Bé gái 1 tuổi ra đi mãi mãi sau bữa ăn chiều tại nhà giữ trẻ

Ngày 06/12/2018 08:29 AM (GMT+7)

Sau bữa ăn chiều ở nhà giữ trẻ, cháu bé 1 tuổi có biểu hiện tím tái, khó thở nên được đưa tới bệnh viện nhưng đã tử vong sau đó.

Chiều 5-12, thượng tá Phạm Thanh Bình, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân một cháu bé tử vong sau bữa ăn chiều tại một nhà giữ trẻ.

Nạn nhân là cháu Đỗ Thị Q. N. (SN 2017, ngụ thị trấn Ea T’Ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông).

Bé gái 1 tuổi ra đi mãi mãi sau bữa ăn chiều tại nhà giữ trẻ - 1

Thông tin ban đầu cho biết cháu N được bố mẹ gửi cho bà Hoàng Thị Hiền (cùng thị trấn) trông coi hàng ngày. Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 4-12, bà Hiền cho cháu N. ăn. Một lúc sau, cháu N. có biểu hiện người tím tái, khó thở nên đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Jút cấp cứu. Tuy nhiên, cháu N đã tử vong sau đó.

Cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong của cháu N cũng như điểm giữ trẻ này.

Được biết nhóm trẻ của bà Hiền mở tự phát. Hàng ngày, điểm này này nhận trông giữ 3 -4 trẻ.

Mẹ làm đám tang cho con gái tử vong vì tai nạn, 1 tháng sau người chết về vạch trần
Người mẹ nói với mọi người rằng cô con gái 21 tuổi của mình đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc và sau đó còn tổ chức đám tang cho...
Theo C. Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h