Bão số 9 quần thảo ở Vũng Tàu "thổi bay" cổ thụ 100 tuổi và cột điện

Ngày 25/11/2018 15:57 PM (GMT+7)

Cây xà cừ 100 tuổi ngã bật gốc và nhiều cây xanh khác gãy đổ ngổn ngang, khi bão số 9 quần thảo ở Bà Rịa-Vũng Tàu.

Chiều 25-11, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục xảy ra mưa lớn, gió giật mạnh khiến hàng loạt cây xanh bật gốc.

 Dọc các tuyến đường qua huyện Long Điền nhiều cây xanh ngã đổ, đã có nhà tốc mái. Tại cầu Cửa Lấp, gió liên tục giật mạnh, lực lượng công an chốt chặn 2 bên cầu, hạn chế người qua lại để đề phóng nguy hiểm.

Bão số 9 quần thảo ở Vũng Tàu amp;#34;thổi bayamp;#34; cổ thụ 100 tuổi và cột điện - 1

Cây cổ thụ bật gốc, may không ai bị thương

Tại TP Vũng Tàu, nhiều cây xanh gãy đổ ngổn ngang, trong đó có cây xà cừ 100 tuổi trên đường Nguyễn Du đã bật gốc, đè 2 chiếc xe chở hàng đỗ trong khuôn viên của Công ty Công trình giao thông đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Gió liên tục quần thảo trên nhiều tuyến đường tạo nên những cơn lốc xoáy, làm đổ nhiều cây xanh, cột điện.

Bão số 9 quần thảo ở Vũng Tàu amp;#34;thổi bayamp;#34; cổ thụ 100 tuổi và cột điện - 2

Cổ thụ ngã đè lên xe chở hàng

Bão số 9 quần thảo ở Vũng Tàu amp;#34;thổi bayamp;#34; cổ thụ 100 tuổi và cột điện - 3

Cây xanh đồng loạt đổ sau bão

Thông tin từ Sở Du Lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, sáng 25-11, sở này đã có thông báo với các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh yêu cầu du khách ở yên trong khách sạn, không nên đón xe trở về nhà ngay thời điểm mưa, gió đang diễn biến phức tạp.

Ông Trịnh Hàng, Giám đôc Sở Du lịch, cho biết đã yêu cầu các cơ sở lưu trú không thu tiền phòng của khách ở lại cho đến khi thời tiết ổn hơn. "Nếu bây giờ du khách bắt xe về lại TP HCM hay các tỉnh khác đều đi qua tuyến đường có bão nên rất nguy hiểm như cây xanh, cột điện gãy đổ, nên chúng tôi yêu cầu du khách nên ở lại khách sạn, không đi ra đường" - ông Hàng nói.

Bão số 9 quần thảo ở Vũng Tàu amp;#34;thổi bayamp;#34; cổ thụ 100 tuổi và cột điện - 4

Nhiều cột đèn gãy đổ

Lúc 14 giờ 30 phút, ông Nguyễn Thanh Giang, Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, thông báo về việc cho học sinh trên địa bàn nghỉ học vào ngày mai (26-11) và đi học lại vào ngày 27-11. Việc này, sở đã xin ý kiến từ UBND tỉnh và được sự đồng ý.

Theo ông Giang, do việc một số trường làm nơi tránh trú bão số 9 nên nhà trường không kịp dọn dẹp, bố trí phòng để học sinh trở lại lớp. Ngoài ra, nhiều trường bị hư hỏng, tốc mái tôn cần phải sửa chữa, khắc phục.

Bão số 9 quần thảo ở Vũng Tàu amp;#34;thổi bayamp;#34; cổ thụ 100 tuổi và cột điện - 5

Mưa gió vẫn rất lớn tại Vũng Tàu

Bão số 9 quần thảo ở Vũng Tàu amp;#34;thổi bayamp;#34; cổ thụ 100 tuổi và cột điện - 6

Người dân tá túc tại các trường học

Bão vào TP.HCM sẽ không còn là chuyện lạ
Sở TN&MT TP.HCM cho biết theo đánh giá của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, khu vực bão đổ bộ vào Việt Nam có xu hướng lùi dần về phía nam.
Theo Ngọc Giang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin bão số 9