Phải tìm mọi cách để cải thiện chứng biếng ăn - Cách chăm con này liệu có còn đúng?

Ngày 24/09/2019 18:00 PM (GMT+7)

Con béo tốt, mập mạp, ăn ngon thun thút hay chỉ cần con khỏe mạnh, phát triển đúng chuẩn là được? Bài viết dưới đây sẽ giúp mẹ hiểu hơn những yếu tố quyết định sức khoẻ của trẻ và phương pháp trị trẻ biếng ăn tận gốc.

Mong mỏi thực sự của các mẹ là con mạnh khoẻ hay con “béo mầm”?

Tranh luận xung quanh việc mẹ nên cho trẻ ăn để béo hay ăn để khỏe đến nay vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều.

Chị H (35 tuổi, Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ: “Từ thời ông bà nói thì sao mà sai được, trẻ con cứ phải to béo, mập mạp mới là khỏe mạnh. Con còi cọc thường do lười ăn, mình cứ ép liên tục, kiểu gì chả phải ăn”.

Ngược lại, chị N (25 tuổi, Cầy Giấy, Hà Nội) cho rằng: “Cân nặng chỉ là một trong những yếu tố đánh giá sức khoẻ của trẻ. Với mình, chỉ cần con khỏe mạnh, ít ốm vặt và phát triển toàn diện là được".

Theo các chuyên gia dinh dưỡng Anh, quyết định sự khỏe mạnh, thông minh của trẻ, bên cạnh cân nặng là chế độ dinh dưỡng, chiều cao, hoạt động thể chất và phản xạ giao tiếp. Tuy nhiên, có cha mẹ nào không mong con ăn ngon ngủ tốt. Thế nên, nếu có biện pháp trị trẻ biếng ăn tận gốc, chắc chắc cha mẹ sẽ tìm hiểu và thử áp dụng.

Phải tìm mọi cách để cải thiện chứng biếng ăn - Cách chăm con này liệu có còn đúng? - 1

Cân nặng không phải là yếu tố quyết định sự phát triển toàn diện của trẻ

Trị trẻ biếng ăn, phải bắt đầu từ cải thiện hệ tiêu hóa

Nhiều nghiên cứu chứng minh, rối loạn tiêu hoá là nguyên nhân gốc rễ khiến trẻ biếng ăn, chậm lớn. Theo TS.BS Cao Thị Hậu: “80% khả năng miễn dịch của trẻ ở đường ruột. Khi đường ruột có vấn đề trẻ dễ rơi vào tình trạng nhiễm khuẩn liên miên và rối loạn tiêu hóa kéo dài, dần dần trẻ biếng ăn và chậm lớn.”

Phải tìm mọi cách để cải thiện chứng biếng ăn - Cách chăm con này liệu có còn đúng? - 2

80% khả năng miễn dịch của trẻ nằm ở hệ tiêu hóa

Vậy phải làm sao để trẻ có một hệ tiêu hóa khỏe mạnh?

Khi đã hiểu vai trò của hệ tiêu hoá đến cân nặng, sức đề kháng và trí não của trẻ. Mẹ cần có những biện pháp cải thiện hệ tiêu hoá cho con, đặc biệt ở những trẻ bị rối loạn tiêu hoá.

Trong đường ruột có một hệ vi sinh ở trạng thái cân bằng, bao gồm cả lợi khuẩn và hại khuẩn. Bổ sung lợi khuẩn giúp thiết lập lại cân bằng hệ vi sinh đường ruột, ngăn ngừa hại khuẩn, giúp trẻ biếng ăn tiêu hóa khoẻ và hấp thụ thức ăn tốt hơn.

Phải tìm mọi cách để cải thiện chứng biếng ăn - Cách chăm con này liệu có còn đúng? - 3

Bổ sung lợi khuẩn giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột

Tuy nhiên, thị trường với hàng loạt loại men vi sinh với dạng bào chế khác nhau, mẹ phải lựa chọn như thế nào để bổ sung đúng và đủ lợi khuẩn cho con?

Chọn men vi sinh chứa đa dạng các chủng lợi khuẩn được Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo như Lactobacillus acidophilus, Bacillus subtilis, các chủng nấm men thuộc họ Saccharomycetaceae…

Nên sử dụng men vi sinh chứa bào tử lợi khuẩn cho trẻ: trong khi phần lớn lớn khuẩn thường bị tiêu diệt bởi acid dịch vị dạ dày, cấu trúc nhiều lớp của bào tử lợi khuẩn giúp chúng sống sót xuống đến ruột non và phát huy tác dụng. Hơn nữa, bào tử có thể phát triển cả khi có mặt kháng sinh như ampicillin, cephalosporin… giúp lập lại cân bằng hệ vi sinh đường ruột cho trẻ sử dụng kháng sinh.

Dạng bào chế phù hợp với trẻ: Trên thị trường có dạng cốm vi sinh vị sữa thơm ngon bổ sung bào tử lợi khuẩn, nấm men và các vi chất cho hệ tiêu hóa non nớt của trẻ. Bên cạnh đó, men vi sinh dạng viên nhai mới ra mắt gần đây đa dạng sự lựa chọn cho mẹ. Với hương vị sô cô la thơm ngon cùng hình hiệp sĩ đáng yêu, viên nhai men vi sinh dễ dàng tạo hứng thú, phù hợp với trẻ trên 2 tuổi đã có khả năng nhai viên. Đồng thời, đây còn là giải pháp giúp mẹ tiện lợi và tiết kiệm thời gian hơn.

Một vấn đề khác của hệ tiêu hoá cũng được các mẹ quan tâm không kém đó là táo bón ở trẻ. Nguyên nhân chính khiến trẻ táo bón bắt nguồn từ chế độ ăn thiếu chất xơ. Hiện nay, trên thị trường có hai dạng dùng phổ biến là cốm và viên nhai bổ sung chất xơ để mẹ lựa chọn theo sở thích của trẻ. Thành phần chính là chất xơ tự nhiên Synergy 1 và men vi sinh, giúp làm mềm, tăng cường thể tích phân và kích thích nhu động ruột đẩy phân ra ngoài dễ dàng, từ đó nhanh chóng đẩy lùi chứng táo bón.

Phải tìm mọi cách để cải thiện chứng biếng ăn - Cách chăm con này liệu có còn đúng? - 4

Sức khỏe của hệ tiêu hóa rất quan trọng với sự phát triển của trẻ

Bộ sản phẩm dạng cốm và dạng viên nhai từ men vi sinh chính là những “trợ thủ” đắc lực cho trẻ biếng ăn, rối loạn tiêu hóa, táo bón được các chuyên gia đánh giá cao.

Phải tìm mọi cách để cải thiện chứng biếng ăn - Cách chăm con này liệu có còn đúng? - 5

Bio-acimin – Trọn bộ sản phẩm hỗ trợ chăm sóc hệ tiêu hóa cho con trẻ

Trẻ hay ăn chóng lớn là mong muốn lớn nhất của bố mẹ. Hiểu được điều đó, Bio-acimin không ngừng nỗ lực đem đến giải pháp chăm sóc hệ tiêu hoá của trẻ một cách tốt nhất, với bộ sản phẩm:

+ Cốm vi sinh Bio-acimin Gold bổ sung bào tử lợi khuẩn, nấm men và vi chất giúp giảm rối loạn tiêu hoá, kích thích trẻ ăn ngon tự nhiên, hấp thu tốt dưỡng chất và tăng cường sức đề kháng.

+ Cốm Bio-acimin Fiber kết hợp chất xơ tự nhiên Synergy 1 và men vi sinh, giúp cải thiện và phòng ngừa hiệu quả tình trạng táo bón nhờ khả năng làm mềm, tăng thể tích phân, đồng thời kích thích nhu động ruột đẩy phân ra ngoài dễ dàng.

+ Bộ đôi sản phẩm mới: viên nhai Bio-acimin Chew cho trẻ biếng ăn và viên nhai Bio-acimin Chew F bổ sung chất xơ cho trẻ táo bón. Dạng viên nhai với hương vị thơm ngon, dễ dàng sử dụng sẽ khiến bé thêm yêu thích và tăng tính tiện dụng cho mẹ.

Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc, liên hệ mua hàng qua hotline 1900.6436 hoặc truy cập:

Fanpage Bio-acimin: https://www.facebook.com/bioacimin/

Website Bio-acimin: http://www.bioacimin.com/

Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Số GPQC: 01305/2019/ATTP-XNQC

Nguồn: [Tên nguồn].