Cập nhật COVID-19 ngày 16/3: WHO cảnh báo bắt tay nhau có thể lây nhiễm virus corona chủng mới

Ngày 16/03/2020 16:00 PM (GMT+7)

WHO đã khẳng định rằng việc sử dụng găng tay cao su vẫn có thể lây truyền virus corona chủng mới và kể cả việc bắt tay với những người khác cũng có nguy cơ tương tự nếu chúng ta đưa tay chạm vào mắt, mũi, miệng.

WHO cảnh báo: Bắt tay nhau khi chào hỏi có thể lây nhiễm virus corona chủng mới

Cập nhật COVID-19 ngày 16/3: WHO cảnh báo bắt tay nhau có thể lây nhiễm virus corona chủng mới - 1

Cập nhật COVID-19 ngày 16/3: WHO cảnh báo bắt tay nhau có thể lây nhiễm virus corona chủng mới - 2

Cập nhật COVID-19 ngày 16/3: WHO cảnh báo bắt tay nhau có thể lây nhiễm virus corona chủng mới - 3

Mỹ bắt đầu tiến hành thử nghiệm vắc xin kháng virus corona chủng mới

Theo AP đưa tin, một quan chức chính phủ Mỹ cho biết một cuộc thử nghiệm lâm sàng nhằm đánh giá loại vắc xin được phát triển để ngừa virus corona chủng mới sẽ bắt đầu vào hôm nay (16/3).

Viện Y tế quốc gia cung cấp ngân sách cho cuộc thử nghiệm, diễn ra ở Viện nghiên cứu y tế Washington Kaiser Permanente ở Seattle. Việc thử nghiệm được tiến hành với 45 người tình nguyện, còn trẻ. Những người này sẽ được tiêm các liều vắc xin khác nhau do công ty NIH và Moderna Inc hợp tác phát triển.

Cập nhật COVID-19 ngày 16/3: WHO cảnh báo bắt tay nhau có thể lây nhiễm virus corona chủng mới - 4

Một thanh niên Mỹ đeo khẩu trang xếp hàng bên ngoài cửa hàng ở California. Ảnh: AP.

Những người tham gia sẽ nhận vắc xin thử nghiệm vào ngày 16/3. Liều vắc xin mà những người tham gia thử nghiệm được dùng không chứa virus nên sẽ không thể khiến họ bị nhiễm bệnh.

Mục đích của thử nghiệm chỉ đơn thuần là kiểm tra xem các vắc xin có gây ra tác dụng phụ đáng lo nào không và từ đó thiết lập nền tảng cho các cuộc thử nghiệm quy mô lớn hơn.

Trước đó, giới chức y tế Mỹ cho biết, sẽ mất từ 12-18 tháng mới có vắc xin được phê chuẩn để sử dụng.

Nhật Bản bán bộ kit xét nghiệm COVID-19 cho kết quả trong 15 phút

Nhà sản xuất dệt may và hóa chất Kurabo Industries của Nhật thông báo bắt đầu bán bộ kit xét nghiệm SARS-CoV-2 từ tuần này có thể phát hiện virus trong vòng 15 phút. 

Theo tờ Japantimes đưa tin, bộ xét nghiệm này sử dụng mẫu máu nhỏ và thuốc thử, sẽ cho kết quả trong vòng 15 phút, giúp giảm thời gian và chi phí so với xét nghiệm PCR hiện phải mất 4-6 giờ để cho kết quả, kể từ khi mẫu được lấy từ cổ họng của bệnh nhân hoặc các bộ phận khác của cơ thể.

Cập nhật COVID-19 ngày 16/3: WHO cảnh báo bắt tay nhau có thể lây nhiễm virus corona chủng mới - 5

Bộ kit xét nghiệm của công ty Kurabo có thể cho kết quả sau 15 phút

Khi dùng bộ kít xét nghiệm của Kurabo, nếu hiển thị một vạch đỏ trên que thử sau 15 phút chứng tỏ người bệnh đã dương tính với virus corona chủng mới.

Vạch đỏ này là chỉ thị cho thấy trong máu có kháng thể với virus SARS-CoV-2, cũng có nghĩa người đó đã mắc bệnh. Đặc biệt, bộ kit này có khả năng phát hiện virus hiệu quả ngay cả khi người bệnh đang trong giai đoạn đầu, theo công ty Kurabo. 

Bộ kit xét nghiệm này là sản phẩm do công ty đối tác kinh doanh của Kurabo tại Trung Quốc phát triển. Các cơ sở y khoa của Trung Quốc cũng đã sử dụng bộ kit này. Công ty Kurabo dự định bán bộ kit này cho các cơ sở nghiên cứu, xét nghiệm virus corona chủng mới và bắt đầu bán từ hôm nay (16/3). Một bộ kit có thể xét nghiệm 10 mẫu máu, có giá 25.000 yen (chưa thuế), tương đương 235 USD và bằng gần 5,5 triệu đồng tiền Việt Nam.

5 điều bạn nên biết sau khi WHO công bố COVID-19 là đại dịch
Ngày 11/3, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã nâng cấp tình trạng dịch COVID-19 từ dịch bệnh sang đại dịch. Dưới đây là 5 thông tin quan trọng bạn cần nắm...
Hoàng Dương (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h