Bản tin tiêu dùng: Tôm hùm đông lạnh chỉ 35.000 đồng/con, người tiêu dùng lo sợ chất lượng

Ngày 16/12/2019 11:50 AM (GMT+7)

Tôm hùm này là loại size cực nhỏ đã không còn tươi sống nên có giá thành rẻ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, chất lượng của những sản phẩm này cũng khiến nhiều người tiêu dùng băn khoăn.

Tôm hùm đông lạnh chỉ 35.000 đồng/con

Gần đây, thị trường xuất hiện loại tôm hùm đông lạnh với giá từ 35 - 49.000 đồng/con. Với giá rẻ, mặt hàng này được nhiều bà nội trợ tò mò, tìm mua. Theo các cửa hàng, loại tôm hùm này được nhập từ Nha Trang, toàn bộ là hàng cấp đông.

Giá rẻ nên tôm hùm vô cùng đắt hàng trong thời gian qua. Khách mỗi lần mua đều đặt tới cả chục con nhưng vài người cho hay, thịt tôm ít. Họ còn tỏ ra nghi ngờ chất lượng vì khá khó kiểm soát. Người mua không thể biết tôm này đã bị chết từ bao giờ và nguyên nhân chết là do đâu.

Hạt dẻ Tàu 50 ngàn/kg, Sapa thổi giá gấp 3

Hạt dẻ được rất nhiều người ưa thích. Song, hạt dẻ trên thị trường hiện đều là hàng Trung Quốc nhưng lại được gắn mác Lào Cai, Cao Bằng để dễ bán và giá cao hơn.

Tại Hà Nội, chợ cóc đến chợ mạng bán tràn lan hạt dẻ Trung Quốc giá thực chất chỉ từ 50-60.000 đồng/kg nhưng khi được gắn vào mác hạt dẻ Sapa, Trùng Khánh... của Việt Nam thì giá bị thổi lên cao gấp 3 lần.

Hạt dẻ Trùng Khánh hiếm nên có giá đắt, nó có vị ngọt bùi tự nhiên, phần ruột đầy đặn, mềm bở, thơm ngậy khác với hạt dẻ Trung Quốc.

Thịt lợn tăng giá chưa từng có

Tại các miền Bắc, giá thịt lợn hơi đang vào đợt tăng mới, tiến sát mốc 90.000 đồng/kg. Tại các tỉnh miền Trung, giá lợn đều vượt qua mốc 70.000 đồng. Khu vực miền Nam cũng ghi nhận mức giá lợn hơi tăng kỷ lục.

Thịt lợn hơi xuất chuồng tăng kéo theo giá thịt lợn ngoài chợ cũng tiếp đà tăng mạnh. Ghi nhận giá thịt lợn tại một số chợ dân sinh, nhiều loại thịt đã tăng khoảng 10.000-20.000 đồng/kg so với dịp cuối tháng 11 vừa qua.

Giá dầu thô giảm nhẹ

Kết phiên giao dịch ngày thứ Sáu (13/12), giá dầu thô tăng mạnh sau khi Trung Quốc cho biết nước này đồng ý đối với thỏa thuận thương mại với Mỹ, và kết quả cuộc tổng bầu cử ở Anh đã xóa đi hai nỗ lo của nhà đầu tư về rủi ro.

Đầu giờ sáng nay 16/12, theo giờ Việt Nam, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giảm 0,5% xuống 59,7 USD/thùng, giá dầu Brent giảm 0,06% xuống 64,9 USD/thùng.

Mở bán gần 70.000 vé máy bay Tết chỉ từ 199.000 đồng/vé

Nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Tết Nguyên đán, hãng hàng không Vietnam Airlines sẽ mở bán gần 70.000 vé bay trong dịp Tết với giá chỉ từ 199.000 VND/chiều (chưa bao gồm thuế, lệ phí), còn  mức giá 499.000 VND/chiều (đã bao gồm thuế, lệ phí tương ứng).

Vé máy bay giá rẻ mở bán cho 11 chặng bay nội địa và áp dụng cho khách hàng mua vé trong giai đoạn từ nay đến 31/12/2019, áp dụng đối với hành trình bay trong giai đoạn từ 17/1/2020 đến 8/2/2020.

Khai Tâm (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sản phẩm tiêu dùng