Cập nhật: Thực hư nam công nhân công ty Vicem Hoàng Thạch mắc COVID-19 tử vong

K.T - Ngày 20/02/2021 09:45 AM (GMT+7)

Ông Nguyễn Quang Phúc, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương khẳng định, thông tin ca mắc COVID-19 làm việc tại Công ty Vicem Hoàng Thạch thiệt mạng là không chính xác.

 Thực hư nam công nhân công ty Vicem Hoàng Thạch mắc COVID-19 tử vong

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin tại Hải Dương có một ca thiệt mạng do COVID-19 trên nền bệnh lý nặng tên là H. (SN 1961, làm việc tại Công ty Vicem Hoàng Thạch). Ngay sau khi thông tin trên được chia sẻ đã nhanh chóng nhận được sự chú ý của dư luận.

Trước thông tin trên, ông Nguyễn Quang Phúc, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương khẳng định, thông tin ca mắc COVID-19 làm việc tại Công ty Vicem Hoàng Thạch thiệt mạng là không chính xác.

Ông Phúc cho biết thêm, khi có thông tin trực tiếp ông là người trao đổi với lãnh đạo Bệnh viện dã chiến 2, các bác sĩ điều trị khẳng định thông tin trên không chính xác. “Hiện, tại bệnh viện có một số ca bệnh nặng nhưng tất cả đang trong tầm kiểm soát", ông Phúc thông tin.

Trước đó, ngày 18/2, ông N.V.H (Sinh năm 1961) là lái xe bộ phận sửa chữa công trình - Xưởng sửa chữa - Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch là F2 nhưng dương tính với SARS-CoV-2, ngay sau đó công ty Vicem Hoàng Thạch bị phong tỏa.

Trong ngày 20/2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương cho biết, tất cả các trường hợp F1 liên quan đến ca mắc COVID-19 ở Công ty TNHH Một thành viên Xi măng Vicem Hoàng Thạch đã cho kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

Cụ thể, cơ quan chuyên môn đã lấy 910 mẫu xét nghiệm của người lao động trong công ty và 1.310 mẫu trong khu dân cư. Các mẫu xét nghiệm đều đã cho kết quả âm tính lần 1. Đặc biệt, trong số đó có 26 trường hợp F1 là người nhà và các công nhân làm cùng phân xưởng sửa chữa với bệnh nhân.

Về Hải Dương ăn tết cả tuần, khai báo lại nói chơi ở Hà Giang

Ngày 20-2, UBND phường Đức Xuân (thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) cho biết vừa ra quyết định xử phạt 2 triệu đồng đối với VVP (35 tuổi, tạm trú trên địa bàn) vì có hành vi khai báo ý tế không trung thực.

Theo cơ quan chức năng, VVP có hộ khẩu thường trú tại xã Chi Lăng Bắc, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

Dịp tết nguyên Đán 2021, P. về quê ăn tết từ ngày 11-2 đến 17-2 (tức 30-12 Canh Tý đến 6-1 Tân Sửu) thì trở lại Bắc Kạn và không thực hiện việc khai báo y tế.

Ngày 18-2, Công an phường Đức Xuân yêu cầu P. thực hiện khai báo y tế. Tuy nhiên, P. đã khai báo gian dối, không đúng lịch trình rằng đi chơi ở thành phố Hà Giang chứ không phải về Hải Dương ăn tết. Khi về P. di chuyển bằng xe môtô, khi trở lại Bắc Kạn thì đi nhờ xe đến Hà Nội, rồi đi xe khách đến nơi tạm trú.

Theo quy định tại điểm c, Khoản 2, Điều 7 Nghị định 117/2020, P. bị xử phạt 2 triệu đồng do che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh truyền nhiễm của bản thân.

Đồng thời, P. cũng được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính lần đầu, hiện được cách ly tại nơi ở.

Người phụ nữ không đeo khẩu trang, ném đồ dùng sát khuẩn và cái kết

Sáng 20-2, Công an phường Hồng Hà (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) cho biết từ thông tin trên mạng xã hội phản ánh về một phụ nữ không đeo khẩu trang, có hành vi gây rối tại cửa hàng Vinmart+, lực lượng chức năng thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) đã vào cuộc điều tra, truy xuất hình ảnh từ camera của cửa hàng tìm và xử phạt nghiêm trường hợp này.

Cập nhật: Thực hư nam công nhân công ty Vicem Hoàng Thạch mắc COVID-19 tử vong - 1

Hình ảnh trích xuất từ camera cửa hàng về hành vi vi phạm của bà N.T.T.H.

Lực lượng chức năng TP Hạ Long đã xác định được người phụ nữ vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19 là bà N.T.T.H. (SN 1970, trú tại tổ 5, khu 8, phường Hồng Hà, TP Hạ Long).

Trước đó, vào lúc 18 giờ 50 phút ngày 18-2, bà N.T.T.H. đi mua hàng tại cửa hàng Vinmart+ ở tổ 5, khu 7, phường Hồng Hà và không đeo khẩu trang.

Dù được nhân viên cửa hàng nhắc nhở nhưng bà N.T.T.H. không chịu đeo khẩu trang, có thái độ cãi vã, chỉ trích nhân viên cửa hàng và ném đồ dùng sát khuẩn của cửa hàng.

Công an phường Hồng Hà đã mời bà N.T.T.H. lên làm việc và thực hiện xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng theo quy định.

Nữ công nhân huyện Ninh Giang tự ý trốn cách ly để về nhà bố mẹ đẻ

Trao đổi với PV vào chiều tối 19/2, ông Bùi Cường - Chủ tịch UBND xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang (Hải Dương) cho biết: "Hôm nay địa phương chúng tôi vừa lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực y tế đối với một trường hợp trốn việc áp dụng cách ly y tế tại nhà để đến nhà bố mẹ đẻ. Hiện tại, toàn hồ sơ vụ việc đã được chính quyền xã chuyển về UBND huyện thụ lý và ra quyết định xử phạt. Đây cũng là trường hợp đầu tiên xảy ra trên địa bàn chúng tôi từ khi có dịch COVID-19".

Cập nhật: Thực hư nam công nhân công ty Vicem Hoàng Thạch mắc COVID-19 tử vong - 2

Lực lượng Công an xã Kiến Quốc dán thông báo tại nhà những hộ dân có người đang cách ly y tế tại nhà

Theo đó, vào lúc 17h30 hôm 18/02, tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 xã Kiến Quốc nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện chị T.T.H.P (SN 1994), trú tại thôn Cúc Thị, hiện đang làm công nhân, là trường hợp đang trong quá trình thực hiện cách ly tại nhà. Tuy nhiên, chị P. đã không tuân thủ chấp hành nghiêm, tự ý trốn cách ly đến nhà bố mẹ đẻ trú tại thôn Giâm Me, xã Đồng Tâm (cùng huyện Ninh Giang).

Tại buổi làm việc với chính quyền sở tại, nữ công nhân thừa nhận hành vi tự ý trốn cách ly y tế của mình là sai phạm quy định. Trong khi, chị P. thuộc trường hợp trở về từ vùng có dịch, đã được cách ly tại nhà theo Quyết định của xã Kiến Quốc vào trưa 18/02. Nhưng đến chiều cùng ngày, nữ công nhân vẫn tự ý trốn việc cách ly ở nhà để đến nhà bố mẹ đẻ.

Được biết cho đến thời điểm hiện tại, 2 ca bệnh mắc COVID-19 được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang đã khỏi bệnh và đang trong thời gian thực hiện cách ly 14 ngày tại nhà.

(Theo Gia đình và Xã hội)

Truy tìm 2 người Trung Quốc trốn cách ly COVID-19 tại tỉnh Bình Dương

Tối 19-2, UBND TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương phát thông báo về việc hai người đàn ông có quốc tịch Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly tập trung.

Hiện tại lực lượng công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng công an các tỉnh lân cận truy xuất dữ liệu hình ảnh camera để xác định hướng di chuyển.

Đây là 2 trong nhóm 13 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và quá trình di chuyển đến TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) bị người dân phát hiện và trình báo cơ quan chức năng.

Tính đến hôm nay tất cả đã cách ly 9 ngày và cho ra kết quả xét nghiệm lần 1 là âm tính với COVID-19. Tuy nhiên, theo quy định phải cách ly đầy đủ 14 ngày và thực hiện các bước xét nghiệm cuối cùng để đảm bảo an toàn.

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Dương cho biết tính đến tối 19-2, tại địa phương đã có có 35 trường hợp mắc COVID-19, gồm 27 công dân Việt Nam về từ nước ngoài do Quân khu 7 điều tiết, 2 chuyên gia người nước ngoài (1 Nhật Bản và 1 Trung Quốc) và 6 trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng (BN1801, BN1843, BN1886, BN1887, BN1957 và BN1980). Đến nay, đã 13 ngày tỉnh Bình Dương không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Về công tác điều trị, hiện còn 6 bệnh nhân mắc COVID-19 đang tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tình trạng sức khỏe ổn định.

(Theo Người lao động)

2 thiếu niên quê Hà Nội, Hải Dương trốn cách ly ở Thanh Hóa

Sáng 20-2, Chủ tịch UBND xã Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa), ông Phạm Hải Lăng - cho biết chính quyền địa phương vừa phối hợp với ngành chức năng đưa hai thiếu niên trốn khỏi khu cách ly trở về khu vực cách ly tập trung theo quy định.

Hai thiếu niên là NMH (15 tuổi, ngụ thị trấn Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương) và NTK (14 tuổi, ngụ huyện Gia Lâm, Hà Nội), có quen một bạn gái ở xã Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy qua mạng xã hội Facebook.

Trước Tết Nguyên đán, H. và K. đi xe máy về xã Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy thăm bạn gái. Trong lúc cả hai đang chơi game tại một quán game ở thị trấn Phong Sơn (huyện Cẩm Thủy) thì bị công an phát hiện.

Cập nhật: Thực hư nam công nhân công ty Vicem Hoàng Thạch mắc COVID-19 tử vong - 3

Hai thiếu niên ở Hà Nội, Hải Dương được ngành chức năng đưa trở lại khu cách ly. Ảnh: UBND xã Cẩm Châu cung cấp

Qua khai báo y tế, H. và K. thuộc diện phải đưa đi cách ly tập trung, do đó chính quyền địa phương đã đưa cả hai đi cách ly tập trung ở TP Thanh Hóa để chống dịch COVID-19.

Cũng theo ông Lăng, trước khi đưa đi cách ly tập trung, chính quyền cũng đã thông tin đến gia đình của H. và K.

Tuy nhiên, khi đang cách ly thì đêm 18-2, H. và K. đã bỏ trốn khỏi khu cách ly và bắt xe ô tô về xã Cẩm Châu lấy xe máy đi về quê. Nhưng vừa về tới xã Cẩm Châu, H. và K. lập tức bị công an xã phát hiện và đưa trở lại khu cách ly tập trung theo quy định vào sáng 19-2.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa cũng đã tiến hành rà soát, truy vết những người có liên quan tiếp xúc với H. và K. để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Dịch COVID-19 bùng phát, mẹ bỉm sữa đang kỳ ở cữ vất vả trông 4 đứa trẻ cùng một lúc
Thông tin học sinh, sinh viên tại TP.HCM tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 28/2 đã khiến không ít phụ huynh "khóc ròng" vì không biết từ ngày Mùng 6 Tết...
K.T (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h