Bi kịch từ mối tình tay ba

Ngày 19/05/2014 17:53 PM (GMT+7)

Thấy người yêu đi chơi với thanh niên khác, Đức rủ nhóm bạn đi đánh dằn mặt nhưng cuối cùng lại bị đâm chết.

Sáng 19/5/2014, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Khánh Duy (SN 1993, học viên trường trung cấp nghề Nam Sài Gòn, trú tỉnh Long An) 12 năm tù giam về tội Giết người.

Huỳnh Minh Đức là học sinh một trường trung học phổ thông tại TP.HCM. Từ năm 2011, Đức có mối quan hệ tình cảm với em Nguyễn Hồng Thảo S.. Tuy nhiên, từ đầu năm 2013, tình cảm của hai người phai nhạt dần.

Bi kịch từ mối tình tay ba - 1

Duy phải trả giá 12 năm tù giam vì hành vi mình gây ra

Chừng tháng 5/2013, S. thường xuyên đi chơi với Duy. Khoảng 19 giờ ngày 20/6/2013, Duy chở S. đi lấy mỹ phẩm về bán nhưng không có nên hai người cùng đi chơi. Trên đường, hai người bị Đức bắt gặp và chặn lại chửi. Duy dừng xe, định đánh Đức nhưng S. ngăn cản.

Ngay sau đó, Đức về kể chuyện bắt gặp người yêu đi chơi với Duy lại suýt bị đánh và rủ nhóm bạn này đi trả thù. Chừng 20 giờ cùng ngày, Đức cùng nhóm bạn đến trước hẻm nhà S. để chờ gặp Duy thì đánh.

Một lúc sau, Duy chở S. về nhà và gặp nhóm của Đức. Hai người xông vào đánh nhau. Trong lúc xô xát, Duy rút con dao trong người ra đâm hai nhát khiến Đức tử vong.

Khôi Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan