8 sai lầm mẹ thường mắc khi tắm cho bé sơ sinh mùa thu

Ngày 16/10/2015 08:00 AM (GMT+7)

Thời tiết mùa thu vì không quá nóng bức như mùa hè và cũng không quá lạnh như mùa đông nên nhiều mẹ chủ quan và có những sai lầm “chết người” khi tắm cho trẻ.

Các sai lầm này thường gặp ở những chị em mới làm mẹ lần đầu tiên. Tuy nhiên, các mẹ cần tìm hiểu đúng để chăm sóc việc tắm gội cho con đúng cách nhằm giúp con luôn khỏe mạnh, an toàn ngay cả trong những ngày thời tiết giao mùa và đỏng đảnh nhất.

Tắm cho bé nơi thoáng gió

Vào mùa thu, thời tiết không lạnh như mùa đông nên các mẹ nghĩ, không cần cho con vào phòng kín để tắm. Do đó, tắm cho bé ở những nơi thoáng gió là một sai lầm lớn của các mẹ. Theo các bác sĩ nhi khoa, tắm cho bé, nhất là bé sơ sinh trong không gian thoáng gió là một sai lầm. Ngay cả trong mùa hè, các mẹ cũng tuyệt đối không tắm cho bé ở nơi thoáng gió để tránh trẻ có thể bị lạnh và dễ bị cảm.

8 sai lầm mẹ thường mắc khi tắm cho bé sơ sinh mùa thu - 1

Ảnh minh họa.

Thời gian tắm cho bé quá muộn

Dù thời tiết đã chớm lạnh song nhiều mẹ vẫn giữ thói quen tắm cho bé sơ sinh muộn sau 4 giờ chiều như mùa hè.

Lý do nhiều mẹ nghĩ, tắm cho con thời gian sớm hơn, con chơi đùa và ăn uống nhiều sẽ lại bị bẩn hoặc dính dấp mồ hôi. Tắm muộn chút sẽ khiến con sạch sẽ nhất.

Thực tế, cách nghĩ trên là hoàn toàn sai lầm. Cha mẹ trẻ nên tránh tắm cho bé sớm hoặc muộn quá trong ngày. Thời gian lý tưởng nhất mà mẹ nên tắm cho trẻ là từ sau 2 đến trước 16 giờ chiều mỗi ngày.

Không chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần thiết trước khi tắm cho bé

Vì chủ quan nghĩ thời tiết mùa thu chưa lạnh nên mẹ không cần phải kỹ càng chuẩn bị trước mọi thứ cần thiết cho bé trước khi tắm. Ngược lại, cứ tắm xong rùi mẹ mới tìm quần áo mặc cho con cũng không sao.

Thực tế, trước khi tắm cho bé sơ sinh vào mùa thu, mẹ cần chuẩn bị đầy đủ quần áo, tất, bao tay để sẵn. Tốt nhất nên làm ấm trước, để khi tắm xong, trẻ mặc luôn vào tránh để con bị lạnh.

Gội đầu cho bé trước tiên

Nhiều mẹ khi tắm cho bé sơ sinh cứ nghĩ tắm như người lớn là gội đầu cho bé trước hết.

Thực tế, mẹ nên rửa mặt của bé đầu tiên để vệ sinh sạch sẽ mắt và mũi cho con bằng bông gòn. Sau đó rửa sạch toàn bộ khuôn mặt của bé với khăn mặt có chất liệu mềm. Tiếp đó, mẹ vệ sinh toàn bộ cơ thể cho con. Chú ý các vùng cơ thể có nếp gấp, háng.

8 sai lầm mẹ thường mắc khi tắm cho bé sơ sinh mùa thu - 2

Sau khi rửa mặt, tắm xong cho con, lúc này mẹ tiến hành gội đầu cho con. Khi gội đầu xong, mẹ cũng chú ý lau khô đầu ngay sau khi gội sạch, tránh để nước vào tai bé.

Việc gội đầu cho bé sau cùng là cách tắm gội rất khoa học không chỉ cho trẻ nhỏ mà còn cho cả người lớn. Gội đầu như vậy giúp não bộ kịp tiếp nhận và thích ứng với những tín hiệu thay đổi của cơ thể, bảo vệ bộ não của các bé

Ngày nào cũng lôi con ra tắm

Mùa thu đông thời tiết đã trở nên mát mẻ, thậm chí có những hôm trời trở lạnh, do đó, mẹ không nhất thiết phải ngày nào cũng lôi con ra tắm rửa mới đảm bảo sạch sẽ.

Tuy nhiên, mẹ vẫn cần chú ý vệ sinh hàng ngày cho trẻ. Trẻ em do không phải làm việc như người lớn nên cũng ít bị cáu bẩn hàng ngày, chỉ cần lau sạch cơ thể với nước ấm và đặc biệt chú ý vệ sinh và lau khô phần cơ thể từ dưới rốn tới chân. Một tuần bạn có thể tắm cho trẻ 3 lần.

Lôi bé ra tắm, lau người lúc bé đói, lúc buồn ngủ

Để bé sạch sẽ, để xong việc tắm hàng ngày nhiều mẹ thường tắm cho con ngay cả khi con đang đói bụng hoặc buồn ngủ. Nhưng mẹ không nên có hành động tắm gội hay lau người cho trẻ vào lúc trẻ đói bụng hay buồn ngủ.

8 sai lầm mẹ thường mắc khi tắm cho bé sơ sinh mùa thu - 3

Bởi những thời điểm ấy, con sẽ khóc lóc, quẫy đạp lung tung. Và cũng không nên lau người khi con mới vừa cho ăn no xong, bởi vì những cử động mạnh sẽ dễ làm trẻ bị ọc thức ăn, không tốt cho sức khỏe của bé.

Tắm nước quá nóng hoặc quá lạnh cho bé

Đây là sai lầm nhiều mẹ trẻ hay mắc phải khi tắm cho con trong mùa thu. Một số mẹ nghĩ mùa thu thời tiết chưa lạnh nên vẫn có thể tắm cho con bằng nước được pha quá lạnh để cho con mát. Ngược lại, một số mẹ cẩn thận quá lại nghĩ thời tiết mùa thu đã khá lạnh rồi nên tắm nước khá nóng cho con.

Nhưng tắm nước quá nóng hay quá lạnh cho bé vào mùa thu hoặc bất kể mùa nào đều là một sai lầm lớn vì điều này sẽ có hại cho làn da mỏng manh của bé.

8 sai lầm mẹ thường mắc khi tắm cho bé sơ sinh mùa thu - 4

Ảnh minh họa.

Để xem nhiệt độ nước tắm thích hợp nhất với bé sơ sinh, cách tốt nhất là mẹ nên dùng khuỷu tay hoặc cổ tay để cảm nhận xem nhiệt độ có thích hợp không.

8 sai lầm mẹ thường mắc khi tắm cho bé sơ sinh mùa thu - 5

Đo nhiệt độ nước tắm Chicco hình chú cá

Trường hợp mẹ vẫn chưa chắc chắn được độ ấm của nước thích hợp cho con thì có thể dùng nhiệt kế nước tắm hình ô tô Canpol Babies để kiểm tra, đo nhiệt độ nước tắm lý tưởng cho bé (từ 32-37 độ C). Việc dùng nhiệt kế đo nhiệt độ nước tắm này giúp mẹ dễ dàng điều chỉnh được nhiệt độ nước tắm thích hợp cho con.

Khi pha nước tắm cho con, mẹ nên cho nước lạnh vào trước rồi từ từ cho nước nóng vừa để tắm cho bé.

Chưa chú ý chọn sữa tắm “chuẩn” cho da non nớt của bé

Nhiều mẹ không chú ý chọn sữa tắm cho các bé sơ sinh vì nghĩ sữa tắm nào cũng được. Nhưng thực tế, mẹ cần phải chọn sữa tắm đúng cách.

Vào mùa thu đông, để chăm sóc tối ưu cho làn da bé, mẹ nên chọn cho bé loại sữa tắm có thành phần dưỡng ẩm dịu nhẹ tự nhiên để da bé không bị khô, nứt nẻ trong mùa thu đông.

Tốt nhất, mẹ nên chọn mua dòng sữa tắm gội thương hiệu Chicco để thay thế hoàn hảo cho các phương pháp tắm lá truyền thống. Đây là dòng sữa tắm chiết xuất tự nhiên với nhiều hoạt chất giúp dưỡng ẩm và làm mềm da tóc, ngăn ngừa tình trạng mẩn đỏ, gây ngứa khó chịu ở da trẻ sơ sinh.

8 sai lầm mẹ thường mắc khi tắm cho bé sơ sinh mùa thu - 6

Sữa tắm tạo bọt chiết xuất hoa cúc Chicco (cho trẻ từ sơ sinh)

8 sai lầm mẹ thường mắc khi tắm cho bé sơ sinh mùa thu - 7

Sữa tắm gội chiết xuất hoa cúc Chicco (cho trẻ từ sơ sinh)

8 sai lầm mẹ thường mắc khi tắm cho bé sơ sinh mùa thu - 8

Sữa tắm gội chiết xuất yến mạch Chicco 50ml (cho trẻ từ sơ sinh)

8 sai lầm mẹ thường mắc khi tắm cho bé sơ sinh mùa thu - 9

Sữa tắm gội chiết xuất yến mạch Chicco (cho trẻ từ sơ sinh)

Nguồn: [Tên nguồn].

Tin bài cùng chủ đề Mua gì, ở đâu