COVID-19 ngày 15/4: Ca tử vong đầu tiên nghi do nhiễm COVID-19 từ thi thể người bệnh

Ngày 15/04/2020 14:51 PM (GMT+7)

Các nhà khoa học Thái Lan tuyên bố đã xác định được trường hợp đầu tiên tử vong do lây nhiễm COVID-19 từ thi thể người bệnh. Đáng chú ý, trường hợp tử vong này chính một một nhân viên pháp y.

Ca tử vong đầu tiên nghi do nhiễm COVID-19 từ thi thể người bệnh

Theo Buzzfeed News, nghiên cứu được công bố trên Journal of Forensic and Legal Medicine cuối tuần trước, do hai nhà khoa học Won Sriwijitalai thuộc Trung tâm y tế RVT ở Thái Lan và Viroj Wiwanitkit thuộc Đại học Y Hải Nam ở Trung Quốc thực hiện.

"Đây là trường hợp đầu tiên mắc COVID-19 và tử vong trong số các nhân viên y tế làm việc trong đơn vị pháp y", báo cáo cho biết, theo đó nhấn mạnh đây cũng là ca tử vong đầu tiên do lây nhiễm COVID-19 từ thi thể người bệnh được xác định tại Thái Lan và có thể là trên thế giới.

"Quy trình khử trùng được sử dụng trong các phòng phẫu thuật có thể được áp dụng trong các đơn vị bệnh lý học và pháp y", báo cáo nghiên cứu cho biết thêm, gián tiếp dấy lên nghi ngại mối nguy hiểm dịch bệnh tại chính các cơ sở chôn cất và tang lễ.

COVID-19 ngày 15/4: Ca tử vong đầu tiên nghi do nhiễm COVID-19 từ thi thể người bệnh - 1

Những chiếc quan tài chứa thi thể bệnh nhân mắc COVID-19 được chôn cất tại nghĩa trang Cinisello Balsamo, Italia. Ảnh: AP

Theo 2 nhà nghiên cứu, hiện chưa có dữ liệu chính xác về số thi thể nhiễm COVID-19 do không có thông lệ kiểm tra virus trong thi thể bệnh nhân tại Thái Lan. Trường hợp tử vong được phát hiện là một nam bác sĩ pháp y làm việc tại Bangkok.

Mặc dù vậy, các nhà khoa học đã liên kết cái chết của nhân viên pháp y với việc tiếp xúc với thi thể nhiễm bệnh, nhấn mạnh rằng người làm công tác pháp y ít có khả năng tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm COVID-19, nhưng lại có thể tiếp xúc với các mẫu xét nghiệm hoặc tử thi.

Hiện, có rất ít thông tin về việc virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 có thể tồn tại trong thi thể bao lâu, hoặc liệu một thi thể có thể lây nhiễm cho người có tiếp xúc hay không.

Hôm 25/3, đại diện cơ quan y tế Thái Lan đã khẳng định, thi thể của các nạn nhân mắc COVID-19 không có nguy cơ lây bệnh, sau khi có những thông tin rằng một số ngôi chùa đã từ chối làm lễ mai táng cho bệnh nhân tử vong vì COVID-19.

Song, Giáo sư Angelique Corthals thuộc Đại học Tư pháp hình sự John Jay, Mỹ lại cho rằng: "Không chỉ các chuyên gia y tế mà các nhân viên tại nhà xác và nhà tang lễ cũng cần phải được quan tâm hơn. Đây là mối lo ngại thực sự".

Chuyên gia chính sách y tế Summer Johnson McGee thuộc Đại học New Haven nhận định: "Bất cứ ai tiếp xúc với cơ thể bệnh nhân mắc COVID19 dù sống hay chết đều nên sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân để tránh phơi nhiễm".

(Theo Công An Nhân Dân)

Tín hiệu tích cực từ 4 bệnh nhân nặng, đặc biệt là phi công người Anh

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM vừa có báo cáo nhanh về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân 91 là phi công người Anh với Hội đồng chuyên môn, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-91. Theo báo cáo nhanh của bệnh viện, bệnh nhân 91 đã có những tiến triển tích cực về dấu hiệu lâm sàng so với ngày 14/4.

Theo đó, phi công 43 tuổi người Anh xét nghiệm vẫn dương tính với COVID-19, tuy nhiên bệnh nhân đã có thể nhận biết được xung quanh, vẫn duy trì dùng thuốc an thần, có phản xạ ánh sáng tốt, xét nghiệm đông máu tạm ổn kèm tình trạng chảy máu mũi ít…

COVID-19 ngày 15/4: Ca tử vong đầu tiên nghi do nhiễm COVID-19 từ thi thể người bệnh - 2

Hình ảnh tại buổi hội chẩn trực tuyến 

Hiện bệnh nhân tiếp tục được hồi sức tích cực với thở máy, lọc máu hấp phụ kháng thể, ECMO, kháng sinh và kháng nấm. Kết quả xét nghiệm SARS-COV-2 vẫn còn dương tính.

Về tình trạng các bệnh nhân nặng khác tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Tiểu ban điều trị - Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 cho biết, hiện bệnh viện này đang điều trị cho 3 bệnh nhân nặng, cụ thể:

- Bệnh nhân 19 sau 29 ngày điều trị đã có thời gian phải dùng ECMO, hiện đã có dấu hiệu hồi phục sau ngừng tuần hoàn. Bệnh nhân đã dừng được vận mạch, Glassgow 14 điểm; bệnh nhân tỉnh, gọi giao tiếp được được; dấu hiệu sinh tồn khả quan;

- Bệnh nhân 161, 88 tuổi từ BV Bạch Mai chuyển sang BN đã bị tai biến, xuất huyết não và liệt 1/2 người bên trái, Hội đồng chuyên môn cũng đề nghị xem xét cai máy thở, kiểm soát tăng huyết áp, đái tháo đường cho người bệnh.

- Bệnh nhân 251, 64 tuổi vừa được chuyển lên từ BV ĐK Hà Nam, bệnh nhân có tiền sử gout nặng, uống rượu, xơ gan. Ca bệnh này đã được hội đồng chuyên mốn tư vấn trao đổi về vấn đề dinh dưỡng, điều trị gout, xơ gan, chống đông….

Sau 1 ngày âm tính, phi công mắc COVID-19 nặng dương tính trở lại, tình trạng bệnh xấu hơn
Kết quả xét nghiệm mới nhất cho thấy, bệnh nhân số 91 là phi công người Anh lại dương tính với SAR-CoV-2.
Hoàng Dương - Lê Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19