 chiếc áo ngực vừa cỡ

DIỆU THUẦN - Ngày 28/03/2023 09:00 AM (GMT+7)

Phụ nữ ai cũng mong mình có vòng một to để dáng người cân đối, gợi cảm và mặc đồ đẹp hơn. Tuy  nhiên, bà Hát lại thấy bất tiện, ngại ngùng khi có số đo vòng một 130cm.

Không thể chạy được vì có vòng ngực 130cm

Bà Hát (tên gọi khác là Ngoan, 54 tuổi, người đồng bào K’ho, tỉnh Lâm Đồng) hiện đang sống ở TP.HCM bằng nghề nhặt ve chai. Bà cho biết, từ khi 9 tuổi vòng một của bà đã bắt đầu phát triển bất thường. Những người trong làng cho rằng bà bị bệnh nên thường xa lánh. Dù không muốn, nhưng vòng ngực của bà ngày càng to. Bà cũng không biết vòng ngực của mình như vậy có phải bị bệnh hay do tự nhiên.

Bà Hát có vòng ngực to, chảy xệ. Ảnh: NVCC.

Bà Hát có vòng ngực to, chảy xệ. Ảnh: NVCC.

Sau khi lấy chồng, sinh con, bà bị tai nạn, được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị. Không hiểu lý do gì, bà bị người nhà bỏ lại bệnh viện, không thăm non, chăm sóc. Sau khi khỏi bệnh, bà không còn ký ức về người thân, chồng con.

“Trước đây, ban ngày tôi đi nhạt ve chai kiếm sống, tối đến Bệnh viện Chợ Rẫy tìm chỗ trống ngủ. Tôi ở đó được một năm thì phải rời đi”, bà Hát nhớ lại. Ở tuổi 54, bà sống một mình trong căn phòng trọ có giá thuê 1,5 triệu đồng/tháng, không chồng con, người thân ở huyện Hóc Môn, TP.HCM. Cuộc sống của bà diễn ra bình thường. Tuy nhiên, do có số đo vòng ngực quá lớn, bà không mặc chiếc áo ngực nào vừa, đi và làm việc gì cũng thấy nặng nề. “Tôi không thể chạy được, làm việc nặng cũng khó khăn”, bà Hát chia sẻ.

Bà Hát cho biết, thường ngày bà đi khắp nơi nhặt và mua ve chai để trang trải cuộc sống. Khi bà đi qua các quán cà phê ven đường, nơi công cộng, thấy bộ ngực khủng của bà, có người chọc ghẹo, có người ái ngại. Có nhiều người mồi chài: “Cho tôi xem ngực một chút sẽ trả cho 50 ngàn đồng”. Có người thì nói: “Chắc do chồng mò mới vậy”.

Vì có vòng ngực quá khổ, bà Hát thường bị chọc ghẹo và phải nghe những lời khiếm nhã. Ảnh: NVCC.

Vì có vòng ngực quá khổ, bà Hát thường bị chọc ghẹo và phải nghe những lời khiếm nhã. Ảnh: NVCC.

Những lời bông đùa trên làm bà Hát rất giận và thấy mình như không được tôn trọng. Bà chỉ mong sao mình có vòng một nhỏ để dễ dàng di chuyển và làm được nhiều việc hơn. “Bây giờ vòng ngực của tôi mới có số đo 130cm. Trước đây, nhìn nó khủng hơn. Những cái áo ngực bán ngoài thị trường không có cái nào vừa với tôi. Tôi chỉ có một cái mặc mãi cũng không được”, bà Hát chia sẻ và ước mua được 2 cái áo ngực vừa size mà chưa tìm thấy.

Căn bệnh khiến phụ nữ có ngực to, chảy xệ

Mới đây, câu chuyện của bà Hát được chia sẻ lên mạng xã hội. Nhiều người xem được clip đã đồng cảm với hoàn cảnh và tình trạng vòng một bà đang có. Khi biết được nguyện vọng của bà, nhiều người đã may những chiếc áo ngực đủ màu sắc, vừa với số đo vòng ngực của bà mang đến tặng.

Con gái bà Hát ở huyện Đức Trọng, Lâm Đồng cũng xem được clip của mẹ. Chị cho biết, gia đình chị có truyền thống có vòng một to, chị cũng giống mẹ. Chị mong có thể được gặp lại mẹ của mình. Tuy nhiên, vì lý do nào đó, bà Hát không còn muốn gặp lại người thân.

Vòng ngực của bà Hát là 130cm. Ảnh: NVCC.

Vòng ngực của bà Hát là 130cm. Ảnh: NVCC.

Từng điều trị cho một cô gái 22 tuổi ở Đà Nẵng có ngực khủng như bà Hát, PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết, trường hợp của bà Hát là bị bệnh phì đại tuyến vú. Theo tiến sĩ Hà, phì đại tuyến vú là tình trạng bệnh lý tăng thể tích của vú quá mức bình thường, gây ra do sự quá phát của mô tuyến vú kèm theo sự tăng thâm nhập tổ chức mỡ xung quanh. Tình trạng này có thể xảy ra ở thời điểm từ tuổi dậy thì hoặc sau thời kỳ chửa đẻ.

Phì đại tuyến vú là một bệnh lý hiếm gặp của mô tuyến vú, nhưng không phải ai cũng coi đó là một bệnh lý, nhiều người còn có tâm lý che giấu nó. Ở Việt Nam, chứng phì đại tuyến vú có tỷ lệ rất thấp, chỉ chiếm 1/20 so với người bệnh thiểu sản tuyến vú (vú không phát triển).

Nguyên nhân bị bệnh này thường do nhiều yếu tố tự phát, liên quan đến béo phì, mất cân bằng nội tiết. Trường hợp hiếm gặp hơn là phì đại tuyến vú trong giai đoạn vị thành niên.

Các bác sĩ đang làm phẫu thuật cho một bệnh nhân mắc bệnh phì đại tuyến vú. Ảnh: Bệnh viện E.

Các bác sĩ đang làm phẫu thuật cho một bệnh nhân mắc bệnh phì đại tuyến vú. Ảnh: Bệnh viện E.

Theo các bác sĩ, thể tích vú lý tưởng nằm trong khoảng 200 - 250ml. Khi thể tích vú tăng trên 300ml thì được coi là vú phì đại. Bên cạnh đó, khi thể tích vú quá lớn, sẽ khiến người bệnh đau mỏi cổ - vai - gáy, gù lưng, thoái hóa cột sống, thiểu năng tuần hoàn não và khiến họ mất tự tin trong giao tiếp bởi bộ ngực quá khổ của mình.

Người mắc phì đại tuyến vú sẽ có kích thước ngực quá to, gây những khó chịu tại chỗ như loét nếp vú, trở ngại khi mặc áo, khó khăn khi sinh hoạt thường ngày. Hơn nữa, khi phải mang một bộ ngực quá to, người bị bệnh có thể bị đau mỏi cổ vai gáy, gù lưng, thiểu năng tuần hoàn não hay biến dạng lồng ngực… Đặc biệt họ sẽ bị mất tự tin trong cuộc sống, thường bị người khác chọc ghẹo hay phải nghe những lời khiếm nhã như trường hợp của bà Hát.

Tiến sĩ Hà cho biết, cách duy nhất hiện nay để tiến hành chữa bệnh, thông thường, các bác sĩ sẽ cắt rời tuyến vú, lấy phần quầng và núm vú ghép lên trên. Thủ thuật này sẽ giúp bà Hát và những chị em khác có bộ ngực tương tự trở nên dễ chịu và tự tin hơn. 

Nữ sinh Đà Nẵng có vòng một khủng, ngồi học phải kê ngực lên bàn, vừa ra trường liền làm ngay một việc
Từ khi bắt đầu dậy thì, A đã có vòng một khủng, to gấp 5-6 lần so với các bạn đồng trang lứa, thậm chí khi học bài em phải kê ngực lên bàn cho đỡ...

Các vấn đề sức khỏe khác

DIỆU THUẦN
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Các vấn đề sức khỏe khác