Cập nhật COVID-19 ngày 21/2: Hàn Quốc tuyên bố tình trạng đặc biệt với thành phố 2,5 triệu dân

Ngày 21/02/2020 10:10 AM (GMT+7)

Ngày 21/2, Chính phủ Hàn Quốc đã tuyên bố các thành phố phía Đông Nam là Daegu và Cheongdo là "khu vực quan tâm đặc biệt" sau khi các ca nhiễm ở đây tăng vọt.

* Tiếp tục cập nhật

Hàn Quốc tuyên bố tình trạng đặc biệt với thành phố 2,5 triệu dân 

Ngày 21/2, Chính phủ Hàn Quốc đã tuyên bố các thành phố phía Đông Nam là Daegu và Cheongdo là "khu vực quan tâm đặc biệt" sau khi các ca nhiễm ở đây tăng vọt.

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Se-kyun nói chính phủ sẽ tập trung nguồn lực hỗ trợ khu vực đối phó dịch bệnh, bao gồm cấp thêm giường bệnh, các nhân viên y tế cùng trang thiết bị.

Cập nhật COVID-19 ngày 21/2: Hàn Quốc tuyên bố tình trạng đặc biệt với thành phố 2,5 triệu dân - 1

Các nhân viên y tế Han Quốc khử trùng trước cửa một nhà thờ ở thành phố Daegu.

Trước đây, chúng ta tập trung ngăn dịch bệnh xâm nhập vào đất nước. Giờ đây, chúng ta sẽ phải tập trung ngăn dịch bệnh bùng phát ra cộng đồng”, ông chung nói.

Đến 9h sáng nay, riêng tại Nhật Bản, con số người mắc đã lên tới 790 người (tàu Diamond Princess 634 người), tăng thêm 52 người so với hôm qua.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết, trong số 52 ca nhiễm Covid-19 mới được phát hiện hôm nay có 41 trường hợp ở Daegu, thành phố cách Seoul 300 km về phía đông nam. Nhiều trường hợp bị lây nhiễm Covid-19 từ một nữ bệnh nhân 61 tuổi tại thành phố Daegu sau khi cùng dự buổi lễ tại nhà thờ. 

Thêm 118 người chết, nỗi lo virus gia tăng bên ngoài Trung Quốc

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 9h00 ngày 21/2/2020, thế giới có 76.724 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona COVID-19 (nCoV), trong đó tại Trung Quốc đại lục: 74.988 ca.

Tổng số trường hợp tử vong trên thế giới là 2.247 ca, trong đó có 2.236 ca tử vong là ở Trung Quốc đại lục. Những quốc gia có người tử vong khác gồm: Phillippines: 01; Hồng Kông (Trung Quốc): 02; Nhật Bản: 01; Pháp: 01; Đài Loan: 01; Iran: 02; Tàu Diamond Princess: 02; Hàn Quốc: 01.

Trong 1 ngày qua, ghi nhận thêm 549 trường hợp mắc trên thế giới, thêm 123 người tử vong.

Bệnh lan ra 29 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài Trung Quốc đại lục). Số ca hồi phục cũng tăng lên, đến hôm nay số ca phục hồi xuất viện tại Trung Quốc là 15.827 người.

Hôm nay (21/2), Việt kiều Mỹ nhiễm COVID-19 ra viện

Sáng 21/2, thông tin từ bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM cho biết dự kiến chiều nay Bộ Y tế sẽ phối hợp với Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM công bố điều trị khỏi và cho ra viện trường hợp Việt kiều Mỹ nhiễm Covid-19.

Trước đó, ngày 15/1, ông T.K.H (73 tuổi), Việt Kiều Mỹ, quá cảnh 2 giờ tại sân bay Vũ Hán (Trung Quốc). Sau đó, ông nhập cảnh vào Việt Nam ngày 16/1 và lưu trú tại một khách sạn trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP HCM. Sau khi nhập cảnh 11 ngày, ông H. có biểu hiện ho nhiều, không sốt và được nhân viên khách sạn đưa nhập viện tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM ngày 31/1.

Cập nhật COVID-19 ngày 21/2: Hàn Quốc tuyên bố tình trạng đặc biệt với thành phố 2,5 triệu dân - 2

Ông T.K.H (73 tuổi), Việt Kiều Mỹ sức khoẻ đã ổn định và sinh hoạt bình thường. 

Ông H. nhập viện trong tình trạng ho, sức khoẻ yếu. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với Covid-19. 6 du khách và 8 nhân viên khách sạn, nơi ông H. lưu trú cũng đã được cách ly và đến nay đều cho kết quả âm tính.

Ngày 17/2, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM cho biết, 5 lần xét nghiệm mẫu bệnh phẩm phết họng mũi của ông H. đều cho kết quả âm tính, tuy nhiên, bệnh nhân vẫn tiếp tục điều trị để ổn định các bệnh nền khác.

Thành phố lớn thứ tư Hàn Quốc vắng như tờ sau sự kiện siêu lây nhiễm virus Corona
Tất cả các đường phố tại Daegu – thành phố lớn thứ tư tại Hàn Quốc, hầu như đã không còn người đi lại. Người dân nơi đây đang lo lắng và chỉ ở trong...
Hà Anh (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19