Tin tức 24h: Cô giáo khai báo y tế gian dối bị đề nghị xử lý mức cao nhất

HÀ ANH - Ngày 19/02/2021 19:07 PM (GMT+7)

UBND TP Hải Phòng vừa ban hành văn bản về việc xử lý trường hợp nữ giáo viên trường THPT Trần Nguyên Hãn khai báo y tế không đúng sự thật.

Mới đây, UBND TP.Hải Phòng có văn bản yêu cầu xử lý trường hợp giáo viên Trường THPT Trần Nguyên Hãn khai báo y tế không đúng sự thật.

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 có ý chỉ đạo như sau:

Giao UBND quận Lê Chân xử phạt vi phạm hành chỉnh đối với bà H.T.T với mức cao nhất theo quy định. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND quận Lê Chân xử lý kỷ luật bà T.  mức cao nhất theo quy định.

Trường hợp bà T. dương tính với COVID-19, yêu cầu UBND quận Lê Chân chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra để xử lý hình sự theo quy định.

Tin tức 24h: Cô giáo khai báo y tế gian dối bị đề nghị xử lý mức cao nhất - 1

Khai báo y tế tại trạm soát vé cầu Bạch Đằng

Trước đó, theo báo cáo của lãnh đạo Trường THPT Trần Nguyên Hãn, Tết nguyên đán 2021, cô giáo T. có xin phép lãnh đạo Trường THPT Trần Nguyên Hãn để về quê ở Hải Dương ăn tết nhưng do diễn biến dịch đang phức tạp nên nhà trường không chấp thuận. 

Ngày 8/2, cô T. xin Ban giám hiệu nhà trường lên Hà Nội ăn Tết cùng người thân. Nhà trường có khuyến cáo do dịch bệnh phức tạp, không nên đi. Sau đó cô T. vẫn về quê ở Hải Dương ăn tết, đến ngày 15/2, cô T. quay lại nhà ở Hải Phòng. 

Lúc này, cô T. khai báo y tế tại phường An Dương (quận Lê Chân) với nội dung cô đã đi huyện Gia Lâm (Hà Nội) và về trong ngày. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã phát hiện cô T. về quê ở Hải Dương ăn Tết cùng gia đình nhưng khai báo không trung thực.

Chủ trọ tiết lộ nguyên nhân vụ chồng bị chém vì vợ hát karaoke ồn ào

Cơ quan CSĐT Công an TP. Phú Quốc (Kiên Giang) vừa chuyển hồ sơ sang VSKND cùng cấp đề nghị truy tố Lê Thanh Tuấn (38 tuổi), ngụ xã Bình Giang, huyện Hòn Đất và Trần Hoàng Định (41 tuổi), ngụ phường Dương Đông, TP. Phú Quốc về tội “cố ý gây thương tích”.

Nạn nhân trong vụ án này là anh Võ Quốc Tuân (SN 1987, tạm trú TP. Phú Quốc).

Được biết nguyên nhân của sự việc là xuất phát từ việc vợ anh Tuân hát karaoke gây ồn ào khu vực.

Trao đổi với PV báo Đất Việt, anh Ngô Tương Phùng -chủ nhà trọ nơi gia đình nạn nhân thuê trọ cho biết: "Thời gian trước đó, vợ anh Tuân thường xuyên bị phản ánh về việc tụ tập hát hò khiến người dân xung quanh không hài lòng. Không những bật nhạc to, tụ tập hát hò mà vợ anh Tuân còn hay chửi bới lớn tiếng.

Nếu thỉnh thoảng tụ tập hát hò thì không sao nhưng người này lại thường xuyên tụ tập nên tôi cũng hai lần đến nhắc nhở nhưng vẫn không thay đổi. Theo phản ánh, có khi 11-12 giờ trưa người phụ nữ này cũng tụ tập hát hò, thậm chí có lúc đến 23h cũng vẫn hát hò ầm ĩ".

Tin tức 24h: Cô giáo khai báo y tế gian dối bị đề nghị xử lý mức cao nhất - 2

2 bị can Tuấn và Định (trái qua). Ảnh: Người lao động

Anh Phùng cho biết, anh Định sống cạnh phòng nhà anh Tuân nên thường xuyên phải chịu việc vợ anh Tuân bật nhạc hát hò gây ồn ào. Được biết nhạc người phụ nữ này bật và hát thường là những bài hát thuộc thể loại nhạc vàng.

"Cũng vì nhiều lần bức xúc nên hôm đó khi thấy vợ anh Tuân thách thức, chửi bới khi bị tôi lên nhắc nhở nên anh Định đã gọi người đến gây gổ khiến anh Tuân bị đâm" -chủ nhà trọ nhớ lại.

Cũng theo chủ nhà trọ, khi bị nhắc, vợ anh Tuân không nghe mà còn lớn tiếng chửi lại. Do biết tính của người phụ nữ này nên anh không đôi co. Báo Tiền Phong dẫn kết quả điều tra ban đầu, tối ngày 30/3/2020, anh Phùng cùng một số người bạn tổ chức uống rượu tại nhà anh Định.

Khoảng 20h cùng ngày, cả nhóm đang nhậu thì nghe thấy tiếng hát karaoke của vợ chồng anh Tuân ở bên cạnh, nên mọi người có sang nhắc nhở. Lúc này Đỗ Thị Tâm (vợ Tuân) không nghe lời nhắc nhở của chủ nhà, mà còn có những lời lẽ chửi bới, thách thức anh Phùng.

Thấy anh Phùng bị người phụ nữ ở trọ chửi nên bực tức, Định gọi điện cho Tuấn đến để "dạy dỗ" đôi vợ chồng kia. Khi Tuấn vừa đến cả 2 cầm dao sang phòng trọ vợ chồng anh Tuân hỏi chuyện thì bị anh Tuân phản ứng nên cả 2 dùng dao chém vào tay và bụng anh Tuân gây thương tích nặng.

Anh Tuân được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Kết quả giám định, anh Tuân bị Tuấn và Định chém gây thương tích 62%. Sau khi gây án, Tuấn và Định bỏ trốn, đến cuối tháng 11/2020, cả 2 bị bắt.

Hà Nội chính thức phê duyệt phương án tuyển sinh lớp 10 năm học 2021 - 2022

Theo đó, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tổ chức một kỳ thi chung vào lớp 10 cho tất cả các trường THPT công lập với 4 bài thi độc lập. Tham dự kỳ thi, thí sinh sẽ phải thi tổng cộng 4 môn. Trong đó gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ, bài thi thứ tư sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên thuộc một trong các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Giáo dục công dân, Địa lý. Sở GD&ĐT Hà Nội công sẽ bố bài thi thứ tư vào tháng 3/2021.

Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh được tự chọn một trong các thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn. Thí sinh được đăng ký thi thứ tiếng ngoại ngữ khác với thứ tiếng ngoại ngữ đang học tại trường THCS.

Các bài thi môn Toán và Ngữ văn sẽ thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài là 120 phút/ bài thi. Bài thi môn Ngoại ngữ và bài thi môn thứ tư sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 60 phút. Thí sinh sẽ làm bài thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm.

Tin tức 24h: Cô giáo khai báo y tế gian dối bị đề nghị xử lý mức cao nhất - 3

Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Nội sắp tới sẽ có 4 môn thi.

Điểm xét tuyển = (Điểm bài thi môn toán + Điểm bài thi môn ngữ văn) x 2 + (Điểm bài thi môn ngoại ngữ + Điểm bài thi môn thứ tư) + Điểm ưu tiên. Trong đó, điểm các bài thi tính theo thang điểm 10.

Theo quy định, khi tham gia tuyển sinh, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào 3 trường THPT công lập, xếp theo thứ tự ưu tiên, trong đó nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 phải thuộc khu vực tuyển sinh mà học sinh có hộ khẩu thường trú. Nguyện vọng 3 có thể thuộc một khu vực tuyển sinh bất kỳ.

Dự kiến, năm học 2021 - 2022, chỉ tiêu vào lớp 10 các trường công lập tại Hà Nội chiếm khoảng 62% số học sinh dự tuyển, số chỉ tiêu còn lại là các trường công lập tự chủ tài chính, trường ngoài công lập, hệ GDTX, trường nghề…

Cô gái trẻ từ vùng dịch Cẩm Giàng về nhà chồng ăn Tết không khai báo y tế

Ngày 19-2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết đang tiến hành cách ly tại nhà, theo dõi y tế một trường hợp đi từ vùng dịch huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương về ăn Tết tại xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc.

Tin tức 24h: Cô giáo khai báo y tế gian dối bị đề nghị xử lý mức cao nhất - 4

Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An khoanh vùng, giám sát chặt những người đi về từ vùng dịch - Ảnh: T. Vinh

Trước đó, ngày 30 Tết (11-2), chị L.T.H. (SN 1997) làm công nhân tại huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) về nhà chồng ở xã Nghi Thạch để ăn Tết nhưng không khai báo y tế với địa phương. Người này còn di chuyển nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người trong thời gian Tết. 

Được biết, thời điểm chị H. về nhà chồng ăn Tết, huyện Cẩm Giàng là địa phương có nhiều người mắc Covid-19.

Ngày 18-2, sau khi phát hiện chị H. đi về từ vùng dịch, lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Đến ngày 19-2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Nghi Lộc cho biết kết quả xét nghiệm lần 1 của chị H. âm tính với SARS-CoV-2.

Tìm kiếm thầy hiệu trưởng nghi nhảy cầu tự tử

Ngày 19-2, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH), Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đơn vị này đang huy động lực lượng tìm kiếm một người nhảy cầu Khe Rạn, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An tự tử.

Tin tức 24h: Cô giáo khai báo y tế gian dối bị đề nghị xử lý mức cao nhất - 5

Lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân mất tích - Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 18-2, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an tỉnh Nghệ An nhận tin báo có người nhảy cầu Khe Rạn, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông. Lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH đã huy động nhiều phương tiện đến hiện trường, phối hợp với chính quyền, công an địa phương và người dân triển khai tìm kiếm suốt đêm.

Danh tính người nhảy cầu sau đó được xác định là ông N.V.T (SN 1976), trú tại Khối 9, thị trấn Con Cuông, hiện là hiệu trưởng Trường Tiểu học Môn Sơn 3, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông.

Hí hửng bổ trái cây lạ trưng Tết, dân mạng sốc nặng với những cái kết khó đỡ
Ngày Tết, nhiều người sẵn sàng "rút hầu bao" để mua trái cây có vẻ ngoài đẹp mắt, độc lạ để bày cho đẹp. Phần ruột bên trong và hương vị của những quả...
HÀ ANH (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h