Bế mạc SEA Games 32: Tạm biệt Campuchia, hẹn gặp lại ở Thái Lan

Ngày 17/05/2023 21:15 PM (GMT+7)

SEA Games 32 tại Campuchia chính thức kết thúc bằng lễ bế mạc với nhiều tiết mục đặc sắc và hẹn gặp lại sau 2 năm nữa tại SEA Games 33 tổ chức ở Thái Lan.

Đêm 17-5, chủ nhà Campuchia đã tổ chức lễ bế mạc SEA Games 32 cực kỳ ấn tượng và hoành tráng, kết thúc kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á 2 năm tổ chức 1 lần và lại quyền đăng cai SEA Games 33 cho Thái Lan.

Chủ nhà Campuchia giữ bí mật chi tiết những tiết mục sẽ trình diễn bế mạc SEA Games 32 khi hứa hẹn tiếp tục bất ngờ cho khán giả với màn bế mạc độc đáo chưa từng có.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen chủ trì đêm lễ bế mạc SEA Games 32 với niềm tin ghi lại dấu ấn mạnh mẽ các quan khách của 11 quốc gia Đông Nam Á, người hâm mộ thể thao lẫn truyền thông quốc tế.

Lễ khai mạc SEA Games 32 được Campuchia tổ chức rất ấn tượng. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Lễ khai mạc SEA Games 32 được Campuchia tổ chức rất ấn tượng. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Sau hơn 20 ngày tranh tài ở 37 môn thể thao với 581 nội dung của hơn 12.400 thành viên các đoàn thể thao, đoàn thể thao Việt Nam xuất sắc lần thứ ba dẫn đầu toàn đoàn và là lần đầu tiên dẫn đầu mà không phải là chủ nhà.

Tổng thư ký Ủy ban Olympic quốc gia Campuchia kiêm Tổng thư ký Ủy ban tổ chức SEA Games 32 (CAMSOC) Vath Chamroeun cho biết có khoảng 2.000 người sẽ trình diễn trong lễ bế mạc được tổ chức trên sân vận động Morodok Techo.

Tổng thư ký CAMSOC bật mí buổi lễ bế mạc không có quy mô lớn như đêm khai mạc nhưng vẫn có nhiều nét độc đáo riêng sẽ mang lại nhiều cảm xúc khó quên cho người xem. Phần cuối của lễ bế mạc là màn trao lửa từ ngọn đuốc thiêng trên sân Morodok Techo trị giá 160 triệu USD cho nước chủ nhà Thái Lan đăng cai SEA Games 33 vào năm 2025.

Buổi lễ bế mạc SEA Games 32 bắt đầu vào lúc 19h bằng Chương trình ca múa nhạc thể thao chào mừng. Tiếp theo là phần trình diễn đại cảnh với chủ đề “Linh hồn Mãnh sư quyền” (Võ bokator) cùng những bức ảnh long lanh được chọn cho sự kiện bế mạc SEA Games.

Sau đó, các đoàn thể thao và tình nguyện viên tại SEA Games 32 diễu hành qua lễ đài, đồng thời phát video clip về các cuộc tranh tài tại đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á lần thứ 32.

Hình ảnh lễ bế mạc SEA Games 32 lung linh giữa trời đêm.

Hình ảnh lễ bế mạc SEA Games 32 lung linh giữa trời đêm.

Tiếp theo là phát biểu của Tiến sĩ Thong Khon, Bộ trưởng Bộ Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc gia Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á, ông Samdech Tea Banh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Ủy ban quốc gia tổ chức SEA Games 32 và Para ASEAN Games 12 của Campuchia.

Một phần rất quan trọng là trao thưởng cho VĐV xuất sắc và tiêu biểu tại SEA Games 32. Quah Ting Wen (Singapore) với sáu HC vàng môn bơi và Pal Chhor Raksmy (Campuchia) giành 4 HCV Vovinam là 2 VĐV xuất sắc và tiêu biểu nhất SEA Games 32. Trong khi đó, VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh của Việt Nam giành 4 HCV cũng nằm trong Top 5 VĐV xuất sắc nhất Đại hội.

Tiếp theo, ông Samdech Techo Hun Sen, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia lên phát biểu và tuyên bố bế mạc SEA Games 32. Ngay sau đó, ngọn đuốc SEA Games cháy từ lễ khai mạc ngày 5-5 cũng đã tắt, đánh đấu kết thúc gần 2 tuần tranh tài sôi nổi của các VĐV 11 quốc gia Đông Nam Á.

Sau đó là Lễ hạ cờ Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á cùng bài hát chính thức của Liên đoàn với phần thể hiện của 64 em thiếu nhi.

Nghi thức trao cờ Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á cho nước chủ nhà tiếp theo (Thái Lan) cùng màn bắn pháo hoa chào mừng. Pháo hoa cũng được bắn lên chào mừng Thái Lan là chủ nhà tiếp theo của Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Sân vận động Morodok Techo lung linh trong lễ bế mạc SEA Games 32.

Sân vận động Morodok Techo lung linh trong lễ bế mạc SEA Games 32.

Nghi thức thượng cờ và cử hành quốc ca Thái Lan, cùng Chương trình biểu diễn và video clip giới thiệu của Thái Lan. SEA Games 33 được tổ chức tại Thái Lan từ ngày 9 đến 20-12-2025.

Màn pháo hoa rực rỡ trên sân Morodok Techo đánh dấu thời khắc chuyển giao quyền đăng cai SEA Games từ Campuchia sang Thái Lan. Sawasdee SEA Games - Chào đón SEA Games là thông điệp của chủ nhà SEA Games 33 Thái Lan.

Phần trình diễn ca khúc “Cambodian pride” (Yêu những gì Campuchia có) và màn bắn pháo hoa đẹp mắt với sắc màu rực rỡ đã kết thúc chương trình bế mạc SEA Games 32. Đó cũng là lời chào tạm biệt của chủ nhà Campuchia với kỳ SEA Games 32 diễn ra thành công tốt đẹp.

Màn pháo hoa rực rỡ trên sân Morodok Techo đánh dấu thời khắc chuyển giao quyền đăng cai SEA Games từ Campuchia sang Thái Lan.

Màn pháo hoa rực rỡ trên sân Morodok Techo đánh dấu thời khắc chuyển giao quyền đăng cai SEA Games từ Campuchia sang Thái Lan.

Tạm biệt Campuchia và SEA Games 32. Hẹn gặp lại tại Thái Lan với SEA Games 33.

Dưới đây là chùm ảnh lễ bế mạc SEA Games 32:

Đúng 19h ngày 17-5, Lễ bế mạc SEA Games 32 chính thức bắt đầu.

Đúng 19h ngày 17-5, Lễ bế mạc SEA Games 32 chính thức bắt đầu.

Rất đông khán giả có mặt trên sân Morodok Techo tham dự lễ bế mạc.

Rất đông khán giả có mặt trên sân Morodok Techo tham dự lễ bế mạc.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen chủ trì buổi lễ bế mạc SEA Games. Thủ tướng Hun Sen vẫy tay chào khán giả và các đoàn.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen chủ trì buổi lễ bế mạc SEA Games. Thủ tướng Hun Sen vẫy tay chào khán giả và các đoàn.

Điểm lại của các đoàn thể thao tại SEA Games 32 trong lúc các đoàn diễu hành.

Điểm lại của các đoàn thể thao tại SEA Games 32 trong lúc các đoàn diễu hành.

Bế mạc SEA Games 32: Tạm biệt Campuchia, hẹn gặp lại ở Thái Lan - 9

Đoàn Việt Nam dẫn đầu bảng tổng sắp SEA Games với tổng cộng 355 huy chương, trong đó có 136 HCV.

Đoàn Việt Nam dẫn đầu bảng tổng sắp SEA Games với tổng cộng 355 huy chương, trong đó có 136 HCV.

Bế mạc SEA Games 32: Tạm biệt Campuchia, hẹn gặp lại ở Thái Lan - 11

Bế mạc SEA Games 32: Tạm biệt Campuchia, hẹn gặp lại ở Thái Lan - 12

Màn trình diễn của các nghệ sĩ Campuchia.

Màn trình diễn của các nghệ sĩ Campuchia.

Bế mạc SEA Games 32: Tạm biệt Campuchia, hẹn gặp lại ở Thái Lan - 14

Bế mạc SEA Games 32: Tạm biệt Campuchia, hẹn gặp lại ở Thái Lan - 15

Những hình ảnh lung linh tuyệt đẹp trong lễ bế mạc SEA Games 32.

Những hình ảnh lung linh tuyệt đẹp trong lễ bế mạc SEA Games 32.

Bế mạc SEA Games 32: Tạm biệt Campuchia, hẹn gặp lại ở Thái Lan - 17

Quah Ting Wen (Singapore) với sáu HC vàng môn bơi và Pal Chhor Raksmy (Campuchia) giành 4 HCV Vovinam là 2 VĐV xuất sắc và tiêu biểu nhất SEA Games 32.

Bế mạc SEA Games 32: Tạm biệt Campuchia, hẹn gặp lại ở Thái Lan - 18

Toàn cảnh buổi lễ bế mạc SEA Games 32.

Bế mạc SEA Games 32: Tạm biệt Campuchia, hẹn gặp lại ở Thái Lan - 19

Bế mạc SEA Games 32: Tạm biệt Campuchia, hẹn gặp lại ở Thái Lan - 20

Bế mạc SEA Games 32: Tạm biệt Campuchia, hẹn gặp lại ở Thái Lan - 21

Bế mạc SEA Games 32: Tạm biệt Campuchia, hẹn gặp lại ở Thái Lan - 22

Linh vật thỏ Borey (thỏ đực) và Rumdoul (thỏ cái) của SEA Games 32 bay lên không trung.

Bế mạc SEA Games 32: Tạm biệt Campuchia, hẹn gặp lại ở Thái Lan - 23

Bế mạc SEA Games 32: Tạm biệt Campuchia, hẹn gặp lại ở Thái Lan - 24

Nghi thức trao cờ Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á cho nước chủ nhà tiếp theo là Thái Lan.

Bế mạc SEA Games 32: Tạm biệt Campuchia, hẹn gặp lại ở Thái Lan - 25

Tiết mục khép lại SEA Games 32.

Bế mạc SEA Games 32: Tạm biệt Campuchia, hẹn gặp lại ở Thái Lan - 26

Bế mạc SEA Games 32: Tạm biệt Campuchia, hẹn gặp lại ở Thái Lan - 27

Bế mạc SEA Games 32: Tạm biệt Campuchia, hẹn gặp lại ở Thái Lan - 28

Bế mạc SEA Games 32: Tạm biệt Campuchia, hẹn gặp lại ở Thái Lan - 29

Pháo hoa rực sáng trời đêm kết thúc lễ bế mạc SEA Games 32.

Tin tức 24h: Vụ vợ bầu 7 tháng tố bị chồng bạo hành: Công an mời người chồng lên làm việc
Công an huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương) đang vào cuộc xác minh vụ người phụ nữ có bầu 7 tháng bị chồng bạo hành dã man.

Tin tức 24h

Theo Phạm Quang, Ảnh: Anh Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề SEA Games 32