"Biển người" tham dự lễ Vu Lan tại chùa Phúc Khánh

Ngày 30/08/2023 09:00 AM (GMT+7)

Hàng ngàn người dân đổ về chùa Phúc Khánh (quận Đống Đa, Hà Nội) tối ngày 29-8 để làm lễ Vu Lan, thành kính hướng về cha mẹ, ông bà, tổ tiên

Tối 29-8 (tức 14-7 Âm lịch), hàng nghìn người dân đổ về chùa Phúc Khánh để tham dự lễ Vu Lan báo hiếu.

Tối 29-8 (tức 14-7 Âm lịch), hàng nghìn người dân đổ về chùa Phúc Khánh để tham dự lễ Vu Lan báo hiếu.

Theo ghi nhận của PV, mặc dù 19 giờ buổi lễ mới diễn ra nhưng nhiều người đã có mặt từ rất sớm để tham dự lễ Vu Lan.

Theo ghi nhận của PV, mặc dù 19 giờ buổi lễ mới diễn ra nhưng nhiều người đã có mặt từ rất sớm để tham dự lễ Vu Lan.

Hàng năm cứ đến dịp Rằm tháng Giêng và Rằm tháng 7 Âm lịch, chùa Phúc Khánh luôn đông Phật tử đến đăng ký làm lễ.

Hàng năm cứ đến dịp Rằm tháng Giêng và Rằm tháng 7 Âm lịch, chùa Phúc Khánh luôn đông Phật tử đến đăng ký làm lễ.

Theo quan sát của PV, khu vực bên trong khuôn viên chùa, người dân và Phật tử rất đông, được hướng dẫn ngồi theo hàng để đảm bảo trật tự tại khu vực làm lễ.

Theo quan sát của PV, khu vực bên trong khuôn viên chùa, người dân và Phật tử rất đông, được hướng dẫn ngồi theo hàng để đảm bảo trật tự tại khu vực làm lễ.

amp;#34;Biển ngườiamp;#34; tham dự lễ Vu Lan tại chùa Phúc Khánh - 5

Từ người trẻ tới người già đều kính cẩn chắp tay hành lễ theo tiếng tụng kinh gõ mõ của sư thầy.

Từ người trẻ tới người già đều kính cẩn chắp tay hành lễ theo tiếng tụng kinh gõ mõ của sư thầy.

Tất cả đều trang nghiêm thành kính nhớ về tiền nhân của mình, cùng tụng kinh, niệm Phật cầu siêu độ vong linh, gia đình an phúc tại Lễ Vu Lan báo hiếu.

Tất cả đều trang nghiêm thành kính nhớ về tiền nhân của mình, cùng tụng kinh, niệm Phật cầu siêu độ vong linh, gia đình an phúc tại Lễ Vu Lan báo hiếu.

Theo nhiều người dân, việc đi dự lễ Vu lan đã trở thành thói quen hàng năm.

Theo nhiều người dân, việc đi dự lễ Vu lan đã trở thành thói quen hàng năm.

amp;#34;Biển ngườiamp;#34; tham dự lễ Vu Lan tại chùa Phúc Khánh - 9

Càng đến tối, dòng người đổ về chùa càng đông.

Càng đến tối, dòng người đổ về chùa càng đông.

amp;#34;Biển ngườiamp;#34; tham dự lễ Vu Lan tại chùa Phúc Khánh - 11

Theo chia sẻ của nhiều người dân khi tới đây, sau khi làm lễ xong đều cảm thấy trong lòng thanh tịnh, nhẹ nhàng hơn.

Theo chia sẻ của nhiều người dân khi tới đây, sau khi làm lễ xong đều cảm thấy trong lòng thanh tịnh, nhẹ nhàng hơn.

Từ lâu nay, lễ Vu Lan không còn đơn thuần chỉ có ý nghĩa tôn giáo thiêng liêng ca ngợi lòng hiếu thảo đối với mẹ mà đã trở thành ngày lễ mang tính nhân văn, nói lên lòng hiếu kính của tất cả mọi người đối với đấng sinh thành.

Từ lâu nay, lễ Vu Lan không còn đơn thuần chỉ có ý nghĩa tôn giáo thiêng liêng ca ngợi lòng hiếu thảo đối với mẹ mà đã trở thành ngày lễ mang tính nhân văn, nói lên lòng hiếu kính của tất cả mọi người đối với đấng sinh thành.

amp;#34;Biển ngườiamp;#34; tham dự lễ Vu Lan tại chùa Phúc Khánh - 14

Nhiều người tranh thủ tới đây dâng hương cầu cho bố mẹ luôn khỏe mạnh, gia đình thuận hòa, bình an, may mắn.

Nhiều người tranh thủ tới đây dâng hương cầu cho bố mẹ luôn khỏe mạnh, gia đình thuận hòa, bình an, may mắn.

Do quá đông người đến hành lễ nên Ban Quản lý chùa đã phải bố trí nhân lực hướng dẫn người dân hành lễ phía ngoài không gian chính của chùa.

Do quá đông người đến hành lễ nên Ban Quản lý chùa đã phải bố trí nhân lực hướng dẫn người dân hành lễ phía ngoài không gian chính của chùa.

Nhiều người không tìm được chỗ đứng đành phải vái vọng, hành lễ từ xa.

Nhiều người không tìm được chỗ đứng đành phải vái vọng, hành lễ từ xa.

Giọt nước mắt nghẹn ngào trong lễ Vu Lan: Ngày mẹ mất tôi vẫn hồn nhiên, nghĩ tiền viếng là tiền mẹ đi xa gửi về
Tại buổi lễ Vu Lan, rất nhiều hình ảnh, câu chuyện xúc động đã được chia sẻ. Đây cũng là dịp giáo dục cho các thế hệ về truyền thống uống nước nhớ nguồn, báo hiếu tổ tiên, ông bà, cha mẹ vô cùng ý nghĩa.

Lễ Vu Lan

Theo Hữu Hưng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức Hà Nội