Cập nhật lịch học sau Tết: Đã có 8 tỉnh cho học sinh quay lại trường từ mùng 6 Tết

HÀ ANH - Ngày 16/02/2021 12:14 PM (GMT+7)

3 tỉnh thành có thông báo chính thức cho học sinh quay lại trường từ ngày mai. Trước đó, một số tỉnh thành đã thông báo cho học sinh nghỉ hết ngày 16/2, nếu không có gì thay đổi, các em cũng sẽ quay lại trường vào ngày 17/2.

8 tỉnh thành thông báo cho học sinh quay trở lại trường từ mùng 6 Tết

Lâm Đồng

Ngày 15/2, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản hỏa tốc về việc cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, sinh viên, học viên đi học trở lại.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đồng ý chủ trương cho trẻ em mầm non, học sinh phố thông, học viên, sinh viên tại các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đi học trở lại từ thứ Tư, ngày 17/2, nhằm mùng 6 Tết Nguyên đán Tân Sửu. 

UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội chỉ đạo các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học theo đúng quy định và hướng dẫn của ngành y tế.

Cập nhật lịch học sau Tết: Đã có 8 tỉnh cho học sinh quay lại trường từ mùng 6 Tết - 1

3 tỉnh thông báo cho HS trở lại trường từ ngày mai (ảnh minh họa)

Đắk Lắk

Chiều 15/2, ông Phạm Đăng Khoa – Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk cho biết, vừa có công văn về việc cho học sinh, sinh viên đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Theo đó, trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, học viên (HSSV) các cơ sở GD&ĐT trên địa bàn đi học trở lại từ ngày 17/2 (mùng 6 Tết).

Sở GD&ĐT yêu cầu, các đơn vị giáo dục tổ chức vệ sinh trường, lớp trước khi đón HSSV trở lại trường; thường xuyên vệ sinh môi trường, đảm bảo các điều kiện vệ sinh phòng bệnh cho HSSV và cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên.

Nhà trường kiểm tra, theo dõi thường xuyên sức khỏe của học sinh, cán bộ, giảng viên và yêu cầu thực hiện nghiêm túc “thông điệp 5K” (Khẩu trang- Khử khuẩn-Khoảng cách-Không tập trung-Khai báo y tế) và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp về phòng, chống dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT đề nghị ổn định tình hình và duy trì nề nếp dạy – học sau thời gian nghỉ Tết; đảm bảo chất lượng và kế hoạch thời gian năm học; phối hợp các cấp chính quyền, đoàn thể tại địa phương hỗ trợ, vận động học sinh đi học; giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học do khó khăn, đặc biệt là học sinh dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Hà Tĩnh

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đặng Thị Quỳnh Diệp cho biết: “Hà Tĩnh kiểm soát tốt dịch bệnh nên lịch học của học sinh sau tết vẫn thực hiện theo kế hoạch - sáng mồng 6 tháng Giêng (ngày 17/2).

Cùng với việc ổn định nền nếp dạy học, ngành Giáo dục Hà Tĩnh yêu cầu các trường học tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở học sinh thực hiện tốt công tác phòng dịch để đảm bảo trường học an toàn.

Học sinh đi học mang khẩu trang, các nhà trường trang bị đầy đủ nước rửa tay sát khuẩn, thường xuyên vệ sinh trường lớp, không tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tụ tập đông người…

Thừa Thiên - Huế: Học sinh các cấp ở tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đi học trở lại vào 17/2. Sở GD&ĐT tỉnh yêu cầu các cơ sở giáo dục không tổ chức hoạt động tập trung như chào cờ, sinh hoạt tập thể, ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm.

Khánh Hòa: Trong công văn mới nhất, sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa thông báo từ ngày 17/2, học sinh, học viên toàn tỉnh đi học lại bình thường; ngoài ra không tổ chức các hoạt động tập trung tại cơ sở giáo dục như: chào cờ, sinh hoạt tập thể, ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm… cho đến khi có thông báo mới.

Đồng Nai: Ngày 15/2, sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai thông báo học sinh các cấp đi học trở lại từ ngày 17/2. Các trường thực hiện tổng vệ sinh, khử khuẩn trường, lớp học, đảm bảo thông thoáng, sạch sẽ; 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học viên, học sinh phải đeo khẩu trang khi đến trường; hàng ngày tiến hành đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước cổng trường...

Tiền Giang: Các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và các trung tâm ở tỉnh Tiền Giang sẽ tổ chức cho trẻ em, học sinh và học viên đi học trở lại từ ngày 17/2 theo kế hoạch.

Nghệ An: Học sinh các cấp học của tỉnh Nghệ An sẽ trở lại đi học tập trung bình thường vào ngày 17/2. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, sở GD&ĐT tỉnh yêu cầu các cơ sở giáo dục cần giao nhiệm vụ cho giáo viên chủ nhiệm nắm rõ tình hình của từng học sinh. Nếu học sinh có bố mẹ trở về từ vùng dịch và có nguy cơ nhiễm bệnh phải cho các cháu nghỉ học và nhà trường có kế hoạch phụ đạo, bồi dưỡng thêm.

Những tỉnh thành khác thông báo cho học sinh nghỉ đến hết ngày 16/2, và nếu không có gì thay đổi, học sinh ở các tỉnh này sẽ quay trở lại trường vào ngày mai (17/2), gồm: Nam Định, Phú Thọ, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Lai Châu, Sơn La, Bắc Kạn, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Ninh Thuận, Hậu Giang.

25 trường đại học cho sinh viên tạm dừng đến trường sau Tết Nguyên đán

- ĐH Quốc gia Hà Nội: Theo thông báo mới nhất ngày 16/2, trường cho sinh viên chuyển sang hình thức học trực tuyến từ 17/2 đến khi có thông báo mới. Học sinh các trường THCS, THPT trong ĐH Quốc gia Hà Nội thực hiện theo kế hoạch chung của Sở GD-ĐT Hà Nội.

 -ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) thông báo sinh viên học trực tuyến từ 22/2 cho đến khi có thông báo mới.

- ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội), ĐH Quốc tế Hồng Bàng học trực tuyến từ 22/2 đến 28/2.

- Học viện Báo chí và Tuyên truyền học viên, H Kinh tế - Tài chính TP.HCM, Trường ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) tạm dừng đến trường từ 17/2 đến hết 28/2, sinh viên chuyển sang học trực tuyến.

- ĐH Kiến trúc TP.HCM dự kiến sinh viên sẽ học trực tuyến trong 2 tuần từ 22/2.

- ĐH Hoa Sen chỉ đạo sinh viên hạn chế tập trung ở trường đến hết 28/2. Sinh viên sẽ chuyển sang học trực tuyến để đảm bảo tiến độ kế hoạch chương trình học.

- Khoa Y (Đại học Quốc gia TP.HCM), Trường ĐH Giao thông Vận tải, Học viện Ngân hàng, Trường ĐH Hà Nội cho sinh viên học trực tuyến, chưa thông báo thời gian quay lại trường

- Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch là trường đại học đầu tiên ở TP.HCM cho sinh viên nghỉ học đến cuối tháng 3 để phòng dịch Covid-19, trong thời gian này sinh viên sẽ học trực tuyến.

- Trường Đại học Ngoại thương, Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) không học tập trung từ ngày 22/2 (tức ngày 11 Tết âm lịch) đến hết ngày 7/3.

- Trường ĐH Y dược TP.HCM ngừng đến trường tới hết tháng 2 nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

-Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP. HCM) học trực tuyến đến ngày 2/3/2021

- Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) trong 3 tuần đầu tiên của học kỳ II (kể từ 22/2 đến 13/3), nhà trường sẽ tổ chức đào tạo theo hình thức trực tuyến. 

- Trường ĐH Nha Trang sinh viên sẽ học trực tuyến 2 tuần đầu tiên của học kỳ từ ngày 22/2 đến 6/3

-  ĐH Kinh tế TP.HCM tổ chức cho sinh viên học trực tuyến trong 2 tuần, từ 22/2 đến hết 7/3

Cập nhật COVID-19: Hà Nội có nguy cơ rất cao bùng phát dịch bệnh
Theo Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 TP, Hà Nội vẫn ghi nhận thêm ca bệnh ở ngoài cộng đồng, trong đó có ca chưa xác định chính xác được nguồn lây nhiễm. Do đó, trong thời gian tới, Hà Nội là nơi có nguy cơ bùng phát dịch bệnh cao, số ca lây nhiễm

Dịch COVID-19

HÀ ANH (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19