Vì sao mẹ không thể không dùng kem chống nắng cho con?

Ngày 15/06/2015 16:00 PM (GMT+7)

Nếu trước đây bạn nghĩ rằng bé chưa cần dùng kem chống nắng hoặc chưa quan tâm nhiều đến chuyện chống nắng cho con mỗi khi ra ngoài thì hãy nghĩ lại các mẹ nhé!

Thực tế, theo nhiều nghiên cứu đã công bố và theo nhiều bác sĩ chuyên khoa da liễu nhi khoa, chỉ cần một lần bé bị cháy nắng nghiêm trọng cũng có thể là nguyên nhân chính khiến bé phải đối mặt với những nguy cơ về bệnh tật hay các khối u ác tính sau này. Do đó, ngay từ khi bé còn nhỏ xíu, mẹ hãy biết cách bảo vệ làn da và sức khỏe bé bằng việc thoa kem chống nắng mỗi khi con đi ra ngoài, đi biển, đi bơi hoặc chạy chơi ngày hè để nhận được những lợi ích tối ưu từ việc thoa kem chống nắng cho con.

Vì sao mẹ không thể không dùng kem chống nắng cho con? - 1

Khi bé được 5 tháng tuổi là mẹ đã có thể dùng kem chống nắng để bảo vệ làn da non nớt cho con rồi (Ảnh minh họa)

Bảo vệ làn da mỏng manh của bé dưới ánh nắng mặt trời

Ngay từ khi bé được 5 tháng tuổi, mẹ hãy bảo vệ bé khỏi ánh nắng mặt trời có hại bằng cách luôn bôi kem chống nắng cho bé trước khi cho bé ra ngoài nhé. Ngoài các vùng da mặt, tay chân, mẹ nên thoa cả sau đầu gối, tai, vùng mắt, cổ…cho bé. Hãy thoa bôi kem chống nắng khoảng 15-30 phút trước khi ra ngoài, bôi lại sau mỗi 2 giờ hoặc khi bé vừa bơi lên.

Thoa kem chống nắng đúng cách vừa giúp bảo vệ làn da mỏng manh của bé dưới ánh nắng mặt trời vừa giúp bé có thể thoải mái vui đùa dưới nắng, tham gia các hoạt động ngoài trời thú vị, năng động khác mà vẫn đảm bảo cho con hấp thu tối đa vitamin D trong nắng mặt trời để bé cao lớn vượt trội nhất.

Ngăn chặn nguy hại lâu dài cho làn da bé sau này

Làn da non nớt và mịn màng của bé rất cần được bảo vệ dưới ánh nắng mặt trời mỗi khi bé vui đùa ngoài nắng hoặc đi nghỉ… Bởi những tia cực tím từ ánh mặt trời có thể tàn phá làn da bé, gây bỏng da và cháy nắng trầm trọng. Chúng cũng gây nên những vết nhăn, thậm chí cả chứng bệnh ung thư da về sau này.

Do đó, nếu mẹ thường xuyên thoa những loại kem chống nắng Sanosan Baby với chỉ số chống nắng SPF 50 hoặc Kem chống nắng trẻ em All around Safe Block Kids Sun Missha, giúp bảo vệ ổn định cho làn da mỏng manh của bé không bị cháy nắng, ngăn chặn những nguy hại cho da bé về lâu dài.

Vì sao mẹ không thể không dùng kem chống nắng cho con? - 2

Kem chống nắng Sanosan Baby với chỉ số chống nắng SPF 50 sẽ giúp bảo vệ ổn định cho làn da mỏng manh (Xem sản phẩm)

Vì sao mẹ không thể không dùng kem chống nắng cho con? - 3

Kem chống nắng trẻ em All around Safe Block Kids Sun Missha M6602 giúp cho da nhạy cảm được bảo vệ tuyệt đối dưới ánh nắng mặt trời, đem lại sự tự tin cùng với cảm giác thoải mái. (Xem sản phẩm)

Cung cấp độ ẩm cho làn da bé luôn mềm mại

Hầu hết những loại kem chống nắng dành cho trẻ luôn có thành phần tự nhiên rất thân thiện với làn da non nớt của bé. Chẳng hạn như kem chống nắng Sanosan Baby được chiết xuất với thành phần chăm sóc da tự nhiên như: lô hội, Vitamin E và Panthenol… Những dưỡng chất này vừa cung cấp độ ẩm, vừa giúp dưỡng da sâu cho làn da bé không bị khô, cháy nắng dù chạy nhảy nhiều giữa ngày hè nắng cháy.

Bảo vệ da bé khỏi nguy cơ viêm nhiễm da từ môi trường

Khi sử dụng kem chống nắng có thành phần chiết xuất tự nhiên, bé sẽ cảm giác rất dễ chịu và thoải mái. Bởi những hợp chất này ít gây dị ứng và khó chịu cho cơ thể bé.

Chúng cũng đặc biệt thích hợp để chăm sóc những vùng cơ thể bé như: tay, chân, giúp bảo vệ da bé khỏi nguy cơ viêm nhiễm, gây hại từ môi trường, tạo cảm giác thông thoáng, dễ chịu suốt ngày hè cho bé nhà bạn.

Vì sao mẹ không thể không dùng kem chống nắng cho con? - 4

Sử dụng kem chống nắng có thành phần chiết xuất tự nhiên, bé sẽ cảm giác rất dễ chịu và thoải mái (Ảnh minh họa)

Lưu ý:

- Ngoài thoa kem chống nắng cho bé mỗi khi đi ra ngoài, mẹ cần lưu ý chỉ nên cho bé ra ngoài nắng trong thời gian từ trước 10 giờ sáng và sau 4 giờ chiều mỗi ngày nhé. Bởi lúc này, các tia nắng mặt trời đã dịu nhẹ, không còn gay gắt nữa, không nguy hại cho da của trẻ.

- Nếu nhất thiết phải cho bé ra ngoài, hãy luôn mang theo nước cho bé uống. Ngoài ra, nên mặc áo chống nắng, đội mũ rộng vành, đeo kính râm để che chắn, không để da bé tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.

Chúc bé nhà các mẹ có một mùa hè thật vui, khỏe và bổ ích!

Nguồn: [Tên nguồn].

Tin bài cùng chủ đề Mua gì, ở đâu